Đức: Cứu 20 người mắc kẹt trên cáp treo

20 khách du lịch đã phải ở trên cáp treo qua đêm và được giải cứu bằng máy bay trực thăng

Lực lượng cứu hộ Đức ngày 13/8 đã đưa được 20 khách du lịch bị mắc kẹt trên cáp treo trong suốt 18 tiếng đồng hồ xuống mặt đất an toàn.

Trực thăng giải cứu các nạn nhân bị mắc kẹt

Chính quyền bang Bavaria, miền Nam nước Đức cho biết, 20 khách du lịch, trong đó có 5 trẻ em đã phải ở trên cáp treo qua đêm và được giải cứu bằng máy bay trực thăng. Tuyến cáp treo ở gần địa điểm du lịch là lâu đài Ludwig II Neuschwanstein đã ngừng hoạt động khi va quệt với một diều lượn từ chiều ngày 12/8.

Theo nhà chức trách Bavaria, 20 khác du lịch vừa được giải cứu đều ở trong tình trạng sức khỏe tốt. Trước đó, 30 khách du lịch cũng được giải cứu an toàn khỏi các cabin khác của tuyến cáp treo này.

Hiện nhà chức trách Đức đang tiến hành kiểm tra lại độ an toàn của tuyến cáp treo và chuẩn bị các biện pháp phòng ngừa tai nạn bất ngờ./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên