Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không cho Ukraine

VOV.VN - Đức sẽ chuyển tên lửa phòng không sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine, DW dẫn nguồn tin từ Bộ Kinh tế Đức cho biết.

Truyền thông Đức dẫn nguồn tin từ chính phủ nước này cho biết, Berlin đã đồng ý chuyển 2.700 tên lửa phòng không vác vai Strela, sản xuất từ thời Liên Xô cho Ukraine.

Trước đó, chính phủ Đức đã quyết định cung cấp cho Ukraine 500 tên lửa đất đối không Stinger do Mỹ sản xuất cùng 1.000 vũ khí chống tăng.

Trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự ở Ukraine ngày 24/2, Đức từ chối gửi vũ khí cho Ukraine. Tuy nhiên, Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết, động thái của Nga đã đánh dấu “bước chuyển lịch sử”.

“Trong tình huống này, chúng tôi có trách nhiệm ủng hộ Ukraine phòng vệ trước cuộc tấn công của Nga”, ông Scholz nói sau khi Nga tiến hành chiến dịch ở Ukraine.

Richard Walker, Tổng biên tập quốc tế của DW cho biết, Đức có thể nhanh chóng chuyển tên lửa Strela cho Ukraine, vì các tên lửa này hiện có sẵn.

“Đây không phải là loại vũ khí phức tạp, chúng là loại vũ khí mà nhiều người trong quân đội Ukraine đều đã quen thuộc nhiều năm qua”, ông Walker cho biết.

Ông Walker cũng cho rằng, mặc dù chuyển vũ khí cho Ukraine, nhưng Đức không muốn trở thành một bên trong cuộc xung đột này./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?
Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

VOV.VN - Stinger là loại tên lửa phòng không khá lợi hại. Mỹ và một số nước châu Âu đã chuyển vũ khí này cho Ukraine.

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

Tên lửa Stinger được Mỹ và Đức cung cấp cho Ukraine có những tính năng gì?

VOV.VN - Stinger là loại tên lửa phòng không khá lợi hại. Mỹ và một số nước châu Âu đã chuyển vũ khí này cho Ukraine.

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine
Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã lần đầu tiên chuyển hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine trong những ngày qua, trong đó có hơn 200 tên lửa ngày 28/2, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

Lần đầu tiên Mỹ chuyển trực tiếp hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine

VOV.VN - Mỹ đã lần đầu tiên chuyển hàng trăm tên lửa phòng không Stinger cho Ukraine trong những ngày qua, trong đó có hơn 200 tên lửa ngày 28/2, một quan chức Mỹ tiết lộ.

Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa và UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ
Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa và UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhiều quốc gia đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan…

Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa và UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ

Ukraine sẽ nhận thêm tên lửa và UAV từ Thổ Nhĩ Kỳ

VOV.VN - Kể từ khi Nga bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine, nhiều quốc gia đã cung cấp hỗ trợ quân sự cho Ukraine, trong đó có Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Hà Lan…