Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức
VOV.VN - Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông báo bắt đầu từ 10/8, toàn bộ lực lượng này sẽ tập trung vào một đợt cao điểm mới nhằm truy quét tội phạm có tổ chức.
Đợt cao điểm hành động này là chiến dịch tấn công tội phạm lần thứ 2 trong năm nay của Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến hết ngày 31/10. Đợt thứ nhất đã diễn ra từ ngày 9/3 đến ngày 30/6, với 1.185 trường hợp bị khởi tố, trong đó có 225 nghi phạm bị bắt giữ.
Đối tượng chính của chiến dịch thứ 2 này là tội phạm có tổ chức, tội phạm quốc tế và các băng nhóm thế hệ sinh ra từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, được gọi là “tội phạm thế hệ MZ”. Các hành vi bị coi là đặc biệt nguy hiểm và sẽ bị nghiêm trị bao gồm lừa đào có tổ chức, đánh bạc, bao gồm cả tội vận hành các trang web đánh bạc trên mạng, rửa tiền, buôn lậu ma túy và mại dâm…
Ngoài việc xâm nhập, tấn công các cứ điểm của tội phạm, các lực lượng chức năng của Hàn Quốc cũng sẽ tập trung chặt đứt các đường dây buôn bán và vận chuyển trái phép chất hướng thần gây nghiện, phát hiện các trang web đen, giám sát các hoạt động bị coi là quảng cáo cho tội phạm, mở rộng điều tra sang các hành vi khác, bao gồm cả làm giả thị thực nhập cảnh…
Đặc biệt, trước thực trạng người nước ngoài tại Hàn Quốc, nhất là những người cư trú bất hợp pháp, đang trở thành mục tiêu của tội phạm, Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc sẽ áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ nhóm bị coi là yếu thế này, trong đó có cả việc áp dụng chế độ miễn trừ trách nhiệm báo cáo.
Trong khi đó, một báo cáo khác, cũng do Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc công bố trước đó, ghi nhận tình trạng tội phạm gia tăng đáng lo ngại tại nước này. Cụ thể, trong chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm đầu tiên của năm nay, số vụ án bị khởi tố tăng 9,7%, trong khi số nghi phạm bị bắt giữ tăng tới 48,3%, đồng thời, tội phạm quốc tế và tội phạm ma túy có mức tăng lần lượt là 9,1% và 29%.