Estonia sẽ có một liên minh chính phủ mới
VOV.VN - Ngày 8/4 Thủ tướng Estonia Kaja Kallas cho biết, Đảng Cải cách trung hữu của bà đã đạt được thỏa thuận với 2 đảng khác để thành lập một chính phủ liên minh mới sau 5 tuần kể từ cuộc tổng tuyển cử hôm 5/3.
Liên minh cầm quyền, dự kiến tuyên thệ vào tuần tới, sẽ hoán đổi 1 trong 3 đảng trong nội các sắp mãn nhiệm của Thủ tướng Kaja Kallas để lấy một chính quyền mới tập trung vào việc kiểm soát thâm hụt ngân sách, thúc đẩy các chính sách tiến bộ xã hội và tăng cường phòng thủ của quốc gia vùng Baltic.
Chính phủ thứ 3 của Thủ tướng Kaja Kallas kể từ khi bà nhậm chức lần đầu tiên vào năm 2021 sẽ bao gồm Đảng Estonia 200 và Đảng Dân chủ Xã hội.
Việc ký kết chính thức hiệp ước liên minh sẽ diễn ra vào thứ Hai tới, sau đó Thủ tướng Kaja Kallas sẽ trao đơn từ chức chính phủ sắp mãn nhiệm của bà cho Tổng thống Alar Karis. Tổng thống Alar Karis dự kiến sẽ chính thức bổ nhiệm bà làm Thủ tướng được chỉ định, sau đó là một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với Nội các mới.
Các thành viên của Đảng Cải cách trung hữu của Thủ tướng Kallas dự kiến sẽ chiếm đa số các chức vụ trong nội các với 7 vị trí bộ trưởng trong tổng số 13 thành viên. Đảng Estonia 200 và Đảng Dân chủ Xã hội mỗi bên sẽ có 3 vị trí bộ trưởng.
Bà Kallas cho biết, Nội các mới của bà sẽ phải đối mặt với những quyết định khó khăn về tài chính, an ninh, giáo dục và các quyết định khác “cần thiết cho Estonia”. Tuy nhiên quốc phòng và an ninh sẽ đứng đầu chương trình nghị sự của Nội các mới.
Dưới sự lãnh đạo của bà Kallas, Estonia nổi bật là nước đóng góp viện trợ vũ khí lớn nhất cho Ukraine theo bình quân đầu người.
Cùng với các nước láng giềng vùng Baltic là Latvia và Litva, quốc gia này đã thúc đẩy mạnh mẽ các biện pháp trừng phạt cứng rắn nhằm trừng phạt Nga sau cuộc xung đột với Ukraine./.