“Đủ nước để sản xuất lương thực cho 10 tỷ người vào năm 2050”

VOV.VN - Đến năm 2050, cần thêm 60% lương thực để nuôi sống người dân thế giới và nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nước nhiều nhất.

Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc ( FAO) hôm qua (14/4) cho biết, có đủ nước để sản xuất lương thực cho 10 tỷ người vào năm 2050. Tuy nhiên, nếu ngành nông nghiệp sử dụng nước không hợp lý và thì có thể đe dọa đến an ninh lương thực và cung cấp nguồn nước tại nhiều khu vực.

Theo FAO, đến năm 2050, cần thêm 60% lương thực để nuôi sống người dân thế giới và nông nghiệp vẫn là ngành sử dụng nước nhiều nhất.

Thiếu nước cũng có thể ảnh hưởng đến hơn 40% dân số thế giới , chủ yếu bởi vì sử dụng nước quá nhiều cho việc sản xuất lương thực.

Hội đồng Nước Thế giới ( WWC) cho rằng, nông nghiệp nên đi theo con đường bền vững và không nên vì lợi ích trước mắt. Việc sử dụng nước không hiệu quả và làm ô nhiễm nguồn nước có thể khiến thiếu nước trong ngành nông nghiệp.

Tổ chức Nông lương Liên Hợp Quốc và Hội đồng Nước Thế giới kêu gọi chính phủ các nước và các ngành công, tư đầu tư, đảm bảo sản xuất lương thực một cách bền vững nhưng vẫn bảo vệ các nguồn nước. Đây cũng là điều cần thiết để giảm đói nghèo, tăng thu nhập và đảm bảo an ninh lương thực./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

FAO cảnh báo thiếu nước cho nông nghiệp
FAO cảnh báo thiếu nước cho nông nghiệp

Nguồn nước ở các sông và nguồn nước ngầm đang giảm nhanh ở khu vực Địa Trung Hải và các khu vực bán khô hạn.

FAO cảnh báo thiếu nước cho nông nghiệp

FAO cảnh báo thiếu nước cho nông nghiệp

Nguồn nước ở các sông và nguồn nước ngầm đang giảm nhanh ở khu vực Địa Trung Hải và các khu vực bán khô hạn.

Yemen cảnh báo thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt
Yemen cảnh báo thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt

Việc khai thác các giếng nước lãng phí đã khiến mức nước nguồn tại Yemen giảm 6 mét/năm

Yemen cảnh báo thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt

Yemen cảnh báo thiếu hụt nguồn nước sinh hoạt

Việc khai thác các giếng nước lãng phí đã khiến mức nước nguồn tại Yemen giảm 6 mét/năm

Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu
Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu

Ngành nông nghiệp toàn cầu sử dụng đến 70% nước ngọt trên thế giới.

Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu

Thiếu nước đe dọa nghiêm trọng an ninh lương thực toàn cầu

Ngành nông nghiệp toàn cầu sử dụng đến 70% nước ngọt trên thế giới.

300,000 người dân ở phía Bắc Trung Quốc thiếu nước sạch do hạn hán
300,000 người dân ở phía Bắc Trung Quốc thiếu nước sạch do hạn hán

VOV.VN - Hạn hán kéo dài đã khiến 300.000 người dân tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc thiếu nước sạch.  

300,000 người dân ở phía Bắc Trung Quốc thiếu nước sạch do hạn hán

300,000 người dân ở phía Bắc Trung Quốc thiếu nước sạch do hạn hán

VOV.VN - Hạn hán kéo dài đã khiến 300.000 người dân tại khu tự trị Nội Mông, Trung Quốc thiếu nước sạch.