Hàn Quốc muốn giảm quy mô tập trận với Mỹ trong năm tới

VOV.VN - Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo cho biết nước ông sẽ giảm quy mô một số cuộc tập trận với Mỹ, nhằm cải thiện quan hệ với Triều Tiên.

Trong một nội dung công bố vào ngày 20/12, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo cho biết, để cải thiện quan hệ ngoại giao với Triều Tiên về vấn đề hạt nhân, trong năm 2019, Hàn Quốc sẽ giảm quy mô một số cuộc tập trận thường niên với Mỹ.

Lính Mỹ và Hàn Quốc trong một cuộc tập trận chung. Ảnh: WSJ.

Theo đó, hai cuộc tập trận lớn là Đại bàng non (Foal Eagle) và Người bảo vệ tự do Ulchi sẽ được tổ chức lại ở mức độ không gây tổn hại tới quan hệ ngoại giao với Triều Tiên.

Đây cũng là tinh thần mà Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã từng tuyên bố trước đây.

Trong năm 2018, Hàn Quốc và Mỹ đã hoãn một số cuộc tập trận chung, bao gồm cuộc tập trận Người bảo vệ tự do Ulchi 2018. Động thái này diễn ra khi tình hình trên bán đảo Triều Tiên có nhiều chuyển biến tích cực và Bình Nhưỡng bắt đầu dỡ bỏ và đóng cửa các cơ sở hạt nhân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm Hàn Quốc
Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên, ông Stephen Biegun, dự kiến sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc 4 ngày từ 19-22/12.

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm Hàn Quốc

Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên thăm Hàn Quốc

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về chính sách Triều Tiên, ông Stephen Biegun, dự kiến sẽ có chuyến thăm Hàn Quốc 4 ngày từ 19-22/12.

Mỹ đẩy nhanh tốc độ chuyển giao các gói viện trợ cho Triều Tiên
Mỹ đẩy nhanh tốc độ chuyển giao các gói viện trợ cho Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Biegun cho biết, Mỹ sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển giao viện trợ cho Triều Tiên.

Mỹ đẩy nhanh tốc độ chuyển giao các gói viện trợ cho Triều Tiên

Mỹ đẩy nhanh tốc độ chuyển giao các gói viện trợ cho Triều Tiên

VOV.VN - Đặc phái viên Mỹ về Triều Tiên Biegun cho biết, Mỹ sẽ đẩy nhanh tiến độ chuyển giao viện trợ cho Triều Tiên.

Triều Tiên tuyên bố không đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân
Triều Tiên tuyên bố không đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm 20/12, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ loại bỏ mối đe dọa hạt nhân trước.

Triều Tiên tuyên bố không đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân

Triều Tiên tuyên bố không đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân

VOV.VN - Hôm 20/12, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bao giờ đơn phương từ bỏ vũ khí hạt nhân trừ khi Mỹ loại bỏ mối đe dọa hạt nhân trước.

Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn
Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn

VOV.VN - Triều Tiên lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ và cảnh cáo tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn trong một tuyên bố ngày 16/12.

Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn

Triều Tiên: Tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn

VOV.VN - Triều Tiên lên án các lệnh trừng phạt của Mỹ và cảnh cáo tiến trình phi hạt nhân có thể bị ngưng trệ vĩnh viễn trong một tuyên bố ngày 16/12.

Triều Tiên giải thích rõ hơn về cách hiểu phi hạt nhân hóa
Triều Tiên giải thích rõ hơn về cách hiểu phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Theo cách giải thích mới của Triều Tiên, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên áp dụng với cả Triều Tiên và Hàn Quốc, loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân...

Triều Tiên giải thích rõ hơn về cách hiểu phi hạt nhân hóa

Triều Tiên giải thích rõ hơn về cách hiểu phi hạt nhân hóa

VOV.VN - Theo cách giải thích mới của Triều Tiên, phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên áp dụng với cả Triều Tiên và Hàn Quốc, loại bỏ các mối đe dọa hạt nhân...