Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 25/5

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 25/5/2022.

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường: Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Theo phía Ukraine, UAV này được trang bị một chất nổ rất mạnh, có thể gây hư hại xe tăng Nga sau khi nó lao vào mục tiêu. Quân đội Ukraine cho biết: “Việc sử dụng UAV cảm tử trong chiến đấu là một hoạt động thường xuyên của lực lượng Ukraine trong cuộc chiến với quân đội Nga. Đây là ví dụ điển hình cho thấy sự giúp đỡ của các đối tác nước ngoài, cùng với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp của các binh sỹ của chúng tôi đã mang lại những kết quả tích cực”.

Chiến sự Donbass: Nga kiểm soát thị trấn Svitlodarsk, lực lượng Ukraine rút lui: Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk ngày 24/5 cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Svitlodarsk ở phía Đông Donbass, trong khi đó các lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi đây.

Phát biểu với CNN, ông Kyrylenko nêu rõ: “Quân đội Nga đã tiến vào thị trấn Svitlodarsk thuộc vùng Donetsk. Cờ Nga đã được treo ở đó”. Theo quan chức này, Svitlodarsk đã bị bao vây từ 3 hướng và bị các đợt pháo kích dữ dội. Các hình ảnh được đăng trên Telegram cho thấy lá cờ Nga được treo trên tòa nhà hành chính ở thành phố Svitlodarsk. Về phía quân đội Ukraine, ông Kyrylenko cho rằng việc rút quân không phải là thua trận, mà là một sự tập hợp lại lực lượng. “Đây là quyết định đúng đắn và hợp lý trong tình hống này để cứu tính mạng các binh sỹ và tập hợp lại lực lượng”.

Nga tuyên bố tập kích nhà máy sản xuất động cơ máy bay Ukraine: "Tên lửa tầm xa có độ chính xác cao phóng từ máy bay và chiến hạm đã phá hủy các cơ sở sản xuất của nhà máy Motor Sich ở Zaporozhye, nơi sản xuất động cơ cho máy bay quân sự Ukraine, trong đó có máy bay không người lái (UAV)", Bộ Quốc phòng Nga ngày 25/5 thông báo.

Hội đồng tỉnh Zaporizhzhia xác nhận Nga đã phóng 4 tên lửa hành trình vào thành phố cùng tên, trong đó một quả bị phòng không Ukraine bắn hạ.

Nga mở hành lang nhân đạo trên Biển Đen: Mikhail Mizintsev, Giám đốc Trung tâm Quản lý Quốc phòng Nga, hôm 24/5 cho biết, từ 8h sáng 25/5 (giờ Moscow), các lực lượng vũ trang Nga sẽ mở hành lang nhân đạo tại Biển Đen, cho phép các tàu nước ngoài rời khỏi cảng Mariupol an toàn.

“Để đảm bảo tàu thuyền nước ngoài ra khỏi cảng Mariupol an toàn, hành lang dài 185km và rộng 3km hướng tới Biển Đen sẽ được mở ra từ 8h sáng 25/5 (giờ Moscow)”, ông Mizintsev nói.

“Hải quân Nga đã thực hiện một loạt các biện pháp, do đó nguy cơ về thủy lôi ở cảng Mariupol đã được loại bỏ. Các biện pháp xây dựng lại cơ sở hạ tầng cảng đang được tiến hành”, quan chức Nga cho biết.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình: Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ khẳng định: “Đàm phán cần bắt đầu trong 2 tháng tới trước khi có những đột biến lớn lao và những căng thẳng không dễ vượt qua”.

“Một cách lý tưởng, đường phân chia nên trở lại nguyên trạng trước đây. Theo đuổi chiến tranh vượt quá điểm đó sẽ không phải là vì tự do của Ukraine mà là phát động một cuộc chiến tranh mới chống lại Nga”.

Nga tiết lộ lý do khiến chiến dịch quân sự tại Ukraine chậm tiến độ: Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, các lực lượng vũ trang Nga đang tạo ra nhiều hành lang nhân đạo và tuyên bố lệnh ngừng bắn để đảm bảo sơ tán người dân ra khỏi các khu vực bị bao vây, mặc dù cách tiếp cận này đang cản trở tiến bộ của hoạt động quân sự.

“Tất nhiên, điều đó làm chậm tốc độ các cuộc tấn công, nhưng nó đang được thực hiện một cách có chủ đích để tránh gây thương vong cho dân thường”, ông Sergey Shoigu nêu rõ trong cuộc họp của Hội đồng Bộ trưởng Quốc phòng Tổ chức Hiệp ước An ninh Tập thể (CSTO)

Ông Zelensky chỉ trích phương Tây thiếu đoàn kết: Tổng thống Volodymyr Zelensky cho rằng phương Tây thiếu đoàn kết trong mức độ ủng hộ Ukraine đối phó chiến dịch quân sự của Nga.

"Sự đoàn kết được thể hiện bằng vũ khí. Câu hỏi của tôi là, sự đoàn kết này có được thể hiện trên thực tế không? Tôi không thấy điều đó. Chúng ta chỉ có lợi thế to lớn trước Nga nếu chúng ta thực sự đoàn kết", Tổng thống Zelensky phát biểu trực tuyến trong một cuộc thảo luận về Ukraine tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới ở Davos, Thụy Sĩ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình
Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

Cựu Ngoại trưởng Mỹ Kissinger: Ukraine nên nhượng lãnh thổ cho Nga để đạt được hòa bình

VOV.VN - Cựu Cố vấn an ninh quốc gia và cựu Ngoại trưởng Mỹ Henry Kissinger mới đây cho biết, Ukraine nên chấp nhận từ bỏ một bộ phận lãnh thổ của mình để đạt được một thỏa thuận hòa bình với Nga, chấm dứt cuộc chiến đã kéo dài 3 tháng giữa hai nước.

Nga tiết lộ lý do khiến chiến dịch quân sự tại Ukraine chậm tiến độ
Nga tiết lộ lý do khiến chiến dịch quân sự tại Ukraine chậm tiến độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 24/5 cho biết, sự chậm trễ của chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành tại Ukraine bị chậm lại là có chủ đích, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán và tránh thương vong cho dân thường.

Nga tiết lộ lý do khiến chiến dịch quân sự tại Ukraine chậm tiến độ

Nga tiết lộ lý do khiến chiến dịch quân sự tại Ukraine chậm tiến độ

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu ngày 24/5 cho biết, sự chậm trễ của chiến dịch quân sự mà Nga tiến hành tại Ukraine bị chậm lại là có chủ đích, nhằm tạo điều kiện cho hoạt động sơ tán và tránh thương vong cho dân thường.

Chiến sự Donbass: Nga kiểm soát thị trấn Svitlodarsk, lực lượng Ukraine rút lui
Chiến sự Donbass: Nga kiểm soát thị trấn Svitlodarsk, lực lượng Ukraine rút lui

VOV.VN - Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk ngày 24/5 cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Svitlodarsk ở phía Đông Donbass, trong khi đó các lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi đây.

Chiến sự Donbass: Nga kiểm soát thị trấn Svitlodarsk, lực lượng Ukraine rút lui

Chiến sự Donbass: Nga kiểm soát thị trấn Svitlodarsk, lực lượng Ukraine rút lui

VOV.VN - Ông Pavlo Kyrylenko, người đứng đầu chính quyền quân sự khu vực Donetsk ngày 24/5 cho biết, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát thị trấn Svitlodarsk ở phía Đông Donbass, trong khi đó các lực lượng Ukraine đã rút lui khỏi đây.

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường
Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

Ukraine lần đầu công bố video sử dụng UAV sát thủ trên chiến trường

VOV.VN - Quân đội Ukraine lần đầu tiên công bố video cho thấy lực lượng đặc biệt của nước này sử dụng máy bay không người lái cảm tử do nước ngoài sản xuất nhằm vào các vị trí của Nga.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?
Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

Các binh sĩ Ukraine bị Nga bắt giữ ở nhà máy Azovstal liệu có đối mặt án tử hình?

VOV.VN - Rất nhiều binh sĩ Ukraine cố thủ ở nhà máy Azovstal đã bị Nga bắt làm tù binh. Bên trong nước Nga, một số quan chức đã kêu gọi áp dụng án tử hình đối với các binh sĩ này.

Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần
Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết họ đang rất khan hiếm vũ khí trước quân Nga ở mặt trận Donbass (với chênh lệch vũ khí lên tới 20 lần) và mỗi ngày có tới 50-100 binh sĩ Ukraine tử trận ở đây.

Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần

Tổng thống Zelensky: Tại Donbass, quân Nga nhiều vũ khí hơn quân Ukraine tới 20 lần

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky cho biết họ đang rất khan hiếm vũ khí trước quân Nga ở mặt trận Donbass (với chênh lệch vũ khí lên tới 20 lần) và mỗi ngày có tới 50-100 binh sĩ Ukraine tử trận ở đây.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng thời cũng là cựu Giám đốc CIA Robert Gates vừa nhận định về khả năng Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ phân tích khả năng Nga sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine

VOV.VN - Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, đồng thời cũng là cựu Giám đốc CIA Robert Gates vừa nhận định về khả năng Nga có sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine hay không.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?
Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

Mỹ đã trượt sâu vào xung đột quân sự giữa Nga và Ukraine?

VOV.VN - Thời gian qua, ban lãnh đạo Mỹ thường khẳng định sẽ tránh đối đầu với quân Nga trên chiến trường và không tham gia trực tiếp cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, những diễn biến trên thực địa có thể khiến Mỹ bị kéo sâu vào cuộc xung đột này.