Điện Kremlin: Không ai ở Nga nghĩ tới việc sử dụng vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Khi được hỏi liệu có loại bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân hay không, người phát ngôn điện Kremlin cho rằng: "Không ai suy nghĩ về việc sử dụng hay thậm chí ý tưởng của việc sử dụng vũ khí hạt nhân".

Không ai ở Nga cân nhắc đến ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân, người phát ngôn điện Kremlin Dmitry Peskov nhận định.

Khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có sử dụng vũ khí hạt nhân hay không nếu một bên thứ ba tham gia vào cuộc xung đột ở Ukraine, ông Peskov đã phủ định khả năng này và nói rằng: "Không, tôi không nghĩ là điều đó sẽ xảy ra. Tuy nhiên, Tổng thống khá cứng rắn khi nói rằng 'đừng can thiệp vào cuộc xung đột này bởi nếu làm vậy, chúng tôi sẽ có tất cả các biện pháp để ngăn chặn điều đó cũng như trừng phạt tất cả các bên can thiệp".

Trước câu hỏi liệu có loại bỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân trong cuộc xung đột hiện nay hay không, người phát ngôn điện Kremlin đã trả lời rằng: 'Không ai nghĩ về việc sử dụng, hay thậm chí ý tưởng sử dụng vũ khí hạt nhân”.

Ông Peskov cũng đánh giá những bình luận gần đây của Tổng thống Mỹ Joe Biden về Tổng thống Putin đã "gây ra lo ngại".

"Đây là một phát ngôn gây lo ngại. Trước tiên, đó là sự xúc phạm cá nhân và gần như không thể tưởng tượng được đó là phát ngôn của một nhà lãnh đạo chính trị, đặc biệt là lãnh đạo của một quốc gia lớn nhất thế giới như Mỹ. Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc về điều này. Bình luận của ông Biden về việc liệu Tổng thống Putin có tiếp tục nắm quyền ở Nga hay không dĩ nhiên là điều không thể chấp nhận được. Việc quyết định ai là Tổng thống Nga hoặc sẽ là Tổng thống Nga không phải là điều mà một Tổng thống Mỹ quyết định. Người dân Nga mới là người quyết định điều đó trong các cuộc bầu cử", ông Peskov cho hay./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân
Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

Tổng thống Zelensky: Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập và phi hạt nhân

VOV.VN - Ukraine sẵn sàng chấp nhận cơ chế trung lập như một phần của thỏa thuận hòa bình với Nga, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết trong một cuộc phỏng vấn với các nhà báo Nga ngày 27/3.

Khả năng dùng vũ khí chiến thuật và ý nghĩa thực sự sau cảnh báo hạt nhân của Nga
Khả năng dùng vũ khí chiến thuật và ý nghĩa thực sự sau cảnh báo hạt nhân của Nga

VOV.VN - Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì và liệu chúng có được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine? Cảnh báo hạt nhân của Nga là sự báo trước của một thảm họa hay là một hình thức leo thang để giảm leo thang?

Khả năng dùng vũ khí chiến thuật và ý nghĩa thực sự sau cảnh báo hạt nhân của Nga

Khả năng dùng vũ khí chiến thuật và ý nghĩa thực sự sau cảnh báo hạt nhân của Nga

VOV.VN - Vũ khí hạt nhân chiến thuật là gì và liệu chúng có được sử dụng trong cuộc chiến ở Ukraine? Cảnh báo hạt nhân của Nga là sự báo trước của một thảm họa hay là một hình thức leo thang để giảm leo thang?

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại
Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 25/3 cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại, ngay cả khi không ai muốn xảy ra chiến tranh, do đó cần phải thực hiện một chính sách có trách nhiệm.

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga: Nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại

VOV.VN - Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga, ông Dmitry Medvedev ngày 25/3 cho biết, nguy cơ xung đột hạt nhân luôn tồn tại, ngay cả khi không ai muốn xảy ra chiến tranh, do đó cần phải thực hiện một chính sách có trách nhiệm.