Đức: Giải pháp chính trị cho khủng hoảng Ukraine vẫn còn xa

VOV.VN - Tình hình tại khu vực miền Đông Ukraine vẫn rất căng thẳng và lệnh ngừng bắn liên tục bị các bên vi phạm.

Phát biểu tại cuộc gặp Ngoại trưởng Ukraine Pawlo Klimkin đang có chuyến thăm Đức, Ngoại trưởng Frank Walter Steinmeier ngày 10/10 cho rằng, một giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng Ukraine vẫn còn xa bất chấp những tiến bộ đạt được thời gian vừa qua. 

 Ngoại trưởng Frank Walter Steinmeier (phải) trong cuộc gặp với người đồng cấp Ukraine (Ảnh AP)

Ông Steinmeier nói: “Đây là thời điểm rất quan trọng đối với Ukraine và đặc biệt là đối với khu vực miền Đông Ukraine. Song một điều phải thừa nhận rằng, bất chấp những bước tiến đạt được những tuần vừa qua, chúng ta vẫn chưa thể đạt được một giải pháp chính trị”. 

Dù chính quyền và phe đối lập tại Ukraine ngày 5/9 vừa qua đã đạt được một lệnh ngừng bắn, song tình hình tại khu vực miền Đông vẫn rất căng thẳng. Lệnh ngừng bắn liên tục bị các bên vi phạm. 

Trong bối cảnh này, hồi cuối tuần trước, Chính phủ Đức cho biết nước này đang cân nhắc triển khai binh sỹ tới miền Đông Ukraine để giám sát lệnh ngừng bắn. 

Pháp với Đức hồi tháng 9 cũng đề nghị cử máy bay không người lái tới khu vực để hỗ trợ Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, cơ quan chịu trách nhiệm giám sát lệnh ngừng bắn. 

Liên quan tới vấn đề này, Ngoại trưởng Đức Steinmeier cho biết, nước này đã gửi yêu cầu lên Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu, song vẫn chưa nhận được phản ứng chính thức. 

Cả Ngoại trưởng Steinmeier và người đồng cấp Ukraine Klimkin đều cho rằng, việc triển khai các máy bay không người lái là cần thiết nhằm đảm bảo lệnh ngừng bắn được tôn trọng cũng như bảo đảm an toàn cho sứ mệnh của Tổ chức An ninh và hợp tác châu Âu. 

Cùng ngày, Bộ trưởng Phát triển Đức Gerd Mueller cho biết, Đức sẽ cử hơn 100 xe tải chở hàng viện trợ như bếp di động, các thiết bị sưởi ấm và chăn tới Ukraine, đặc biệt là các thành phố ở miền Đông, trong bối cảnh mùa đông đang tới gần./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Ukraine: Thỏa thuận ngừng bắn miền Đông chỉ tồn tại trên giấy tờ
Ukraine: Thỏa thuận ngừng bắn miền Đông chỉ tồn tại trên giấy tờ

VOV.VN - Diễn biến chiến sự leo thang tại miền Đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn đã kéo dài trong 1 tháng qua.

Ukraine: Thỏa thuận ngừng bắn miền Đông chỉ tồn tại trên giấy tờ

Ukraine: Thỏa thuận ngừng bắn miền Đông chỉ tồn tại trên giấy tờ

VOV.VN - Diễn biến chiến sự leo thang tại miền Đông Ukraine bất chấp lệnh ngừng bắn đã kéo dài trong 1 tháng qua.

Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng
Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng

VOV.VN -Tính đến 6/10, đã có ít nhất 3.660 người thiệt mạng và hơn 8.756 người bị thương do xung đột tại Đông Ukraine.

Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng

Xung đột tại miền Đông Ukraine: Ít nhất 3.660 người thiệt mạng

VOV.VN -Tính đến 6/10, đã có ít nhất 3.660 người thiệt mạng và hơn 8.756 người bị thương do xung đột tại Đông Ukraine.

Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine
Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine

VOV.VN - Theo xác nhận của lực lượng đối lập, giao tranh tại Donetsk đã làm hàng chục binh sĩ Chính phủ thiệt mạng.

Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine

Giao tranh tiếp tục bùng phát dữ dội tại Đông Ukraine

VOV.VN - Theo xác nhận của lực lượng đối lập, giao tranh tại Donetsk đã làm hàng chục binh sĩ Chính phủ thiệt mạng.

Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga
Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xem đây như một giải pháp thúc đẩy an ninh của nước này.

Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga

Ukraine tuyên bố thắt chặt an ninh biên giới với Nga

VOV.VN - Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko xem đây như một giải pháp thúc đẩy an ninh của nước này.

Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga
Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga

VOV.VN - Ông Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ khu vực biên giới đối với việc ổn định tình hình khu vực phía Đông đất nước

Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga

Ukraine: Máy bay không người lái sẽ giám sát khu vực biên giới với Nga

VOV.VN - Ông Poroshenko nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ khu vực biên giới đối với việc ổn định tình hình khu vực phía Đông đất nước

Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày
Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc phe đối lập tại Ukraine “đang khủng bố người dân sống tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát”.

Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày

Xung đột miền Đông Ukraine: 10 người chết mỗi ngày

VOV.VN - Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc cáo buộc phe đối lập tại Ukraine “đang khủng bố người dân sống tại các khu vực do lực lượng này kiểm soát”.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine
Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

Đức sẽ không hỗ trợ vũ khí sát thương cho Ukraine

VOV.VN - Đức luôn khuyến khích Tổng thống Ukraine theo đuổi một thỏa thuận ngừng bắn thay vì áp dụng giải pháp quân sự cho cuộc khủng hoảng ở nước này.

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần
Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

Cuộc chiến khí đốt Nga-Ukraine-EU nóng lên khi mùa đông đến gần

VOV.VN - Nếu cuộc khủng hoảng Ukraine tiếp tục lâm vào bế tắc, thì khả năng xảy ra một “ mùa đông băng giá” tại châu Âu là điều có thể xảy ra.

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine
Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 đã kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine.

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

Nga kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt với Ukraine

VOV.VN - Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev ngày 6/10 đã kêu gọi thỏa hiệp trong vấn đề khí đốt giữa Nga và Ukraine.

Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng
Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng

VOV.VN -Các cuộc đụng độ gần sân bay Donetsk đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 binh sĩ và 7 dân thường Ukraine.

Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng

Giao tranh dữ dội tại miền Đông Ukraine, 15 người thiệt mạng

VOV.VN -Các cuộc đụng độ gần sân bay Donetsk đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 8 binh sĩ và 7 dân thường Ukraine.