Đức xét xử nhóm phát xít mới có tư tưởng bài ngoại

(VOV) - Beate Zschäpe, 38 tuổi, cầm đầu nhóm NSU là 1trong số 5 bị cáo bị đưa ra xét xử.

Phiên tòa xét xử các thành viên còn sống trong Đảng Quốc xã Ngầm (NSU), nhóm cực đoan phân biệt chủng tộc bị tình nghi trong vụ giết 10 người ở Đức.

Bị cáo Beate Zschäpe tại phiên tòa (Ảnh: Reuters)

Bị cáo chính trong phiên tòa bắt đầu vào ngày 6/5 là Beate Zschäpe, 38 tuổi, người thành lập và cầm đầu một nhóm cực đoan phân biệt chủng tộc, chủ trương dùng bạo lực chống lại người nước ngoài ở Đức. Cô ta bị cáo buộc liên quan đến 2 vụ đánh bom khu nhập cảnh ở Cologne của Đức, và 10 vụ giết người, gồm 8 người nhập cư Thổ Nhĩ Kỳ, 1 người Hy Lạp và 1 nữ cảnh sát Đức trong các năm từ 2000 đến 2007. Ngoài ra nhóm này cũng thực hiện 15 vụ cướp ngân hàng.

Hơn 500 cảnh sát đã được triển khai tại thành phố Munich để bảo đảm an ninh cho phiên toà. Đường phố trước và xung quanh tòa án được được phong tỏa chặt chẽ khi những người biểu tình đã tụ tập gần tòa nhà. Truyền hình trực tiếp đã phát cảnh xô đẩy giữa những người biểu tình và lực lượng cảnh sát trước khi phiên tòa diễn ra. Nhiều gia đình nạn nhân đến Munich để tham dự phiên tòa này.

Beate Zschäpe là một trong số những thành viên sáng lập của NSU. Nhóm này được phát hiện vào tháng 11/2011 sau 2 vụ đánh bom liều chết của các nghi phạm là tòng phạm của Beate Zschäpe. Vài ngày sau 1 vụ đốt nhà, Beate Zschäpe tự nộp mình cho cảnh sát thành phố Jena. 4 người khác đã trợ giúp cho nhóm NSU cũng được đưa ra xét xử trong phiên tòa này.

Phiên tòa này được xem là một trong những phiên tòa liên quan đến khủng bố lớn nhất ở Đức trong những năm gần đây. Phiên tòa hôm nay đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của người dân Đức và giới báo chí bởi hành động giết người của nhóm cực đoan này đã diễn ra trong nhiều năm. 50 nhà báo được tham dự đưa tin về phiên tòa này.

Phiên tòa xét xử bị cáo Zschäpe có thể kéo dài đến năm 2014 với hơn 600 nhân chứng dự kiến được gọi. Trong khi phiên tòa diễn ra tại Munich, một cuộc điều tra của Quốc hội cũng được diễn ra cho thấy thiếu sự hợp tác giữa các cơ quan thực thi pháp luật nên hoạt động của NSU từ lâu vẫn không được phát hiện./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga kỷ niệm ngày phát xít Đức tấn công
Nga kỷ niệm ngày phát xít Đức tấn công

Người dân đã tập trung tại các thành phố lớn để tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh trong  những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại  

Nga kỷ niệm ngày phát xít Đức tấn công

Nga kỷ niệm ngày phát xít Đức tấn công

Người dân đã tập trung tại các thành phố lớn để tưởng nhớ các anh hùng đã hy sinh trong  những năm Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại  

Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz
Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz

(VOV) - Nghi can 93 tuổi cho biết ông ta là một đầu bếp trong trại tập trung Auschwitz và không tham gia vào bất kỳ tội ác chiến tranh nào.

Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz

Cảnh sát Đức bắt giữ cựu bảo vệ "trại tử thần" Auschwitz

(VOV) - Nghi can 93 tuổi cho biết ông ta là một đầu bếp trong trại tập trung Auschwitz và không tham gia vào bất kỳ tội ác chiến tranh nào.