Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 28/9

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 28/9/2022.

Tổng thống Ukraine kêu gọi phương Tây hỗ trợ khi Nga tăng quân: Hôm 27/9, Tổng thống Ukraine Zelensky hối thúc các nhà lãnh đạo thế giới hãy thực hiện biện pháp "phòng ngừa" khi Nga chuẩn bị sáp nhập thêm lãnh thổ và gửi hàng trăm ngàn binh sĩ mới được động viên ra mặt trận.

Thời gian qua, quân đội Ukraine đã giành lại hàng ngàn dặm vuông lãnh thổ từ tay Nga. Tuy nhiên, hiện nay họ đang đối mặt với triển vọng lực lượng Nga sẽ được tăng cường nhờ vào hàng trăm ngàn binh sĩ mới được huy động và quyết tâm của điện Kremlin thay đổi thế cân bằng trên chiến trường.

Mỹ không phản đối Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây ở vùng lãnh thổ Nga sáp nhập: Mỹ không phản đối Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây cung cấp để nhắm vào các vùng lãnh thổ sáp nhập vào Nga, giữa bối cảnh Mỹ coi các cuộc bỏ phiếu này là bất hợp pháp, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho biết ngày 27/9.

Mỹ chuẩn bị cấp gói viện trợ quân sự mới 1,1 tỷ USD cho Ukraine: Mỹ đang chuẩn bị cấp gói viện trợ quân sự mới trị giá 1,1 tỷ USD cho Ukraine, dự kiến sẽ được công bố trong vài ngày tới.

Theo các quan chức cấp cao Mỹ giấu tên, gói viện trợ mới sẽ sử dụng nguồn vốn từ Quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine (USAI) do quốc hội trích lập nhằm cho phép chính quyền Tổng thống Joe Biden mua vũ khí từ các nhà sản xuất công nghiệp thay vì lấy từ kho của Mỹ để chuyển tới Ukraine.

Tiết lộ về hệ thống phòng không tiên tiến Mỹ sắp cung cấp cho Ukraine: Lầu Năm Góc sẽ cung cấp 2 hệ thống phòng không NASAMS hiện đại đầu tiên cho Ukraine trong 2 tháng tới. Đây là loại vũ khí mà Kiev đã hối thúc Washington cung cấp từ đầu năm nay.

Mỹ tuyên bố không thay đổi tình trạng hạt nhân trước lời đe dọa từ Nga: Một phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ ngày 28/9 cho biết, Mỹ sẽ không thay đổi tình trạng hạt nhân của nước này kể cả sau khi Nga dọa sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân ở Ukraine.

Phát ngôn viên bộ Quốc phòng Mỹ Patrick Ryder cho biết, Mỹ nghiêm túc trước các mối đe dọa như vậy nhưng ở thời điểm hiện tại, Mỹ chưa thấy có điều gì khiến nước này cần điều chỉnh tình trạng hạt nhân của mình. Ông Ryder cũng từ chối trả lời về việc liệu phía Nga đã có động thái gì mới với các lực lượng hạt nhân hay chưa.

Ba Lan nói về cách NATO đáp trả nếu vũ khí hạt nhân sử dụng ở Ukraine: Ngoại trưởng Ba Lan Zbigniew Rau cho biết NATO sẽ không sử dụng hạt nhân trước bất kỳ cuộc tấn công hạt nhân nào ở Ukraine nhưng sẽ có biện pháp đáp trả khiến Nga chịu tổn thất to lớn.

Phát biểu trong chuyến thăm Washington, ông Rau cho biết NATO đang gửi đi thông điệp này tới Moscow.

Phương Tây hiện lo ngại Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật đương lượng thấp ở Ukraine để gây sức ép buộc Kiev phải dừng các cuộc phản công.

Nga cảnh báo Mỹ đang tiến gần “lằn ranh nguy hiểm” trong cuộc xung đột ở Ukraine: Nga sẽ hành động để bảo vệ toàn bộ lãnh thổ và người dân của mình, Đại sứ Nga tại Mỹ Anatoly Antonov tuyên bố, đồng thời cáo buộc Mỹ và NATO đang khiến căng thẳng leo thang khi hỗ trợ quân sự cho Kiev.

Khi được hỏi về những bình luận gần đây của Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken cho rằng Nhà Trắng không có vấn đề gì với việc Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các vùng lãnh thổ bỏ phiếu gia nhập Nga, Đại sứ Anatoly Antonov cảnh báo những đợt vận chuyển vũ khí này chỉ khiến "căng thẳng leo thang".

Đa số phiếu người dân DPR, LPR, Kherson và Zaporozhie ủng hộ gia nhập Nga: Người dân của các nước Cộng hòa Nhân dân Donetsk và Lugansk, cũng như các vùng Zaporozhie và Kherson đã bỏ phiếu cho việc gia nhập Nga, trong cuộc trưng cầu ý dân diễn ra từ ngày 23-27/9.

Theo kết quả kiểm 100% số phiếu, ở nước cộng hòa nhân dân Donetsk, hơn 99% cử tri ủng hộ gia nhập Nga, ở nước cộng hòa nhân dân Lugansk - gần 98,5%, khu vực Zaporozhie - hơn 93%, Kherson - hơn 87%.

Ông Putin tiết lộ ưu tiên hàng đầu trong cuộc trưng cầu tại 4 khu vực ở Ukraine: Nhà lãnh đạo Nga cho biết, mục tiêu chính của Moscow là đảm bảo an toàn cho người dân tại các khu vực trưng cầu ý dân về sáp nhập Nga.

Tổng thống Nga Putin ngày 27/9 cho biết, Nga đặt ưu tiên đảm bảo an toàn cho người dân lên hàng đầu khi nói đến các cuộc trưng cầu ý dân về sáp nhập Nga tại Cộng hòa Nhân dân Lugansk (LPR) tự xưng, Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) tự xưng, cũng như các khu vực thuộc vùng Kherson và Zaporizhzhia do Nga kiểm soát.

Phản ứng của các bên sau khi 4 vùng Ukraine công bố kết quả trưng cầu ý dân: Về phía Ukraine và các nước phương Tây, ngay từ đầu, họ đã chỉ trích các cuộc trưng cầu ý dân và tuyên bố sẽ không bao giờ công nhận kết quả.

Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba kêu gọi Liên minh châu Âu (EU) phải mạnh tay với Nga trong gói trừng phạt thứ 8: “Trong nội dung của gói trừng phạt thứ 8, chúng ta sẽ thấy EU xem vấn đề trưng cầu ý dân nghiêm túc đến mức độ nào. Cần phải có một phản ứng nghiêm túc, hiệu quả, với những bước đi chắc chắn, ảnh hưởng đến nền kinh tế Nga. Phản ứng trước các cuộc trưng cầu ý dân càng nhẹ nhàng thì Nga càng có động lực để leo thang và thôn tính các vùng lãnh thổ”.

Nga đảm bảo an ninh lương thực và gia tăng xuất khẩu: Ngày 27/9, phát biểu tại cuộc họp trực tuyến về sản xuất nông nghiệp, Tổng thống V.Putin tuyên bố, vụ thu hoạch năm nay có thể đạt 150 triệu tấn ngũ cốc. Đây là mức kỷ lục trong toàn bộ lịch sử của nước Nga, đảm bảo hoàn toàn nhu cầu trong nước và gia tăng xuất khẩu./.

Diễn biến tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 27/9

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Tổng thống Nga Putin xem xét nối lại đàm phán với Ukraine và Kiev tuyên bố giành quyền kiểm soát Donetsk là ưu tiên số một.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên