Đức yêu cầu Ba Lan làm rõ bê bối thị thực

VOV.VN - Thủ tướng Đức Olaf Scholz ngày 23/9 yêu cầu Ba Lan giải thích vụ bê bối thị thực gây chấn động chính trường Ba Lan.

“Vụ bê bối thị thực xảy ra ở Ba Lan hiện nay cần một lời giải thích. Tôi không muốn Ba Lan chỉ vẫy tay chào mọi người để sau đó chúng tôi tranh luận về chính sách tị nạn của mình. Những người đến Ba Lan phải được đăng ký ở đó và trải qua quá trình tị nạn ở đó. Ba Lan không được làm vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn bằng cách cấp thị thực để lấy tiền”, Thủ tướng Đức Olaf Scholz nói.

Thủ tướng Đức cũng cảnh báo sẽ tăng cường kiểm soát ở biên giới với Ba Lan như một biện pháp phòng ngừa.

Yêu cầu của Thủ tướng Đức được đưa ra chỉ vài ngày sau khi nước này đã triệu Đại sứ Ba Lan để thảo luận về tình hình. Bộ trưởng Nội vụ Đức cũng đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Ba Lan. Đức đã yêu cầu Ba Lan nhanh chóng cung cấp thông tin đầy đủ làm rõ về những cáo buộc nghiêm trọng liên quan đến vấn đề thị thực.

Trước đó, Ủy viên Nội vụ Liên minh châu Âu (EU) Ylva Johansson, cũng đã yêu cầu Ngoại trưởng Ba Lan làm rõ thông tin liên quan đến vụ bê bối “bán” 350.000 thị thực Schengen. EU lo ngại hành vi của chính quyền Ba Lan có thể đồng nghĩa với việc vi phạm luật pháp EU, đặc biệt là Bộ luật Thị thực EU.

Hiện Chính phủ Ba Lan phải đối mặt với những cáo buộc của các đảng đối lập cho rằng chính phủ đồng lõa trong một hệ thống mà ở đó người di cư “trả phí” qua trung gian để có được thị thực Schengen. trong một thời gian rất ngắn mà không có sự kiểm tra nào. Những người đến Ba Lan có thị thực này sẽ thể dễ dàng sang các quốc gia khác thuộc EU.

Chính phủ Ba Lan đã viết thư cho ủy viên phụ trách an ninh EU để giải thích rằng vụ bê bối là một sự kiện bị “phóng đại”. Tuy nhiên, theo truyền thông Ba Lan, một hệ thống “trả phí” cấp thị thực Schengen cho người di cư từ Trung Đông và châu Phi đã được áp dụng thông qua lãnh sự quán Ba Lan và một số công ty ở các quốc gia liên quan. Thứ trưởng Ngoại giao Ba Lan Piotr Wawrzyk đã từ chức khi được cho có liên quan đến vụ việc.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bê bối các quan chức ngoại giao Ba Lan nhận hối lộ để cấp thị thực lao động
Bê bối các quan chức ngoại giao Ba Lan nhận hối lộ để cấp thị thực lao động

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, một cuộc điều tra đã được triển khai ngay sau khi có cáo buộc một số quan chức ngoại giao nước này liên quan đến vụ bê bối cấp thị thực lao động cho người nước ngoài.

Bê bối các quan chức ngoại giao Ba Lan nhận hối lộ để cấp thị thực lao động

Bê bối các quan chức ngoại giao Ba Lan nhận hối lộ để cấp thị thực lao động

VOV.VN - Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki cho biết, một cuộc điều tra đã được triển khai ngay sau khi có cáo buộc một số quan chức ngoại giao nước này liên quan đến vụ bê bối cấp thị thực lao động cho người nước ngoài.

Thiếu nhà ở khiến Canada phải xem xét giới hạn thị thực cho sinh viên nước ngoài
Thiếu nhà ở khiến Canada phải xem xét giới hạn thị thực cho sinh viên nước ngoài

VOV.VN - Áp lực về nguồn cung nhà ở tại Canada tiếp tục gia tăng khiến chính phủ nước này xem xét áp đặt giới hạn thị thực đối với sinh viên nước ngoài.

Thiếu nhà ở khiến Canada phải xem xét giới hạn thị thực cho sinh viên nước ngoài

Thiếu nhà ở khiến Canada phải xem xét giới hạn thị thực cho sinh viên nước ngoài

VOV.VN - Áp lực về nguồn cung nhà ở tại Canada tiếp tục gia tăng khiến chính phủ nước này xem xét áp đặt giới hạn thị thực đối với sinh viên nước ngoài.

Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu
Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư và tài năng toàn cầu thông qua chương trình Thị thực vàng sắp được triển khai, nhằm mục đích biến Indonesia thành một điểm đến hấp dẫn để đầu tư với giấy phép lưu trú dài hạn hơn.

Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu

Indonesia triển khai chương trình Thị thực vàng thu hút nhân tài toàn cầu

VOV.VN - Chính phủ Indonesia đang có kế hoạch trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư và tài năng toàn cầu thông qua chương trình Thị thực vàng sắp được triển khai, nhằm mục đích biến Indonesia thành một điểm đến hấp dẫn để đầu tư với giấy phép lưu trú dài hạn hơn.