Đối thoại Mỹ - Trung: Tiến triển về an ninh mạng

VOV.VN - Cuộc đối thoại chiến lược và kinh tế Mỹ-Trung lần thứ 7 đã kết thúc với
những tiến triển khá tích cực ở một số lĩnh vực, trong đó có an ninh
mạng.

Trong hai ngày đối thoại, Mỹ và Trung Quốc đã đạt được một số kết quả cụ thể trong các lĩnh vực an ninh mạng, bảo vệ môi trường, tài chính và hợp tác quốc tế. Trước những căng thẳng do các vụ tấn công mạng nghiêm trọng mà Mỹ cáo buộc do tin tặc Trung Quốc thực hiện, hai bên nhất trí sẽ phối hợp hoàn tất bộ quy tắc ứng xử về hoạt động mạng.

Phát biểu tại cuộc họp báo với Ủy viên Quốc vụ viện Trung Quốc, Dương Khiết Trì, Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nêu rõ các vụ tin tặc đã gây tổn hại đối với các doanh nghiệp Mỹ và hai bên cần hợp tác để giải quyết vấn đề này, cũng như xây dựng những chuẩn mực chung.

Mỹ thông báo những quan ngại về tranh chấp biển và an ninh mạng tại Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung (Ảnh: Reuters)

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry nói: “Chúng tôi tin tưởng rất mạnh mẽ rằng Mỹ và Trung Quốc cần hợp tác với nhau để phát triển và thực thi nhận thức chung về cách hành xử thích hợp của Nhà nước trong lĩnh vực không gian mạng. Trung Quốc đã nhất trí rằng hai bên phải hợp tác để hoàn tất một bộ quy tắc ứng xử liên quan đến các hoạt động mạng”.

Trong khi khẳng định Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mỹ về an ninh mạng, Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì cũng kêu gọi Mỹ hành động cẩn trọng: “Trung Quốc tái khẳng định các lập trường mang tính nguyên tắc về vấn đề Đài Loan, Tây Tạng, an ninh hàng hải và an ninh mạng. Mỹ cần tôn trọng và hỗ trợ lợi ích và các nhu cầu của Trung Quốc, đồng thời xử lý những khác biệt trong các vấn đề nhạy cảm một cách thận trọng”.

Trong lĩnh vực môi trường, hai bên thống nhất thúc đẩy hợp tác trong bảo tồn đại dương, chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp và buôn bán động vật hoang dã, một bước tiến được Ngoại trưởng Kerry mô tả là minh chứng cho nỗ lực giải quyết bất đồng và tìm kiếm những lĩnh vực đồng thuận. Hai bên cũng công bố một loạt sáng kiến chống biến đổi khí hậu như chương trình xe buýt không khí thải, thu hồi và sử dụng khí CO2 và tổ chức hội nghị thượng đỉnh các thành phố khí hậu thông minh tại Mỹ vào mùa thu năm nay.

Về tài chính, Trung Quốc cam kết mở cửa thị trường vốn, mở rộng khả năng tiếp cận của các công ty dịch vụ tài chính nước ngoài, và sẽ chỉ tiến hành can thiệp khi thị trường ngoại hối xảy ra xáo trộn. Từ lâu nay, Mỹ luôn lo ngại rằng Trung Quốc đang phá giá đồng nhân dân tệ để thúc đẩy xuất khẩu. Tuy nhiên, tại cuộc đối thoại, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Jacob Lew cho biết đồng nội tệ của Trung Quốc đang tăng giá và can thiệp ngoại hối của Trung Quốc đã giảm trong năm qua.

Hai bên cũng nhất trí tăng cường hợp tác trong các vấn đề nóng như chống khủng bố, hỗ trợ cải thiện hệ thống y tế tại châu Phi, ổn định tình hình tại Iraq và Syria, đẩy mạnh quá trình chuyển đổi tại Afghanistan và giải quyết chương trình hạt nhân của Triều Tiên và Iran. 

Bất chấp những tiến bộ kể trên, có vẻ như vấn đề an ninh vẫn chưa đạt được kết quả như mong đợi khi Tổng thống Mỹ Barak Obama một lần nữa nêu lên quan ngại của Mỹ trong buổi tiếp đoàn đại biểu Trung Quốc tại Nhà Trắng sau khi kết thúc đối thoại.

Trong khi hối thúc Trung Quốc giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách tiền tệ, công nghệ và đầu tư, ông Obama nhấn mạnh Mỹ quan ngại đối với cách hành xử của Trung Quốc về hoạt động mạng và tranh chấp biển tại Đông Á, hối thúc Bắc Kinh có những bước đi cụ thể nhằm “hạ nhiệt” căng thẳng trong khu vực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Biển Đông, thương mại, an ninh mạng “nóng” trong Đối thoại Mỹ- Trung?
Biển Đông, thương mại, an ninh mạng “nóng” trong Đối thoại Mỹ- Trung?

VOV.VN- Mỹ đã cam kết sẽ không “lờ đi” các bất đồng với Trung Quốc trong cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ- Trung diễn ra trong 2 ngày 23-24/6 tới.

Biển Đông, thương mại, an ninh mạng “nóng” trong Đối thoại Mỹ- Trung?

Biển Đông, thương mại, an ninh mạng “nóng” trong Đối thoại Mỹ- Trung?

VOV.VN- Mỹ đã cam kết sẽ không “lờ đi” các bất đồng với Trung Quốc trong cuộc Đối thoại Kinh tế và Chiến lược Mỹ- Trung diễn ra trong 2 ngày 23-24/6 tới.

Đối thoại Mỹ-Trung lần thứ 7: An ninh sẽ là chủ đề gai góc nhất
Đối thoại Mỹ-Trung lần thứ 7: An ninh sẽ là chủ đề gai góc nhất

VOV.VN -Trước những diễn biến căng thẳng tại Biển Đông và các vụ tấn công mạng  vào Mỹ, an ninh sẽ là chủ đề gai góc nhất tại cuộc đối thoại.

Đối thoại Mỹ-Trung lần thứ 7: An ninh sẽ là chủ đề gai góc nhất

Đối thoại Mỹ-Trung lần thứ 7: An ninh sẽ là chủ đề gai góc nhất

VOV.VN -Trước những diễn biến căng thẳng tại Biển Đông và các vụ tấn công mạng  vào Mỹ, an ninh sẽ là chủ đề gai góc nhất tại cuộc đối thoại.

Đối thoại Mỹ-Trung: Mỹ quan ngại về tranh chấp biển và an ninh mạng
Đối thoại Mỹ-Trung: Mỹ quan ngại về tranh chấp biển và an ninh mạng

VOV.VN -Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng tại các vùng biển ở Đông Á cũng như các vụ tấn công mạng, tại Đối thoại Mỹ - Trung lần thứ 7.

Đối thoại Mỹ-Trung: Mỹ quan ngại về tranh chấp biển và an ninh mạng

Đối thoại Mỹ-Trung: Mỹ quan ngại về tranh chấp biển và an ninh mạng

VOV.VN -Mỹ đã bày tỏ quan ngại sâu sắc trước tình hình căng thẳng tại các vùng biển ở Đông Á cũng như các vụ tấn công mạng, tại Đối thoại Mỹ - Trung lần thứ 7.

Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung
Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

VOV.VN -Biển Đông sẽ là một ưu tiên tại Đối thoại chiến lược Mỹ- Trung 23-24/6, trước hàng loạt động thái cải tạo trái phép của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa.

Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

Biển Đông lên bàn Đối thoại chiến lược Mỹ - Trung

VOV.VN -Biển Đông sẽ là một ưu tiên tại Đối thoại chiến lược Mỹ- Trung 23-24/6, trước hàng loạt động thái cải tạo trái phép của Bắc Kinh tại quần đảo Trường Sa.

Mỹ - Trung: Căng thẳng mới trước thềm Đối thoại chiến lược
Mỹ - Trung: Căng thẳng mới trước thềm Đối thoại chiến lược

VOV.VN -Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã gia tăng đang bị "tiếp thêm dầu" vì vụ Washington nghi tin tặc Bắc Kinh tấn công cơ quan tình báo nước này.

Mỹ - Trung: Căng thẳng mới trước thềm Đối thoại chiến lược

Mỹ - Trung: Căng thẳng mới trước thềm Đối thoại chiến lược

VOV.VN -Căng thẳng giữa Mỹ và Trung Quốc vốn đã gia tăng đang bị "tiếp thêm dầu" vì vụ Washington nghi tin tặc Bắc Kinh tấn công cơ quan tình báo nước này.