EU sẽ tôn trọng quyết định của người dân Anh

VOV.VN - Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho rằng, thỏa thuận EU và Anh đạt được hồi tuần trước là “không thể đảo ngược".

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk hôm qua (24/2) cho biết, Liên minh châu Âu (EU) sẽ tôn trọng quyết định của người dân Anh về vấn đề nước này “ở lại hay không ở lại” trong EU.

Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk. (Ảnh: politico.eu)

Phát biểu tại Nghị viện châu Âu, ông Donald Tusk cho rằng, thỏa thuận EU và Anh đạt được hồi tuần trước giúp Anh ở lại "mái nhà chung" châu Âu là “không thể đảo ngược".

Ông Tusk nói: “28 nguyên thủ quốc gia đã nhất trí thông qua một thỏa thuận ràng buộc về mặt pháp lý và không thể đảo ngược về tư cách thành viên của Anh trong Liên minh châu Âu. Quyết định liên quan đến một sự thiết lập mới là phù hợp với các điều ước và quy định của EU. Chính vì thế, nó sẽ không thể bị Tòa án Công lý châu Âu hủy bỏ. Tuy nhiên, thỏa thuận này sẽ chỉ có hiệu lực nếu người dân Anh bỏ phiếu ở lại và chúng tôi tôn trọng quyết định đó”.

Ngày 20/2 trước đó, Thủ tướng Anh David Cameron sau cuộc họp Nội các đã thông báo ấn định cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 23/6 tới để cho phép người dân Anh chọn lựa một quyết định về tư cách thành viên của nước này trong Liên minh châu Âu.

Trong bối cảnh, Thủ tướng  Cameron đang thực hiện chiến dịch vận động cử tri bỏ phiếu Anh ở lại Liên minh châu Âu  thì dư luận nước này vẫn tiếp tục chia rẽ xung quanh vấn đề này. Hiện có 6 thành viên trong Nội các Anh đã công khai thể hiện sẽ ủng hộ chiến dịch vận động Anh rời khỏi EU của Thị trưởng London Boris Johnson./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

EU không có phương án 2 nếu Anh rời khỏi EU
EU không có phương án 2 nếu Anh rời khỏi EU

VOV.VN - Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề tài chính hôm 21/2 cho biết, Ủy ban châu Âu chưa có phương án 2 nếu Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu.

EU không có phương án 2 nếu Anh rời khỏi EU

EU không có phương án 2 nếu Anh rời khỏi EU

VOV.VN - Cao ủy Liên minh châu Âu về vấn đề tài chính hôm 21/2 cho biết, Ủy ban châu Âu chưa có phương án 2 nếu Anh bỏ phiếu rời khỏi Liên minh châu Âu.

3 triệu việc làm sẽ bị ảnh hưởng nếu Anh rời khỏi EU
3 triệu việc làm sẽ bị ảnh hưởng nếu Anh rời khỏi EU

VOV.VN -Thủ tướng Anh Cameron cho biết: “Điều tất nhiên là, hàng triệu việc làm cũng sẽ mất đi nếu chúng ta rời khỏi Liên minh châu Âu".

3 triệu việc làm sẽ bị ảnh hưởng nếu Anh rời khỏi EU

3 triệu việc làm sẽ bị ảnh hưởng nếu Anh rời khỏi EU

VOV.VN -Thủ tướng Anh Cameron cho biết: “Điều tất nhiên là, hàng triệu việc làm cũng sẽ mất đi nếu chúng ta rời khỏi Liên minh châu Âu".

Mâu thuẫn nội bộ Anh vì Brexit
Mâu thuẫn nội bộ Anh vì Brexit

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, 48% dân chúng Anh muốn ở lại EU, 33% muốn ra khỏi và 19% vẫn đang lưỡng lự  

Mâu thuẫn nội bộ Anh vì Brexit

Mâu thuẫn nội bộ Anh vì Brexit

VOV.VN - Thăm dò dư luận cho thấy, 48% dân chúng Anh muốn ở lại EU, 33% muốn ra khỏi và 19% vẫn đang lưỡng lự  

Thủ tướng Anh sẵn sàng cho cuộc chiến trong nước sau thỏa thuận với EU
Thủ tướng Anh sẵn sàng cho cuộc chiến trong nước sau thỏa thuận với EU

VOV.VN- Thủ tướng David Cameron ngày 20/2 bắt đầu cuộc họp với các Bộ trưởng của Anh nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Nội các về thỏa thuận với EU.

Thủ tướng Anh sẵn sàng cho cuộc chiến trong nước sau thỏa thuận với EU

Thủ tướng Anh sẵn sàng cho cuộc chiến trong nước sau thỏa thuận với EU

VOV.VN- Thủ tướng David Cameron ngày 20/2 bắt đầu cuộc họp với các Bộ trưởng của Anh nhằm tìm kiếm sự ủng hộ của Nội các về thỏa thuận với EU.

Anh: Thị trưởng London ủng hộ rời khỏi EU
Anh: Thị trưởng London ủng hộ rời khỏi EU

VOV.VN - Ông Boris Johnson Thị trưởng London cho biết, việc đưa ra tuyên bố ủng hộ nước anh rời khỏi EU là một quyết định khó khăn.

Anh: Thị trưởng London ủng hộ rời khỏi EU

Anh: Thị trưởng London ủng hộ rời khỏi EU

VOV.VN - Ông Boris Johnson Thị trưởng London cho biết, việc đưa ra tuyên bố ủng hộ nước anh rời khỏi EU là một quyết định khó khăn.

Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU
Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU

VOV.VN - Cảnh sát Anh sẽ khó khăn hơn khi bảo vệ người dân khỏi các vụ tấn công khủng bố và tội phạm có tổ chức nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).

Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU

Anh sẽ khó đối phó với khủng bố nếu rời EU

VOV.VN - Cảnh sát Anh sẽ khó khăn hơn khi bảo vệ người dân khỏi các vụ tấn công khủng bố và tội phạm có tổ chức nếu Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU).