Giá rét băng tuyết tại Pháp

Hiện nay, 37 tỉnh ở Pháp vẫn được đặt trong tình trạng báo động ở mức “da cam” về giá rét và băng tuyết.

Ngày 8/1, thời tiết giá rét tại nhiều địa phương ở Pháp tiếp tục gây nhiều ảnh hưởng tới đời sống của người dân và nhiều hoạt động tại nước này.

Các chuyên gia thuộc Cơ quan Khí tượng thủy văn Pháp cho biết, trong 2 ngày qua, tuyết rơi dày đặc, có nơi tuyết phủ dày tới 20-30 cm ở khu vực phía Đông Nam nước Pháp. Đặc biệt tại thành phố Gap (cách không xa biên giới giữa Pháp với Italy), tuyết phủ dày tới 40-50cm, khiến cho việc đi lại vô cùng khó khăn.

Tại một số khu vực ngoại ô thủ đô Paris, có những nơi tuyết phủ dày tới 10-15cm. Nhiệt độ tại một số khu vực ở Pháp có lúc xuống tới âm 6 độ và âm 10 độ C.

Nhiều tuyến đường giao thông ở Pháp bị ảnh hưởng nặng nề do tuyết rơi nhiều và băng trơn trượt. Nhiều tuyến đường sắt tại Pháp và từ Pháp đi một số nước khác như Tây Ban Nha, Anh, Đức cũng phải ngừng hoạt động do tuyết rơi dày đặc.

Các đường điện tại nhiều khu vực bị ngắt khiến cho hàng chục nghìn hộ gia đình không có điện để sinh hoạt và sưởi ấm. Nhiều trường học, công sở cũng phải đóng cửa. Một số chuyến bay tại các sân bay ở Pháp cũng bị hoãn lại hoặc phải lui lại giờ cất cánh do tuyết rơi nhiều. Trong tình hình băng giá và tuyết rơi dày, hàng chục vụ tai nạn cũng đã xảy ra.

Các cơ quan chức năng ở Pháp đang triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế băng trơn trượt trên các tuyến đường, như: rải muối làm tan băng, cấm không cho các xe tải chạy trên các tuyến đường có nhiều tuyết, thông báo kịp thời những tuyến đường nguy hiểm đối với các loại ô tô....

Các chuyên gia khí tượng dự báo, từ nay tới cuối tuần này, tại Pháp, tuyết vẫn sẽ tiếp tục rơi nhiều, kèm theo băng giá và nhiệt độ xuống rất thấp./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên