Hàn Quốc khẳng định có khả năng đánh chặn tên lửa do Triều Tiên thử nghiệm

VOV.VN - Bộ Quốc phòng Hàn Quốc hôm nay khẳng định quốc gia này có khả năng đánh chặn tên lửa siêu thanh thế hệ mới mà Triều Tiên vừa tiến hành thử nghiệm hôm 11/1 vừa qua.

Phát biểu trước báo giới, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Hàn Quốc Boo Seung-chan nhận định, với tiềm lực quốc phòng hiện nay, Hàn Quốc không chỉ có khả năng phát hiện, theo dõi mà còn có thể đánh chặn tên lửa phòng không thế hệ mới Triều Tiên vừa thử nghiệm gần đây. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cũng cho biết đang tiếp tục tăng cường hệ thống phản ứng trước mọi tình huống tấn công bất ngờ có thể xảy ra.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un hôm qua (12/1) đã lên tiếng xác nhận mới phóng thử tên lửa siêu thanh vào 1 ngày trước đó với đầu đạn tên lửa bắn trúng mục tiêu ở khoảng cách hơn 1.000 km. Cuộc thử nghiệm đã diễn ra thành công, tên lửa mới có đầu đạn tốc độ siêu thanh đã tách khỏi tên lửa khi đạt khoảng cách 600 km và bắn trúng mục tiêu đã định trên biển ở khoảng cách hơn 1.000 km./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tổng thống Hàn Quốc hứa dùng những tháng cuối tại vị để thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên
Tổng thống Hàn Quốc hứa dùng những tháng cuối tại vị để thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (3/1), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ sử dụng những tháng cuối cùng tại vị để thúc đẩy một bước đột phá ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng vẫn chưa đáp lại trước những đề nghị của ông về các chính sách duy trì hòa bình giữa 2 bên.

Tổng thống Hàn Quốc hứa dùng những tháng cuối tại vị để thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên

Tổng thống Hàn Quốc hứa dùng những tháng cuối tại vị để thúc đẩy hòa bình với Triều Tiên

VOV.VN - Hôm nay (3/1), Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in tuyên bố sẽ sử dụng những tháng cuối cùng tại vị để thúc đẩy một bước đột phá ngoại giao với Triều Tiên, bất chấp việc Bình Nhưỡng vẫn chưa đáp lại trước những đề nghị của ông về các chính sách duy trì hòa bình giữa 2 bên.

Hàn Quốc và Mỹ đạt nhất trí về dự thảo Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên
Hàn Quốc và Mỹ đạt nhất trí về dự thảo Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm nay (29/12) cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được nhất trí về dự thảo tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Hàn Quốc và Mỹ đạt nhất trí về dự thảo Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

Hàn Quốc và Mỹ đạt nhất trí về dự thảo Tuyên bố chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên

VOV.VN - Ngoại trưởng Hàn Quốc Chung Eui-yong hôm nay (29/12) cho biết, Hàn Quốc và Mỹ đã đạt được nhất trí về dự thảo tuyên bố chính thức chấm dứt Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật-Mỹ sẽ gặp nhau bàn về Triều Tiên?
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật-Mỹ sẽ gặp nhau bàn về Triều Tiên?

VOV.VN - Theo truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc, 3 nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thảo luận về việc tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ba bên tại đảo Hawaii, Mỹ vào trung tuần tháng 1 năm sau.

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật-Mỹ sẽ gặp nhau bàn về Triều Tiên?

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật-Mỹ sẽ gặp nhau bàn về Triều Tiên?

VOV.VN - Theo truyền thông Nhật Bản và Hàn Quốc, 3 nước Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đang thảo luận về việc tổ chức cuộc họp Bộ trưởng Quốc phòng ba bên tại đảo Hawaii, Mỹ vào trung tuần tháng 1 năm sau.