Diễn đàn đối tác ASEP 7 thảo luận ngày cuối

(VOV) -Chủ đề của Hội nghị trong ngày 4/10 là: “Đối tác nghị viện Á-Âu vì sự phát triển bền vững”.

Ngày 4/10, tại thủ đô Vientiane (Lào) tiếp tục diễn ra Hội nghị Diễn đàn đối tác nghị viện Á-Âu lần thứ 7 (ASEP 7) với chủ đề “Đối tác nghị viện Á-Âu vì sự phát triển bền vững”. 

Hội nghị chia làm hai nhóm thảo luận nhằm tìm ra tiếng nói chung trong các vấn đề cấp bách như: an ninh lương thực, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, giảm thiểu thiên tai, khắc phục khủng hoảng nợ công.  

Toàn cảnh Hội nghị

Tại nhóm bàn về các vấn đề kinh tế, các ý kiến xoay quanh các vấn đề an ninh lương thực, khắc phục khủng hoảng nợ công. Các ý kiến đánh giá rằng, các cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính trong 10 năm qua có ảnh hưởng xấu đến an ninh và ổn định kinh tế, tài chính của mỗi châu lục và nhiều khu vực trên thế giới. Những mối lo ngại này đòi hỏi những người tham gia hội nghị cần phải đề xuất những giải pháp cấp bách nhất.

Ông Mai Xuân Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy Ban kinh tế Quốc hội - đưa ra những đề xuất: “Đề xuất của Việt Nam là làm sao tất cả các thành viên của ASEP phải quan tâm, đặc biệt trong biến đổi khí hậu. Hiện nay nước mặn dâng lên, bão lụt, thiên tai, động đất đang ảnh hưởng đến toàn bộ đời sống của tất cả các khu vực trên thế giới. Bên cạnh đó là đề xuất các nền nông nghiệp không chạy đua theo công nghiệp mà làm mất đất của nông nghiệp. Việc giữ đất nông nghiệp để có đủ lương thực cung cấp cho toàn bộ trong nước và cung cấp cho khu vực là điều quan trọng”. 

Đoàn Việt Nam tại Hội nghị

Bà Suvanpheng Bunphanouvong – Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Quốc hội Lào – cũng nhấn mạnh: “Các châu lục cần có sự chung tay hợp sức. Quốc hội Lào cũng như Chính phủ Lào mong muốn Hội nghị này sẽ tăng cường sự hợp tác giữa hai châu lục để cùng giải quyết những vấn đề chung của hai châu lục, vì sự phát triển của mỗi quốc gia tại Châu Á và châu Âu”.

Hiện nay, vấn đề biến đổi khí hậu trở thành nguy cơ đối với toàn cầu. Mỗi quốc gia đang đứng trước những nguy và tác hại do chính con người gây ra, điều đó đã không chỉ là vấn đề của một quốc gia mà là vấn đề toàn cầu, và như vậy mỗi quốc gia chung tay vào là góp phần cho một thế giới phát triển bền vững hơn.

Kết quả Hội nghị ASEP7 sẽ được trình lên Hội nghị Hội nghị thượng đỉnh Á-Âu thứ 9 (ASEM9) vào tháng 11 năm nay, cũng sẽ diễn ra tại Lào./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị ASEP 7
Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị ASEP 7

Hội nghị ASEP là diễn đàn để các nghị sĩ của hai châu lục Á- Âu thảo luận, trao đổi quan điểm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị ASEP 7

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị ASEP 7

Hội nghị ASEP là diễn đàn để các nghị sĩ của hai châu lục Á- Âu thảo luận, trao đổi quan điểm thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau.

Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại ASEP 7
Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại ASEP 7

(VOV) -Việt Nam luôn coi việc phòng chống thiên tai là cuộc đấu tranh sinh tồn, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại ASEP 7

Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu quan trọng tại ASEP 7

(VOV) -Việt Nam luôn coi việc phòng chống thiên tai là cuộc đấu tranh sinh tồn, gắn liền với quá trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Lào chuẩn bị tổ chức hội nghị ASEP lần thứ 7
Lào chuẩn bị tổ chức hội nghị ASEP lần thứ 7

Công tác chuẩn bị Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu lần thứ 7 diễn ra vào tháng 10 năm nay tại thủ đô Vientiane đã cơ bản hoàn tất.

Lào chuẩn bị tổ chức hội nghị ASEP lần thứ 7

Lào chuẩn bị tổ chức hội nghị ASEP lần thứ 7

Công tác chuẩn bị Hội nghị Đối tác nghị viện Á - Âu lần thứ 7 diễn ra vào tháng 10 năm nay tại thủ đô Vientiane đã cơ bản hoàn tất.