Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 4/4

VOV.VN - Dưới đây là một số diễn biến nổi bật liên quan đến tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 4/4.

Lý do Nga hạn chế sử dụng tên lửa Kalibr để tấn công lãnh thổ Ukraine. Theo quân đội Ukraine, Nga đã hạn chế sử dụng tên lửa hành trình Kalibr phóng từ biển, một phần do Moscow đang gặp khó khăn về hậu cần trong quá trình phóng tên lửa vào lãnh thổ Ukraine.

“Hiện tại, đối với Nga, việc triển khai và bảo trì các hệ thống tên lửa Kalibr đều khá khó khăn. Phần lớn cơ sở hậu cần và cơ sở hạ tầng liên quan đến việc phóng tên lửa Kalibr đều có căn cứ tại thành phố cảng Sevastopol ở Crimea”, Natalia Humeniuk, người phát ngôn của lực lượng Ukraine ở miền Nam, cho biết trong một bài phát biểu.

“Các cuộc tấn công của Ukraine nhằm vào các cơ sở hải quân và tàu thuyền ở Sevastopol đã có tác động đáng kể đến khả năng phóng tên lửa hành trình Kalibr của Nga”, William Freer, nhà nghiên cứu của Hội đồng Địa chiến lược có trụ sở tại Anh, nói.

Tổng thống Nga Putin bổ nhiệm 3 lãnh đạo hải quân. Theo thông báo của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đưa ra trong cuộc họp với các chỉ huy quân sự ngày 2/4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã ký sắc lệnh bổ nhiệm ông Alexander Moiseyev làm Tư lệnh Hải quân, ông Konstantin Kabantsov làm Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc và ông Sergey Pinchuk làm Tư lệnh Hạm đội Biển Đen.

Ông Moiseev đã lãnh đạo Hạm đội Biển Đen của Nga từ năm 2018 đến năm 2019 trước khi trở thành Tư lệnh Hạm đội Phương Bắc vào cuối năm 2019. Ông Moiseyev sẽ thay thế Đô đốc Nikolay Yevmenov làm Tư lệnh Hải quân Nga. Ông Yevmenov đã giữ chức vụ này từ năm 2019.

Ông Alexander Moiseyev lần đầu được giới thiệu với vai trò quyền Tư lệnh Hải quân Nga hôm 19/3 trong lễ kỷ niệm Ngày Tàu ngầm ở Kronshtadt, một thị trấn và căn cứ hải quân trên đảo Kotlin, phía Tây St. Petersburg.

Nga bổ sung 3 tàu tên lửa cho Hạm đội Biển Đen. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết, Hạm đội Biển Đen của nước này sẽ tiếp nhận 3 chiến hạm mang tên lửa mới vào cuối năm nay.

“Để tăng cường tiềm năng chiến đấu của Hải quân, chúng ta tiếp tục trang bị cho lực lượng này những tàu mang vũ khí tầm xa chính xác, đặc biệt là các tàu tên lửa cỡ nhỏ lớp Karakurt. Chiến hạm Cyclone dẫn đầu loạt tàu này đã trở thành một phần của Hạm đội Biển Đen và đang thực hiện thành công các nhiệm vụ được giao”, Bộ trưởng Quốc phòng Nga cho biết tại một cuộc họp trực tuyến với các quan chức quân đội Nga hôm 2/4.

NATO tính lập quỹ viện trợ hơn 100 tỷ USD cho Ukraine. Reuters dẫn nguồn tin ngoại giao cho hay, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đã đề xuất lập một quỹ hỗ trợ Ukraine trong dài hạn. Cụ thể, quỹ này có trị giá 100 tỷ euro nhằm hỗ trợ Ukraine trong vòng 5 năm. Đề xuất sẽ trao cho liên minh phương Tây vai trò trực tiếp hơn trong việc điều phối cung cấp vũ khí, đạn dược và thiết bị cho Ukraine.

NATO từ chối bình luận chi tiết về các đề xuất của ông Stoltenberg nhưng một quan chức trong khối cho biết các bộ trưởng sẽ "thảo luận về cách tốt nhất để tổ chức sự hỗ trợ cho Ukraine, giúp Kiev trở nên mạnh mẽ hơn.

Đề xuất sẽ được các ngoại trưởng NATO thảo luận trong cuộc họp kéo dài 2 ngày ở Brussels, bắt đầu từ hôm nay 3/4. Đây là cuộc họp kỷ niệm 75 năm thành lập NATO và cũng để chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh của liên minh vào tháng 7 tới.

Nga bao vây tiểu đoàn Ukraine ở Berdychi. Kênh Military Summary đưa tin, phòng tuyến của Ukraine đang sụp đổ hàng loạt khi quân đội Nga đã vượt qua được chiến hào của đối phương theo nhiều hướng, nơi họ bị mắc kẹt vào đầu tháng Hai.

Ngày 2/4 ghi nhận lực lượng Moscow đã có tiến bộ đáng kể theo hướng tây Avdiivka tại Pervomaiske và Berdychi. Kênh Vicktop55 dẫn lời chuyên gia quân sự Alexander Zimovsky cho biết, ở phía tây Avdiivka, các đơn vị xung kích của Nga đã đóng một vòng vây ở Berdychi. Hiện có một tiểu đoàn của Lữ đoàn cơ giới 47 - được mệnh danh là "nắm đấm thép" theo chuẩn NATO của Ukraine - kẹt trong nồi hầm.

Lực lượng Moscow chỉ còn 600m là tới Chasov Yar. Kênh Military Summary cho biết, mũi xung kích tiên phong của Nga chỉ còn cách Chasov Yar khoảng 600m và quan trọng nhất là họ dường như đã tìm ra được các chiến thuật tấn công đô thị khá hiệu quả để đánh bật lực lượng Kiev khỏi hệ thống hầm hào ở phía đông thành phố trên cao này. Hiện tại, lực lượng Moscow đã chiếm được mạng lưới chiến hào quan trọng trên đường tiếp cận Chasov Yar. Chỉ còn một vạt rừng với một chiến hào nhỏ trước khi binh sĩ của họ tiến vào thành phố.

Kênh Rybar xác nhận, ở tây Bakhmut, quân Nga đang tấn công mãnh liệt vào Chasov Yar, mũi xung kích của họ đã tiến đến những ngôi nhà nằm cách rìa phía đông thành phố vài trăm mét theo đường thẳng.

Bộ Tổng tham mưu Ukraine nói Nga cố gắng đánh sập phòng tuyến Kupyansk. Ukrainska Pravda đưa tin, báo cáo tối 2/4 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết, trong 24 giờ qua, 62 cuộc đụng độ được ghi nhận. Tổng cộng, đối phương đã phóng 2 tên lửa, thực hiện 43 cuộc không kích và 39 cuộc tấn công từ hệ thống pháo - tên lửa phóng loạt.

Báo cáo có đoạn: “Trong ngày, máy bay Ukraine tấn công 1 hệ thống tên lửa phòng không và 13 khu vực tập trung quân đối phương. Các đơn vị tên lửa đã đánh trúng 6 khu vực tập trung quân - vũ khí trang bị, 8 hệ thống pháo, 1 hệ thống chống tăng và 1 hệ thống rocket phóng loạt của Nga”.

Quân đội Ukraine dùng robot đánh sập cây cầu Nga sử dụng ở Donetsk. Lực lượng Ukraine đã cho nổ tung một cây cầu ở Ivanivske (thuộc Donetsk) mà quân đội Nga sử dụng làm hậu cần. Vụ tấn công được tiến hành bằng “robot” cảm tử Ratel S.

Bộ trưởng Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine - ông Mykhailo Fedorov cho biết trên Telegram: “Lực lượng phòng thủ đã cho nổ tung một cây cầu ở làng Ivanivske bằng robot, làm phức tạp thêm công tác hậu cần của quân đội Nga”.

Theo ông Fedorov, Ratel S là vũ khí không người lái trên mặt đất được phát triển bởi Brave1. Nó được quân đội Ukraine sử dụng như “đầu đạn di động” vận chuyển mìn chống tăng hoặc như một module chiến đấu.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga
Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ AI được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga và nó dường như đã chứng tỏ hiệu quả.

Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

Hé lộ về UAV Ukraine dùng tập kích nhà máy lọc dầu Nga

VOV.VN - Máy bay không người lái (UAV) hỗ trợ AI được Ukraine sử dụng trong các cuộc tấn nhằm vào cơ sở lọc dầu của Nga và nó dường như đã chứng tỏ hiệu quả.

Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?
Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?

VOV.VN - Việc Ukraine đẩy lùi một đợt tấn công cơ giới của Nga gần Avdiivka cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng phòng thủ của Kiev trước những cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai của Moscow, nhưng Ukraine cần được trang bị đầy đủ đạn dược và vũ khí để đạt hiệu quả đáng kể trên chiến trường.

Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?

Đẩy lùi đòn tấn công lớn của Nga, Ukraine sẽ chớp thời cơ để tạo bước ngoặt?

VOV.VN - Việc Ukraine đẩy lùi một đợt tấn công cơ giới của Nga gần Avdiivka cho thấy tín hiệu tích cực về khả năng phòng thủ của Kiev trước những cuộc tấn công quy mô lớn trong tương lai của Moscow, nhưng Ukraine cần được trang bị đầy đủ đạn dược và vũ khí để đạt hiệu quả đáng kể trên chiến trường.

Chiến tuyến của Ukraine có nguy cơ bị chọc thủng bất cứ lúc nào
Chiến tuyến của Ukraine có nguy cơ bị chọc thủng bất cứ lúc nào

VOV.VN - Theo các sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine, bức tranh quân sự rất “nghiệt ngã”. Họ lo ngại quy cơ tiền tuyến sẽ bị chọc thủng ở bất cứ nơi nào mà các tướng lĩnh Nga quyết định tập trung đòn tấn công.

Chiến tuyến của Ukraine có nguy cơ bị chọc thủng bất cứ lúc nào

Chiến tuyến của Ukraine có nguy cơ bị chọc thủng bất cứ lúc nào

VOV.VN - Theo các sĩ quan quân đội cấp cao của Ukraine, bức tranh quân sự rất “nghiệt ngã”. Họ lo ngại quy cơ tiền tuyến sẽ bị chọc thủng ở bất cứ nơi nào mà các tướng lĩnh Nga quyết định tập trung đòn tấn công.