Đức cảnh báo làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ 3 tại châu Âu

VOV.VN - Chủ tịch Viện Robert Koch của Đức, ông Lothar Wheeler hôm qua (10/3) cảnh báo, làn sóng dịch Covid-19 thứ 3 có thể bùng phát tại châu Âu trong thời gian tới.

Tuy nhiên, chuyên gia này khẳng định, nếu tỷ lệ tiêm chủng trong khu vực được đảm bảo, châu Âu có thể “chấm dứt” các biện pháp phòng chống dịch vào mùa thu.

Phát biểu trước báo giới, ông Lothar Wheeler nhấn mạnh, Đức đã ghi nhận những tín hiệu rõ rệt của làn sóng dịch bệnh Covid-19 thứ 3. Do vậy, việc bùng phát làn sóng dịch bệnh mới tại châu Âu nhiều khả năng diễn ra trong thời gian tới, đòi hỏi các nước phải tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phòng dịch.

Ngoài ra, Chủ tịch Viện Robert Koch cũng khẳng định hiệu quả rõ rệt của việc tiêm chủng Covid-19, đặc biệt với nhóm người cao tuổi tại Đức khi số ca mắc mới và số ca tử vong đã giảm xuống rõ rệt. Tuy nhiên, ông cảnh báo, nếu các nước ngừng triển khai tiêm chủng hoặc không đảm bảo đủ tỷ lệ người dân tiêm chủng Covid-19, nhiều khả năng châu Âu phải tái áp đặt các biện pháp hạn chế Covid-19 vào mùa thu./.

 

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu kêu gọi thận trọng với vaccine ngừa Covid-19 của Nga
Châu Âu kêu gọi thận trọng với vaccine ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) kêu gọi các thành viên Liên minh châu Âu dừng phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của Nga, Sputnik V, trong khi cơ quan này vẫn đang xem xét hiệu quả và tính an toàn của loại vaccine này.

Châu Âu kêu gọi thận trọng với vaccine ngừa Covid-19 của Nga

Châu Âu kêu gọi thận trọng với vaccine ngừa Covid-19 của Nga

VOV.VN - Cơ quan Dược phẩm châu Âu (EMA) kêu gọi các thành viên Liên minh châu Âu dừng phê duyệt vaccine ngừa Covid-19 của Nga, Sputnik V, trong khi cơ quan này vẫn đang xem xét hiệu quả và tính an toàn của loại vaccine này.

Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX
Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX

VOV.VN - Moldova ngày 4/3 đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên được phân phối thông qua nền tảng COVAX và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nhận được vaccine miễn phí thông qua cơ chế này.

Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX

Moldova là quốc gia châu Âu đầu tiên nhận vaccine theo cơ chế COVAX

VOV.VN - Moldova ngày 4/3 đã tiếp nhận lô vaccine Covid-19 đầu tiên được phân phối thông qua nền tảng COVAX và trở thành quốc gia châu Âu đầu tiên nhận được vaccine miễn phí thông qua cơ chế này.

Mỹ và châu Âu điều chỉnh chương trình vaccine vì những biến thể mới
Mỹ và châu Âu điều chỉnh chương trình vaccine vì những biến thể mới

VOV.VN - Các biến thể ở Nam Phi, Anh và Brazil có tốc độ lây lan nhanh hơn hẳn chủng gốc trong khi độc tố vẫn giữ nguyên hoặc tăng cao hơn.

Mỹ và châu Âu điều chỉnh chương trình vaccine vì những biến thể mới

Mỹ và châu Âu điều chỉnh chương trình vaccine vì những biến thể mới

VOV.VN - Các biến thể ở Nam Phi, Anh và Brazil có tốc độ lây lan nhanh hơn hẳn chủng gốc trong khi độc tố vẫn giữ nguyên hoặc tăng cao hơn.