Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 5/7

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến xung đột tại Ukraine, trong đó đáng chú ý là việc Nga lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào Moscow và Ukraine coi gây tổn thất tối đa cho Nga là “nhiệm vụ số một”.

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine: Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Lyman và Donetsk, tấn công sở chỉ huy và kho vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục tiến về hướng Bahmut.

Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố các lực lượng nước này đã đẩy lùi nhiều cuộc tấn công của Ukraine ở Krasny Liman, Donetsk và các hướng khác, đồng thời ngăn chăn hoạt động của hai nhóm trinh sát Ukraine. Nga cũng tấn công các sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine chứa tên lửa và đạn pháo, đồng thời bắn hạ máy bay chiến đấu và UAV của đối phương.

Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy Zaporizhzhia: Ngày 4/7, Nga và Ukraine cáo buộc nhau âm mưu tấn công nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia mà Moscow hiện đang kiểm soát. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Nga là “nguồn cơn nguy hiểm duy nhất” đối với nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu.

Trong bài phát biểu qua video, ông Zelensky cho rằng Nga đang lên kế hoạch “sắp đặt một cuộc tấn công nhằm vào nhà máy” mà Moscow đã kiểm soát trong hơn 1 năm qua. Trước đó trong cuộc điện đàm với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, ông Zelensky cũng nói rằng Nga “đang chuẩn bị có hành động khiêu khích nguy hiểm ở nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia".

Hai vùng biên giới Kursk và Belgorod của Nga bị tập kích: Hai vùng biên giới Kursk và Belgorod của Nga đã bị quân đội Ukraine tập kích vào sáng hôm nay (5/7).

Các khu vực Kursk và Belgorod của Nga đã hứng chịu hỏa lực từ các lực lượng Ukraine vào sáng 5/7 (giờ địa phương), thống đốc các khu vực cho biết, đồng thời báo cáo có ít nhất một người bị thương trong vụ tập kích.

“Cuộc tấn vào thị trấn Valuyiki kéo dài hơn một giờ đồng hồ”, Thống đốc Belgorod Vyacheslav Gladkov cho biết trên Telegram.

Hungary đe dọa chặn tất cả gói hỗ trợ quân sự của EU cho Ukraine: Hungary sẽ không thông qua bất kỳ gói hỗ trợ quân sự nào cho Ukraine đến khi Kiev đưa công ty cho vay lớn nhất nước này khỏi danh sách "những bên tài trợ chiến tranh", Ngoại trưởng Hungary Peter Szijjarto cho hay trong cuộc họp báo ngày 4/7.

Ngoại trưởng Hungary chỉ trích Ukraine vì đã đưa ngân hàng OTP của Hungary vào cái mà ông gọi là "danh sách đáng xấu hổ", đồng thời cho rằng động thái này là "không thể chấp nhận".

Tổng thống Putin: Kinh tế Nga tăng trưởng tốt hơn mong đợi: Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 5/7 đánh giá nền nền kinh tế Nga đang hoạt động tốt hơn mong đợi.

Trong buổi làm việc tại điện Kremlin, Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin đã báo cáo với ông Putin rằng tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội của Nga và tình hình lạm phát đang ở mức tích cực.

Theo báo cáo của Thủ tướng Mishustin, tăng trưởng GDP của Nga có thể lên tới hơn 2% trong khi lạm phát có thể ở mức không vượt quá 5% trong năm nay.

Quỹ Tiền tệ Quốc tế trước đó nhận định kinh tế Nga sẽ tăng trưởng 0,7% trong năm nay. Theo kết quả thăm dò một số nhà phân tích được hãng tin Reuters lựa chọn hồi cuối tháng 6, dự báo tăng trưởng GDP của Nga là 1,2% và lạm phát ở mức 5,7% vào năm 2023.

Cục diện xung đột thay đổi thế nào nếu Ukraine có thể vượt sông Dnieper? Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) đã nhấn mạnh về các mối lo ngại của Nga trước kịch bản Kiev có thể vượt sông Dnieper ở khu vực Kherson, đồng thời đưa ra đánh giá tình huống này sẽ có ý nghĩa như thế nào với diễn biến cuộc xung đột hiện nay.

Theo các quan chức quốc phòng Anh, từ 23/6, quân đội Ukraine đã triển khai lực lượng gần cầu Antonovsky trong khi đó Nga có thể đã điều quân từ Nhóm Chiến đấu Dnieper thuộc Quân khu phía Nam tới tăng cường khu vực Zaporizhzhia.

Phía Nga ngày càng có nhiều lời kêu gọi cung cấp thêm thuyền cho 10 trung đoàn và lữ đoàn của Nhóm Chiến đấu Dnieper để ngăn cản Ukraine tiến công xa hơn.

Ngoài F-16, Ukraine muốn nhận những tiêm kích nào từ phương Tây? Một quan chức quốc phòng Ukraine cho biết, ngoài F-16, nước này muốn nhận được nhiều loại máy bay chiến đấu khác từ phương Tây, bao gồm F-18, F-15 và Eurofighter Typhoons.

Theo người phát ngôn Bộ Tư lệnh Lực lượng Không quân Ukraine Yury Ignat, tiêm kích F-16 mà phương Tây cam kết chuyển giao cho Ukraine không phải là loại máy bay chiến đấu duy nhất Kiev mong muốn.

“Ukraine sẽ xem xét các loại máy bay chiến đấu khác có thể tăng cường khả năng chiến đấu”, ông Ignat trả lời, khi được hỏi về khả năng Ukraine mua F/A-18 Hornet do Mỹ sản xuất từ Australia.

Nga lên tiếng sau vụ tấn công UAV vào Moscow: Bộ Ngoại giao Nga ngày 4/7 cho rằng cuộc tấn công UAV vào Moscow sẽ không thể thực hiện nếu không có sự hỗ trợ từ Mỹ và đồng minh của Ukraine.

Trước đó, Sputnik dẫn lời cơ quan khẩn cấp cho biết, 2 UAV đã bị bắn hạ tại thủ đô Moscow của Nga, gần Sân bay Vnukovo, không ghi nhận tổn thất hay thương vong. Một UAV khác cũng bị bắn hạ gần Kubinka ở khu vực Moscow.

Nga tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine trong một ngày: Trang tin Avia.pro của Nga ngày 4/7 cho biết, quân đội nước này đã sử dụng lực lượng tác chiến-chiến thuật, đơn vị không quân của lục quân cùng lực lượng tên lửa và pháo binh, giáng một đòn mạnh vào Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Kết quả, Nga đã bắn hạ nhiều đơn vị pháo binh của Ukraine, làm tiêu hao đáng nhân lực và thiết bị quân sự của đối phương.

Máy bay chiến đấu của Không quân Nga đã bắn hạ một máy bay Su-25 của Ukraine gần làng Grigorovka và một máy bay trực thăng Mi-8 Ukraine gần khu vực Novogrodovka ở Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Cùng ngày, hai máy bay Su-25 khác của Không quân Ukraine đã bị các phương tiện phòng không ở khu vực Georgievka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk và ở khu vực Orekho thuộc tỉnh Zaporizhia phá hủy.

Ukraine đối mặt sự kháng cự quyết liệt của Nga ở phía Bắc Bakhmut: Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 4/7 cho biết, các lực lượng nước này tiếp tục giành được bước tiến ở phía Nam Bakhmut trong khi phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt ở phía Bắc của thành phố.

Theo bà Maliar, Nga đang dốc toàn bộ lực lượng để cố gắng ngăn chặn bước tiến của Kiev trong khu vực. Hiện binh lính của Moscow đang tiến về hướng Lyman, Svatove và Bakhmut, đồng thời thiết lập một tuyến phòng thủ ba tầng ở những khu vực đó để “giành chỗ đứng” nhưng “họ vẫn chưa thành công”. Các thành phố Lyman và Kupyansk cách nhau khoảng 100km, ở phía Bắc Bakhmut.

Ukraine tuyên bố gây tổn thất tối đa cho Nga là “nhiệm vụ số một”: Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Ukraine, ông Aleksey Danilov ngày 4/7 tuyên bố, “nhiệm vụ số một” đối với Ukraine là "gây tổn thất tối đa” cho binh sỹ và khí tài Nga.

Trong thông báo trên Twitter, ông Aleksey Danilov cho biết: “Ở giai đoạn chiến sự này, Lực lượng phòng vệ Ukraine đang hoàn thành nhiệm vụ số 1 là tiêu diệt tối đa nhân lực, thiết bị, kho nhiên liệu, phương tiện quân sự, sở chỉ huy pháo binh và lực lượng phòng không của quân đội Nga”. Theo ông, quân đội Ukraine đã hoạt động đặc biệt hiệu quả trong vài ngày qua.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine
Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Lyman và Donetsk, tấn công sở chỉ huy và kho vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục tiến về hướng Bahmut.

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

Nga tập kích sở chỉ huy và kho vũ khí của Ukraine

VOV.VN - Nga vừa cho biết, các lực lượng nước này đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine theo hướng Krasny Lyman và Donetsk, tấn công sở chỉ huy và kho vũ khí của đối phương, trong khi phía Ukraine tuyên bố vẫn tiếp tục tiến về hướng Bahmut.

Nga tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine trong một ngày
Nga tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine trong một ngày

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 4/7 cho biết, quân đội nước này đã sử dụng lực lượng tác chiến-chiến thuật, đơn vị không quân của lục quân cùng lực lượng tên lửa và pháo binh, giáng một đòn mạnh vào Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Nga tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine trong một ngày

Nga tuyên bố bắn hạ 3 chiến đấu cơ Su-25 của Ukraine trong một ngày

VOV.VN - Trang tin Avia.pro của Nga ngày 4/7 cho biết, quân đội nước này đã sử dụng lực lượng tác chiến-chiến thuật, đơn vị không quân của lục quân cùng lực lượng tên lửa và pháo binh, giáng một đòn mạnh vào Lực lượng Vũ trang Ukraine.

Ukraine đối mặt sự kháng cự quyết liệt của Nga ở phía Bắc Bakhmut
Ukraine đối mặt sự kháng cự quyết liệt của Nga ở phía Bắc Bakhmut

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 4/7 cho biết, các lực lượng nước này tiếp tục giành được bước tiến ở phía Nam Bakhmut trong khi phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt ở phía Bắc của thành phố.

Ukraine đối mặt sự kháng cự quyết liệt của Nga ở phía Bắc Bakhmut

Ukraine đối mặt sự kháng cự quyết liệt của Nga ở phía Bắc Bakhmut

VOV.VN - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 4/7 cho biết, các lực lượng nước này tiếp tục giành được bước tiến ở phía Nam Bakhmut trong khi phải đối mặt với sự kháng cự gay gắt ở phía Bắc của thành phố.

Ukraine tuyên bố gây tổn thất tối đa cho Nga là “nhiệm vụ số một”
Ukraine tuyên bố gây tổn thất tối đa cho Nga là “nhiệm vụ số một”

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Ukraine, ông Aleksey Danilov ngày 4/7 tuyên bố, “nhiệm vụ số một” đối với Ukraine là "gây tổn thất tối đa” cho binh sỹ và khí tài Nga.

Ukraine tuyên bố gây tổn thất tối đa cho Nga là “nhiệm vụ số một”

Ukraine tuyên bố gây tổn thất tối đa cho Nga là “nhiệm vụ số một”

VOV.VN - Người đứng đầu cơ quan an ninh quốc gia của Ukraine, ông Aleksey Danilov ngày 4/7 tuyên bố, “nhiệm vụ số một” đối với Ukraine là "gây tổn thất tối đa” cho binh sỹ và khí tài Nga.

Kịch tính cảnh lính Ukraine vây ráp chiến hào, cận chiến với binh sỹ Nga
Kịch tính cảnh lính Ukraine vây ráp chiến hào, cận chiến với binh sỹ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 3/7 công bố video cho thấy các binh sỹ của lữ đoàn xung kích số 3 của lực lượng này ồ ạt tấn công vào chiến hào của Nga gần Bakhmut.

Kịch tính cảnh lính Ukraine vây ráp chiến hào, cận chiến với binh sỹ Nga

Kịch tính cảnh lính Ukraine vây ráp chiến hào, cận chiến với binh sỹ Nga

VOV.VN - Quân đội Ukraine ngày 3/7 công bố video cho thấy các binh sỹ của lữ đoàn xung kích số 3 của lực lượng này ồ ạt tấn công vào chiến hào của Nga gần Bakhmut.

Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga
Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga

VOV.VN - Nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các binh sỹ hải quân Ukraine đang tham gia huấn luyện với phương tiện không người lái dưới nước (UUV) đặc biệt chuyên rà phá thủy lôi, từ một con tàu cũ của Hải quân Hoàng gia Anh.

Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga

Vũ khí giúp Ukraine đối phó trận địa thủy lôi Nga

VOV.VN - Nhiều hình ảnh đăng tải trên mạng xã hội cho thấy, các binh sỹ hải quân Ukraine đang tham gia huấn luyện với phương tiện không người lái dưới nước (UUV) đặc biệt chuyên rà phá thủy lôi, từ một con tàu cũ của Hải quân Hoàng gia Anh.

Nga thu được gì từ việc mổ xẻ xác xe tăng phương Tây trên chiến trường?
Nga thu được gì từ việc mổ xẻ xác xe tăng phương Tây trên chiến trường?

VOV.VN - Mặc dù Nga có thể thu thập thông tin từ xe tăng phương Tây mà Ukraine đang sử dụng, nhưng quá trình mổ xẻ và phân tích các phương tiện phức tạp này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.

Nga thu được gì từ việc mổ xẻ xác xe tăng phương Tây trên chiến trường?

Nga thu được gì từ việc mổ xẻ xác xe tăng phương Tây trên chiến trường?

VOV.VN - Mặc dù Nga có thể thu thập thông tin từ xe tăng phương Tây mà Ukraine đang sử dụng, nhưng quá trình mổ xẻ và phân tích các phương tiện phức tạp này đòi hỏi rất nhiều thời gian và công sức.