Đức ghi nhận số ca mắc mới Covid-19 cao nhất từ đầu mùa dịch

VOV.VN - Sau các nước Pháp, Anh, đến lượt Đức phá kỷ lục về số ca mắc mới virus SARS-CoV-2 trong một ngày kể từ khi dịch xuất hiện tại châu Âu khi vượt quá 6 ngàn ca nhiễm mới trong ngày 15/10.

Theo số liệu được Cơ quan kiểm soát dịch bệnh Liên bang Đức là Viện Robert Koch công bố trong sáng ngày 15/10 (theo giờ địa phương), nước Đức ghi nhận 6.638 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 trong 24h qua. Đây là con số cao nhất từ trước đến nay tại Đức và vượt qua cả cột mốc 6.294 ca nhiễm vào ngày 28/03/2020, thời điểm mà nước Đức và cả châu Âu đang trong cao điểm của đợt dịch đầu tiên.

Phát biểu trên đài phát thanh Đức sau khi các số liệu mới được công bố, Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn cảnh báo người dân rằng việc nước Đức có thể đón lễ Giáng sinh sắp tới theo cách thông thường hay không phụ thuộc rất lớn vào ý thức của mỗi công dân. Trước đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khẳng định, những tuần trước mắt sẽ có ý nghĩa quyết định đến cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 tại Đức.

 “Tôi tin tưởng rằng những gì chúng ta sẽ làm hoặc không làm trong những ngày tới, những tuần tới sẽ có ý nghĩa quyết định đến việc vượt qua đại dịch này ra sao. Hiện tại đà lây nhiễm đang tăng nhanh, ở một số khu vực tại Đức là rất cao. Ngoài ra, chúng ta cũng đang trong mùa khác so với đầu năm nay, khi các tháng mùa Đông đang đến”, bà Angela Merkel nói.

Để ngăn chặn kịch bản nước Đức có thể có tới gần 20.000 ca mắc mỗi ngày trong vài tuần tới, trong ngày 14/10, chính phủ Đức đã có cuộc họp với lãnh đạo 16 bang tại Đức để đề ra các biện pháp hạn chế mới.

Theo quy định mới, các địa phương tại Đức có tỷ lệ lây nhiễm SARS-CoV-2 ở mức trên 35 người trên 100.000 dân sẽ phải áp dụng các hạn chế như giới nghiêm, hạn chế tụ họp giữa các hộ gia đình. Trước đây, mức đánh giá được các bang Đức đưa ra là 50 người mắc/100.000 dân.

Đặc biệt, Thủ tướng Đức Angela Merkel kêu gọi giới trẻ tại Đức thể hiện tinh thần trách nhiệm, không tổ chức các bữa tiệc trong thời điểm này, do đây là nhóm đối tượng bị xem là phát tán virus mạnh nhất tại nhiều địa phương tại Đức./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nước Đức sau 30 năm thống nhất: Món quà cho châu Âu
Nước Đức sau 30 năm thống nhất: Món quà cho châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas có nói rằng “sự thống nhất của nước Đức là món quà của châu Âu dành cho nước Đức”, nhưng các nhà phân tích cũng đánh giá rằng “nước Đức thống nhất là món quà cho châu Âu”.

Nước Đức sau 30 năm thống nhất: Món quà cho châu Âu

Nước Đức sau 30 năm thống nhất: Món quà cho châu Âu

VOV.VN - Ngoại trưởng Đức Heiko Maas có nói rằng “sự thống nhất của nước Đức là món quà của châu Âu dành cho nước Đức”, nhưng các nhà phân tích cũng đánh giá rằng “nước Đức thống nhất là món quà cho châu Âu”.

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội
Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

Trung Quốc và Nga cảnh giác về việc Đức tái vũ trang, đề cao sức mạnh quân đội

VOV.VN - Thông cáo chung của Nga và Trung Quốc khẳng định rằng hai nước này “sẽ không cho phép bất cứ ai xét lại kết quả của Thế chiến 2”.

Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế
Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế

VOV.VN - Sáng 15/10, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra hội thảo quốc tế chủ đề “Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế”.

Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế

Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế

VOV.VN - Sáng 15/10, tại Trường Đại học Kinh tế Quốc dân diễn ra hội thảo quốc tế chủ đề “Chính sách vượt qua tác động của Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế”.

Indonesia và Anh tăng cường hợp tác song phương, đa phương và chống Covid-19
Indonesia và Anh tăng cường hợp tác song phương, đa phương và chống Covid-19

VOV.VN - Hai bên cam kết hỗ trợ hoạt động của các nền tảng hợp tác đa phương như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh vaccine (GAVI) và Liên minh đổi mới chuẩn bị dịch bệnh (CEPI).

Indonesia và Anh tăng cường hợp tác song phương, đa phương và chống Covid-19

Indonesia và Anh tăng cường hợp tác song phương, đa phương và chống Covid-19

VOV.VN - Hai bên cam kết hỗ trợ hoạt động của các nền tảng hợp tác đa phương như Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Liên minh vaccine (GAVI) và Liên minh đổi mới chuẩn bị dịch bệnh (CEPI).

Nga đăng ký vaccine thứ 2 ngừa Covid-19, bật mí ứng viên tiềm năng thứ 3
Nga đăng ký vaccine thứ 2 ngừa Covid-19, bật mí ứng viên tiềm năng thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố Nga đã đăng ký vaccine thứ 2 ngừa Covid-19 và sắp tới có thể đăng ký tiếp vaccine tiềm năng thứ 3.

Nga đăng ký vaccine thứ 2 ngừa Covid-19, bật mí ứng viên tiềm năng thứ 3

Nga đăng ký vaccine thứ 2 ngừa Covid-19, bật mí ứng viên tiềm năng thứ 3

VOV.VN - Tổng thống Nga Vladimir Putin vừa công bố Nga đã đăng ký vaccine thứ 2 ngừa Covid-19 và sắp tới có thể đăng ký tiếp vaccine tiềm năng thứ 3.