El Salvador: Sơ tán hơn 1000 người dân khỏi khu vực núi lửa

VOV.VN - Sáng sớm 19/5, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi lửa Chaparrastique, kèm theo tro bụi nóng đỏ.

Ít nhất 1.000 người sống gần khu vực núi lửa Chaparrastique của El Salvador hôm 19/5 đã được đưa đi sơ tán, sau khi núi lửa này có nhiều dấu hiệu gia tăng hoạt động. 

Núi lửa Chaparrastique ở phía đông El Salvador, ảnh chụp năm 2012 (Ảnh: Wikipedia)

Sáng sớm 19/5, nhiều tiếng nổ lớn phát ra từ ngọn núi lửa, kèm theo tro bụi nóng đỏ.

Cơ quan bảo vệ dân sự của El Salvador cho biết, Chính quyền cũng đã ban bố báo động tại thành phố San Miguel, cách ngọn núi lửa 50km. Đây là một trong những thành phố lớn nhất của đất nước.

Núi lửa Chaparrastique cao hơn 2.000m, nằm ở phía đông El Salvador. Núi lửa phun trào lần cuối cùng vào năm 1976./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên