Giao thông công cộng ở Đức thiệt hại 3,5 tỷ euro do COVID-19

VOV.VN - Hiệp hội vận tải Đức (VDV) ngày 4/1 cho biết, số lượng hành khách và hàng hóa sử dụng dịch vụ giao thông công cộng của nước này giảm mạnh trong năm 2020 do cuộc khủng hoảng đại dịch COVID-19.

Theo Hiệp hội vận tải Đức, doanh thu bán vé khách hàng sử dụng dịch vụ công cộng từ tháng 3 đến tháng 12/2020 giảm 3,5 tỷ euro (tương đương 4,2 tỷ USD). Mặc dù hầu hết khách hàng thường xuyên không hủy bỏ vé, nhưng doanh thu từ khách hàng không thường xuyên sụt giảm mạnh.

Chủ tịch Hiệp hội cho biết, do đại dịch COVID-19 nên mọi người ít đi du lịch xa, kể cả công việc và hoạt động giải trí. Trong khi đó đợt bùng phát dịch thứ hai hồi tháng 11/2020 buộc nước Đức phải áp đặt phong tỏa toàn quốc cho tới giữa tháng 2 năm nay. Do đó, tất cả cửa hàng, nhà hàng và cơ sở giải trí không thiết yếu phải đóng cửa, việc đi lại cũng bị hạn chế.

Trước đó, chỉ trong 2 tháng đầu năm 2020 nhu cầu về giao thông công cộng và các dịch vụ vận tải đường sắt của Đức tăng từ 4 đến 6% so với năm 2019. Khi thực hiện lệnh phong tỏa tháng 3/2020 đã làm giảm 80% lượng hành khách; lệnh phong tỏa đợt 2 giảm còn 50% lượng khách. Tính đến hết quý 1 năm nay chính phủ Đức sẽ phải hỗ trợ ngành dịch vụ này lên tới 5 tỷ euro./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đức sẵn sàng sử dụng vaccine của Nga nếu được phê duyệt
Đức sẵn sàng sử dụng vaccine của Nga nếu được phê duyệt

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này sẵn sàng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Nga nếu vaccine này được Cơ quan dược phẩm châu Âu phê duyệt, đồng thời khẳng định mục tiêu tiêm vaccine cho 10 triệu dân Đức đến cuối tháng 3/2021.

Đức sẵn sàng sử dụng vaccine của Nga nếu được phê duyệt

Đức sẵn sàng sử dụng vaccine của Nga nếu được phê duyệt

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel tuyên bố nước này sẵn sàng sử dụng vaccine ngừa Covid-19 của Nga nếu vaccine này được Cơ quan dược phẩm châu Âu phê duyệt, đồng thời khẳng định mục tiêu tiêm vaccine cho 10 triệu dân Đức đến cuối tháng 3/2021.

Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao
Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao

VOV.VN - Theo công bố của Viện Robert Koch, Cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Đức, nước này mới bổ sung 4 quốc gia vào danh sách những khu vực có nguy cơ cao đối với Covid-19 gồm Séc, Slovenia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao

Đức đưa Séc vào danh sách các nước có nguy cơ Covid-19 cao

VOV.VN - Theo công bố của Viện Robert Koch, Cơ quan bảo vệ sức khỏe cộng đồng của Đức, nước này mới bổ sung 4 quốc gia vào danh sách những khu vực có nguy cơ cao đối với Covid-19 gồm Séc, Slovenia, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

Đức kéo dài lệnh phong tỏa ngừa Covid-19 đến ngày Valentine (14/2)
Đức kéo dài lệnh phong tỏa ngừa Covid-19 đến ngày Valentine (14/2)

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang hôm 19/1 đã nhất trí kéo dài lệnh phong tỏa đối với hầu hết các cửa hàng và trường học đến ngày 14/2 như một phần gói các biện pháp nhằm kiểm soát dịch Covid-19.

Đức kéo dài lệnh phong tỏa ngừa Covid-19 đến ngày Valentine (14/2)

Đức kéo dài lệnh phong tỏa ngừa Covid-19 đến ngày Valentine (14/2)

VOV.VN - Thủ tướng Đức Angela Merkel và thủ hiến các bang hôm 19/1 đã nhất trí kéo dài lệnh phong tỏa đối với hầu hết các cửa hàng và trường học đến ngày 14/2 như một phần gói các biện pháp nhằm kiểm soát dịch Covid-19.