Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 7/7

VOV.VN - 24 giờ qua ghi nhận nhiều diễn biến quan trọng liên quan đến cuộc chiến tại Ukraine, đáng chú ý là việc Nga tuyên bố phá hủy vũ khí mạnh nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine và phương Tây thừa nhận “bước tiến thực sự” của Nga trên chiến trường.

Nga đạt “bước tiến thực sự” sau khi kiểm soát Lysychansk: Giới chức phương Tây ngày 7/7 cho biết, việc Nga kiểm soát thành phố Lysychansk ở miền Đông Ukraine đồng nghĩa với việc Moscow đã đạt được “bước tiến thực sự”.

Theo đánh giá của phương Tây, sự tiếp diễn các cuộc tấn công của Nga vào Ukraine đang đặt ra nhiều thách thức và  các lực lượng của họ ở miền Nam cho thấy “tín hiệu phối hợp tốt hơn”, tuy vậy, những cuộc phản công từ phía Ukraine đã tác động tới vũ khí và tinh thần của binh sỹ Nga. “Vẫn chưa chắc chắn liệu Nga sẽ kiểm soát được các vùng lãnh thổ ở Donetsk trong năm nay hay không”.

Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine điện đàm: Theo thông tin từ bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã thảo luận về hội nghị Ngoại trưởng G20 sắp tới tại Bali, Indonesia cũng như kết quả của các cuộc thượng đỉnh G7 và NATO vừa qua. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken ngày 6/7 đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ukraine Dmytro Kuleba.

Theo thông tin từ bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã thảo luận về hội nghị Ngoại trưởng G20 sắp tới tại Bali, Indonesia cũng như kết quả của các cuộc thượng đỉnh G7 và NATO vừa qua. Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken lên án các hành động của Nga ở Ukraine và cập nhật về các nỗ lực đa phương nhằm giải quyết việc Nga phong tỏa quân sự các hoạt động xuất khẩu nông sản từ các cảng của Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy vũ khí mạnh nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine: Nga vừa thông báo Ukraine đã mất "hệ thống vũ khí mạnh mẽ" do Mỹ cung cấp trong cuộc chiến ở miền Đông.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6/7 cho biết, các lực lượng của nước này đã phá hủy 2 hệ thống tên lửa do Mỹ sản xuất trên chiến trường Donbass. Tuyên bố của quân đội Nga nêu rõ: “Tại khu định cư Malotaranovka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk, các tên lửa phóng từ trên không có độ chính xác cao đã phá hủy hai hệ thống rocket pháo binh cơ động cao HIMARS do Mỹ sản xuất và hai kho đạn sử dụng cho chúng”.

Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga: Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/7 cho biết, các loại pháo binh do phương Tây cung cấp đang bắt đầu “thể hiện uy lực mạnh mẽ”, cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga.

Trong bài phát biểu trực tuyến, ông Zelensky nói: “Các loại pháo binh mà chúng tôi nhận được từ các đối tác đã bắt đầu thể hiện uy lực mạnh mẽ. Độ chính xác của những vũ khí này chính là điều mà chúng tôi cần. Lực lượng phòng thủ của chúng tôi đã gây ra những cuộc tấn công đáng chú ý vào các kho đạn dược và những địa điểm khác đóng vai trò quan trọng trong hoạt động hậu cần của đối phương. Điều này làm giảm đáng kể tiềm lực tấn công của quân đội Nga. Tổn thất của họ sẽ chỉ gia tăng thêm mỗi tuần và việc tiếp viện trở nên khó khăn hơn”.

Thụy Điển, Phần Lan vào NATO là "bước tiến gần hơn" leo thang quân sự: Ông Alexey Zaitsev, phó phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, hôm 6/7 cảnh báo, Nga chắc chắn sẽ đáp trả bất kỳ sự cản trở nào mà Thụy Điển hoặc Phần Lan có thể tạo ra sau khi hai quốc gia này gia nhập NATO.

“Trong khi Helsinki và Stockholm sẵn sàng gia nhập NATO, họ nên nhìn nhận những hậu quả mà điều này có thể dẫn đến. Nga chắc chắn sẽ phản ứng với bất kỳ hành động nào mà hai nước Bắc Âu có thể thực hiện nhằm gây ra các mối đe đọa”, ông Zaitsev nói tại một cuộc họp báo.

“Việc Thụy Điển và Phần Lan gia nhập NATO sẽ là một bước tiến gần hơn với sự leo thang căng thẳng chính trị và quân sự ở châu Âu và sẽ làm trầm trọng thêm các vấn đề ở khu vực Baltic và Bắc Cực”, quan chức Nga cảnh báo.

Ukraine cắm cờ trên Đảo Rắn: Các lực lượng Ukraine ngày 7/7 đã tiến hành cắm quốc kỳ trên Đảo Rắn, chỉ một tuần sau khi Nga rút các binh sỹ khỏi hòn đảo nằm trên Biển Đen này.

Trong đoạn video do Chánh Văn phòng Tổng thống Ukraine, ông Andriy Yermak đăng tải, 3 binh sỹ đang đứng gần một lá cờ Ukraine lớn, được dựng lên gần một ngôi nhà bị phá hủy do pháo kích. Các binh sỹ đã nhặt những mảnh gạch vụn lớn từ ngôi nhà này để cố định cột cờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga tuyên bố phá hủy vũ khí mạnh nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine
Nga tuyên bố phá hủy vũ khí mạnh nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Nga vừa thông báo Ukraine đã mất "hệ thống vũ khí mạnh mẽ" do Mỹ cung cấp trong cuộc chiến ở miền Đông.

Nga tuyên bố phá hủy vũ khí mạnh nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine

Nga tuyên bố phá hủy vũ khí mạnh nhất Mỹ cung cấp cho Ukraine

VOV.VN - Nga vừa thông báo Ukraine đã mất "hệ thống vũ khí mạnh mẽ" do Mỹ cung cấp trong cuộc chiến ở miền Đông.

Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga
Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/7 cho biết, các loại pháo binh do phương Tây cung cấp đang bắt đầu “thể hiện uy lực mạnh mẽ”, cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga.

Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga

Ông Zelensky: Vũ khí phương Tây bắt đầu thể hiện “uy lực mạnh mẽ” trước Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Zelensky ngày 6/7 cho biết, các loại pháo binh do phương Tây cung cấp đang bắt đầu “thể hiện uy lực mạnh mẽ”, cho phép Ukraine tấn công các lực lượng Nga.

Phương Tây: Nga đạt “bước tiến thực sự” sau khi kiểm soát Lysychansk
Phương Tây: Nga đạt “bước tiến thực sự” sau khi kiểm soát Lysychansk

VOV.VN - Giới chức phương Tây ngày 7/7 cho biết, việc Nga kiểm soát thành phố Lysychansk ở miền Đông Ukraine đồng nghĩa với việc Moscow đã đạt được “bước tiến thực sự”.

Phương Tây: Nga đạt “bước tiến thực sự” sau khi kiểm soát Lysychansk

Phương Tây: Nga đạt “bước tiến thực sự” sau khi kiểm soát Lysychansk

VOV.VN - Giới chức phương Tây ngày 7/7 cho biết, việc Nga kiểm soát thành phố Lysychansk ở miền Đông Ukraine đồng nghĩa với việc Moscow đã đạt được “bước tiến thực sự”.

Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine điện đàm
Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine điện đàm

VOV.VN - Theo thông tin từ bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã thảo luận về hội nghị Ngoại trưởng G20 sắp tới tại Bali, Indonesia cũng như kết quả của các cuộc thượng đỉnh G7 và NATO vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine điện đàm

Ngoại trưởng Mỹ và Ukraine điện đàm

VOV.VN - Theo thông tin từ bộ Ngoại giao Mỹ, hai bên đã thảo luận về hội nghị Ngoại trưởng G20 sắp tới tại Bali, Indonesia cũng như kết quả của các cuộc thượng đỉnh G7 và NATO vừa qua.