Du lịch Praha tăng trưởng nhanh sau đại dịch

VOV.VN - Giám đốc Du lịch Thành phố Praha, František Cipro cho biết năm nay, lượng khách du lịch của thành phố này có thể đạt khoảng 85% so với thời điểm trước đại dịch Covid-19 với mức gần tám triệu khách du lịch đến thăm thủ đô Praha.

Phó thị trưởng thành phố Praha cho biết thêm, có thể mất khoảng ba năm nữa để lượng du khách đến Praha đạt được mức trước đại dịch. Đại dịch Covid-19 đã khiến sụt giảm đáng kể lượng du khách tới thăm Praha, cụ thể giảm 73% trong năm 2020.

Du lịch Séc tăng trưởng ngoạn mục

Tuy nhiên, với những nỗ lực của chính quyền thành phố cùng với các biện pháp thúc đẩy du lịch nội địa, Cộng hòa Séc đã đạt được những kết quả du lịch khởi sắc lượng với lượng khách du lịch Séc tăng liên tục trong năm qua.

Cụ thể, năm 2020, Praha đón 2,18 triệu khách du lịch, bằng khoảng 27% so với năm 2019. Tuy nhiên, việc triển khai chiến dịch du lịch nội địa đã khiến lượng khách du lịch tăng đột biến, đạt gần 6 triệu lượt khách vào năm ngoái.

Giám đốc Du lịch Thành phố Praha bày tỏ theo các số liệu mới đây, kỳ vọng khoảng 85% số lượng du khách tới Praha có thể đạt được trong năm nay.

Trong thời gian tới, số lượng du khách tới Praha cũng sẽ có xu hướng tăng lên do việc mở các đường bay thẳng từ Seoul và Đài Bắc, Trung Quốc tới thủ đô Praha.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cho thấy đã có một số thay đổi trong nhóm khách du lịch từ Nga và Belarus đã giảm đáng kể do tình hình dịch Covid-19 và xung đột ở Ukraine.

Theo dữ liệu do Ủy ban Du lịch Quốc gia Séc cho biết gần 20 triệu khách du lịch đã đến thăm Cộng hòa Séc vào năm 2022, đánh dấu mức tăng 71% so với năm 2021, trong đó thành phố Praha chiếm khoảng 6 triệu lượt khách.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona
Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona

VOV.VN - Nợ quốc gia của Séc trong nửa đầu năm 2023 đã tăng lên 3,044 nghìn tỷ kurona (khoảng 141 tỷ USD), đây cũng là lần đầu tiên vượt mốc 3 nghìn tỷ kurona.

Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona

Nợ quốc gia của Séc lần đầu tiên vượt quá 3.000 tỷ kurona

VOV.VN - Nợ quốc gia của Séc trong nửa đầu năm 2023 đã tăng lên 3,044 nghìn tỷ kurona (khoảng 141 tỷ USD), đây cũng là lần đầu tiên vượt mốc 3 nghìn tỷ kurona.

Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế
Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế

VOV.VN - Theo một sửa đổi của Thượng viện vừa được Hạ viện Séc thông qua, sự độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc có thể sẽ bị bãi bỏ. 

Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế

Séc chuẩn bị bãi bỏ độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế

VOV.VN - Theo một sửa đổi của Thượng viện vừa được Hạ viện Séc thông qua, sự độc quyền của công ty VZP về bảo hiểm y tế cho người nước ngoài cư trú dài hạn tại Cộng hòa Séc có thể sẽ bị bãi bỏ. 

Lần đầu Séc ghi nhận số người nước ngoài sinh sống vượt quá 1/10 dân số
Lần đầu Séc ghi nhận số người nước ngoài sinh sống vượt quá 1/10 dân số

VOV.VN - Số lượng người nước ngoài sinh sống tại Cộng hòa Séc lần đầu tiên vượt quá 1 triệu người, tức chiếm hơn 1/10 dân số của quốc gia Đông Âu hơn 10 triệu dân này vào năm ngoái.

Lần đầu Séc ghi nhận số người nước ngoài sinh sống vượt quá 1/10 dân số

Lần đầu Séc ghi nhận số người nước ngoài sinh sống vượt quá 1/10 dân số

VOV.VN - Số lượng người nước ngoài sinh sống tại Cộng hòa Séc lần đầu tiên vượt quá 1 triệu người, tức chiếm hơn 1/10 dân số của quốc gia Đông Âu hơn 10 triệu dân này vào năm ngoái.