Triều Tiên phản đối Mỹ đưa siêu hàng không mẫu hạm vào Hàn Quốc

VOV.VN - Triều Tiên cho rằng, việc đưa siêu hàng không mẫu hạm tham gia cuộc tập trận Mỹ-Hàn là hành động “khiêu khích không thể tha thứ”.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc ngày 11/7 dẫn tuyên bố trên của phía Triều Tiên và cho biết siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington- chạy bằng năng lượng từ 2 lò phản ứng hạt nhân, đã cập cảng Busan, Hàn Quốc ngày 11/7.

Chiếc tàu này sẽ tham dự cuộc tập trận chung với Hàn Quốc và Nhật Bản vào cuối tháng 7 này.

Siêu hàng không mẫu hạm USS George Washington trên đường đến Hàn Quốc (Ảnh AP)

Trong khi đó, trang web Uriminzokkiri của Triều Tiên cho rằng cộng đồng quốc tế đang ủng hộ những nỗ lực hòa giải gần đây của Triều Tiên nhằm hàn gắn mối quan hệ liên Triều.

Tuy nhiên, theo trang web nói trên, Mỹ đã đáp trả hành động đầy thiện chí bằng việc đưa siêu hàng không mẫu hạm của mình đến đây và tham gia cuộc tập trận chung.

Trang web Uriminzokkiri nhấn mạnh đây là một “hành động khiêu khích không thể tha thứ” và là một “thách thức đầy ác ý” của Mỹ nhằm vào bán đảo Triều Tiên.

Dù Mỹ và Hàn Quốc đã mô tả cuộc tập trận chung này là một hoạt động thường niên đã được lên kế hoạch trước, tuy nhiên đây chỉ là cái cớ để che đậy bản chất “khiêu khích và hiếu chiến” của hoạt động này, trang web này nêu rõ.

Siêu hàng không mẫu hạm của Mỹ, được ví như một căn cứ không quân nổi trên mặt nước, có khả năng chứa khoảng 70 chiến đấu cơ và máy bay ném bom trên tàu sẽ tham gia tập trận với Hải quân Hàn Quốc tại vùng biển phía Tây Bắc nước này từ ngày 16-21/7.

Sau đó, tàu USS George Washington sẽ tham gia cuộc tập trận tìm kiếm cứu nạn với Hàn Quốc và Nhật Bản tại vùng biển phía Nam đảo Jeju của Hàn Quốc trong 2 ngày bắt đầu từ ngày 21/7./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên
Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Seoul sẽ lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ những tác động có thể xảy ra của việc Nhật Bản nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

Hàn Quốc: Nhật Bản cần phải minh bạch về vấn đề Triều Tiên

VOV.VN - Seoul sẽ lên kế hoạch theo dõi chặt chẽ những tác động có thể xảy ra của việc Nhật Bản nới lỏng lệnh trừng phạt Triều Tiên.

Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao
Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước trao đổi các bước đi cần thiết để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao

Hàn Quốc- Trung Quốc hội đàm cấp cao

VOV.VN -Lãnh đạo hai nước trao đổi các bước đi cần thiết để chấm dứt chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. 

Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản
Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản

VOV.VN - Dù vậy, các chuyên gia nghiên cứu vẫn cho rằng, còn quá nhiều mâu thuẫn để có thể định hình một liên minh theo đúng nghĩa giữa hai nước.

Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản

Trung Quốc muốn cải thiện quan hệ với Hàn Quốc để chống lại Nhật Bản

VOV.VN - Dù vậy, các chuyên gia nghiên cứu vẫn cho rằng, còn quá nhiều mâu thuẫn để có thể định hình một liên minh theo đúng nghĩa giữa hai nước.

Triều Tiên đề xuất ngừng các hành động thù địch với Hàn Quốc
Triều Tiên đề xuất ngừng các hành động thù địch với Hàn Quốc

VOV.VN - Tuy nhiên, để đạt được điều này Hàn Quốc cũng phải thỏa mãn một số điều kiện của phía Triều Tiên.

Triều Tiên đề xuất ngừng các hành động thù địch với Hàn Quốc

Triều Tiên đề xuất ngừng các hành động thù địch với Hàn Quốc

VOV.VN - Tuy nhiên, để đạt được điều này Hàn Quốc cũng phải thỏa mãn một số điều kiện của phía Triều Tiên.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn  Quốc
Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình đã chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên thay vì Triều Tiên như thường lệ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn  Quốc

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Ông Tập Cận Bình đã chọn Hàn Quốc làm điểm dừng chân đầu tiên thay vì Triều Tiên như thường lệ.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”
Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

VOV.VN - Ngày 4/7, Triều Tiên đã tiến hành tập trận chiếm đảo quy mô lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

Trung Quốc thúc đẩy quan hệ với Hàn Quốc, Triều Tiên “phật lòng”

VOV.VN - Ngày 4/7, Triều Tiên đã tiến hành tập trận chiếm đảo quy mô lớn dưới sự chỉ đạo trực tiếp của nhà lãnh đạo Kim Jong-un.