Động đất tại Trung Quốc ảnh hưởng tới 1,5 triệu dân

(VOV) -Trận động đất đã khiến hơn 26.000 ngôi nhà bị đổ sập, gần 3.000km đường và hơn 300 chiếc cầu bị hư hại…

Theo tin từ Bộ Dân chính Trung Quốc, trận động đất mạnh 7 độ richter xảy ra ngày hôm qua (20/4) đã làm 208 người chết và mất tích, hơn 11.000 người bị thương, trong đó gần 900 người bị thương nặng. Hiện Trung Quốc đang tiếp tục huy động mọi nguồn lực tham gia công tác cứu hộ, nhằm tìm kiếm những người còn sống sót dưới đống đổ nát.

Vào đầu giờ chiều nay (21/4), một số tuyến đường dẫn đến huyện Bảo Hưng-một trong những nơi chịu ảnh hưởng nặng nề của trận động đất đã được khai thông, tuy nhiên do lưu lượng xe quá lớn đã dẫn đến tình trạng tắc đường nghiêm trọng, nhiều lực lượng cứu hộ phải đi bộ đến vùng bị thiên tai.

Trung Quốc khẩn trương cấp cứu người bị nạn trong trận động đất (Ảnh: Tân hoa xã)

Thông tin cho biết, gần 900 nhân viên cứu hộ đã có mặt tại khu vực xảy ra động đất, với nhiệm vụ chính là đưa người bị thương đi cấp cứu và tìm kiếm những người còn sống sót.

Theo ông Mã Quân, Chủ tịch huyện Bảo Hưng, toàn huyện có hơn 2.500 người bị thương, trong đó có hơn 30 bị thương nặng, hiện đang chờ đưa đi cấp cứu bằng máy bay. Nhà cửa trong huyện hầu như bị đổ sập hoàn toàn, trong đó có cả những ngôi nhà mới được xây dựng sau trận động đất Vấn Xuyên.

Toàn huyện vẫn trong tình trạng mất điện, mất nước sinh hoạt, thông tin liên lạc cũng không được thông  suốt. Nguồn thực phẩm cung cấp cho người dân đã gần hết. Số lượng lều bạt, chăn màn bị thiếu hụt nghiêm trọng, nhiều người dân phải ngủ ngoài đường.

Trong khi đó, thông tin từ buổi họp báo thứ 3 kể từ sau khi xảy ra động đất do chính quyền tỉnh Tứ Xuyên tổ chức cho biết, tính đến 2h chiều nay (giờ địa phương), trận động đất đã khiến hơn 1,5 triệu người thuộc 13 thành phố, châu và 69 huyện bị ảnh hưởng, hơn 26.000 ngôi nhà bị đổ sập, gần 3.000km đường và hơn 300 chiếc cầu bị hư hại, nhiều hồ nước, trạm biến thế, đường dây tải điện… bị hư hỏng.

Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường, trong khi đi thị sát tại huyện Lô Sơn sáng nay, đã yêu cầu các lực lượng cứu hộ tiếp tục đến kiểm tra từng nhà, nhằm đảm bảo không bỏ sót một ai còn sống sót mà đang bị mắc kẹt dưới đống đổ nát.

Trung Quốc hiện cũng tăng cường các lực y tế và phòng chống dịch bệnh đến các khu vực bị thiên tai, nhằm tránh để xảy ra dịch bệnh lớn sau trận động đất./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc
Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

(VOV) - Hơn 10.000 ngôi nhà tại huyện Lư Sơn bị đổ sập hoàn toàn

Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

Tin thêm về động đất tại Tứ Xuyên, Trung Quốc

(VOV) - Hơn 10.000 ngôi nhà tại huyện Lư Sơn bị đổ sập hoàn toàn

Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất
Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thân chinh đến khu vực tâm chấn để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất

Hình ảnh Tứ Xuyên, Trung Quốc tan hoang sau động đất

(VOV) - Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường thân chinh đến khu vực tâm chấn để trực tiếp chỉ đạo cứu hộ.

Động đất tại Tứ Xuyên: số người thiệt mạng lên đến 160 người
Động đất tại Tứ Xuyên: số người thiệt mạng lên đến 160 người

(VOV) - Tính đến 1h sáng 21/4 theo giờ địa phương, đã có 160 người thiệt mạng và 6.700 người bị thương

Động đất tại Tứ Xuyên: số người thiệt mạng lên đến 160 người

Động đất tại Tứ Xuyên: số người thiệt mạng lên đến 160 người

(VOV) - Tính đến 1h sáng 21/4 theo giờ địa phương, đã có 160 người thiệt mạng và 6.700 người bị thương

Việt Nam gửi điện thăm hỏi động đất ở Trung Quốc
Việt Nam gửi điện thăm hỏi động đất ở Trung Quốc

(VOV) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội gửi điện thăm hỏi đến Lãnh đạo Trung Quốc.

Việt Nam gửi điện thăm hỏi động đất ở Trung Quốc

Việt Nam gửi điện thăm hỏi động đất ở Trung Quốc

(VOV) - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội gửi điện thăm hỏi đến Lãnh đạo Trung Quốc.

Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn
Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn

(VOV) - Tỉnh Tứ Xuyên lại chịu thêm một cơn địa chấn mạnh 7 độ richter, khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn

Động đất 7 độ richter ở Trung Quốc gây thương vong lớn

(VOV) - Tỉnh Tứ Xuyên lại chịu thêm một cơn địa chấn mạnh 7 độ richter, khiến hàng trăm người chết và bị thương.

Động đất tại Tứ Xuyên: Số người chết tiếp tục tăng
Động đất tại Tứ Xuyên: Số người chết tiếp tục tăng

(VOV) - IFRC và Nga đề nghị được giúp đỡ Trung Quốc khắc phục hậu quả trận động đất 

Động đất tại Tứ Xuyên: Số người chết tiếp tục tăng

Động đất tại Tứ Xuyên: Số người chết tiếp tục tăng

(VOV) - IFRC và Nga đề nghị được giúp đỡ Trung Quốc khắc phục hậu quả trận động đất 

Trung Quốc nỗ lực tìm nạn nhân động đất
Trung Quốc nỗ lực tìm nạn nhân động đất

(VOV) - Tắc nghẽn giao thông diễn ra nghiêm trọng, nhiều xe tải thương bị kẹt hàng giờ, trong khi khu vực này dự báo sẽ có mưa.

Trung Quốc nỗ lực tìm nạn nhân động đất

Trung Quốc nỗ lực tìm nạn nhân động đất

(VOV) - Tắc nghẽn giao thông diễn ra nghiêm trọng, nhiều xe tải thương bị kẹt hàng giờ, trong khi khu vực này dự báo sẽ có mưa.