Donald Trump gọi Tổng thống Obama là “người sáng lập ra IS”

VOV.VN - Ứng viên tổng thống Mỹ của đảng Cộng hòa – Donald Trump, vừa gọi đương kim lãnh đạo Mỹ Obama là “người sáng lập” ra tổ chức khủng bố IS.

Lời lẽ này được ông Trump tung ra ở Florida (Mỹ) vào hôm 10/8 – một bước leo thang mới trong chuỗi chỉ trích của ông này nhằm vào Tổng thống Obama.

Ông Trump. Ảnh: BusinessInsider.

Nói về tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS), ông Trump nói: “IS đang tôn vinh Tổng thống Obama. Ông ấy là người sáng lập ra IS. Ông ấy đã thành lập IS. Người đồng sáng lập – tôi xin khẳng định đó là bà Hillary Clinton”.

Tuyên bố của ông Trump lặp lại lời công kích mà ông chĩa vào bà Clinton vào tuần trước, cũng ở Florida. Khi ấy, ông Trump nói rằng cựu Ngoại trưởng Mỹ “nên nhận một phần thưởng từ tổ chức IS với tư cách là sáng lập viên của tổ chức này”.

Các đảng viên Cộng hòa đã từ lâu tìm cách đổ lỗi về tình trạng hỗn loạn ở Trung Đông lên chính sách đối ngoại của chính quyền Obama. Họ thường chỉ trích Tổng thống đã đánh giá thấp nguy cơ do IS tạo ra. Nhưng ông Trump còn đi xa hơn nữa bằng việc nói thẳng tuột rằng ông Obama có cảm tình với lực lượng khủng bố.

Cũng hôm 10/8 cựu ngôi sao truyền hình Mỹ nhắc đi nhắc lại tên đầy đủ của đương kim Tổng thống là Barack Hussein Obama để nhấn mạnh rằng ông Obama đã sáng lập ra IS.

IS bắt nguồn từ việc Mỹ xâm lược Iraq vào năm 2003. Nhóm IS ban đầu được coi là một nhánh của al-Qaeda – tổ chức đã tiến hành tấn công khủng bố nước Mỹ vào ngày 11/9/2001.

Mặc dù IS đã mở rộng nhanh chóng trong nhiệm kỳ Tổng thống Obama, chính quyền Mỹ cũng thu được nhiều thành quả về mặt quân sự. Tướng lục quân Mỹ Sean MacFarland hôm 10/8 cho biết ước tính 45.000 chiến binh IS đã bị tiêu diệt trong 2 năm kể từ khi thành lập liên minh chống IS do Mỹ đứng đầu.

Ông Trump chưa vạch ra một chiến lược rõ ràng nào để chống lại IS ngoài việc đe dọa ném bom tàn bạo và tiếp tục đề xuất cấm người Hồi giáo nhập cư vào Mỹ. Ông này cũng bám lấy các cuộc tấn công khủng bố gần đây để làm sống dậy các thuyết âm mưu về nơi sinh và tôn giáo của ông Obama.

Ngoài việc ám chỉ ông Obama là người Hồi giáo, ông Trump còn tuyên bố một cách sai lầm  rằng ông Obama sinh ra ở Kenya dù trên thực tế ông sinh ra ở Hawaii./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến
Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

Chiến tranh Iraq - Bài học về tạo cớ gây chiến

(VOV) - Đây là một cuộc chiến điển hình về nghệ thuật ‘tạo cớ’ và khả năng ‘vượt mặt’ Liên Hợp Quốc để hành động.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”
Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

Hậu khủng bố 11/9: Mỹ “tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa”

VOV.VN - Câu chuyện phong trào Hồi giáo tàn bạo IS không hoàn toàn là sự phát triển ngẫu nhiên của lịch sử.

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2
Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã lợi dụng tu chính án thứ 2 của Hiến pháp để kích động bạo lực bằng súng đạn.

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

Bà Clinton chỉ trích ông Trump kích động bạo lực bằng tu chính án 2

VOV.VN - Ứng viên Dân chủ Hillary Clinton chỉ trích ứng viên Cộng hòa Donald Trump đã lợi dụng tu chính án thứ 2 của Hiến pháp để kích động bạo lực bằng súng đạn.

20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng
20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Một cuộc thăm dò gần đây do CNN/ORC thực hiện cho thấy có tới 20% cử tri Cộng hòa muốn tỷ phú Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng.

20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

20% cử tri Cộng hòa muốn ông Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng

VOV.VN - Một cuộc thăm dò gần đây do CNN/ORC thực hiện cho thấy có tới 20% cử tri Cộng hòa muốn tỷ phú Trump dừng cuộc đua vào Nhà Trắng.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9
Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

Từ khả năng tấn công Syria, nghĩ về vụ khủng bố 11/9

VOV.VN - Mở đầu thế kỷ 21, sự kiện buồn thảm 11/9 ở nước Mỹ cho đến nay vẫn là lời cảnh tỉnh sâu sắc trên nhiều phương diện.