Hàn Quốc sẽ tự phát triển vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm

VOV.VN - Thủ tướng Chung Sye-kyun cho biết thời điểm Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19 được đặt mua từ các hãng dược quốc tế dự kiến sớm nhất là vào tháng 2 tới.

Thủ tướng Hàn Quốc Chung Sye-kyun thông báo, nước này sẽ tự phát triển vaccine ngừa Covid-19 vào cuối năm 2021. Nhà lãnh đạo này đồng thời thông báo, thuốc điều trị Covid-19 do các doanh nghiệp trong nước phát triển cũng đã bắt đầu bước vào quy trình thẩm định cấp phép từ mấy ngày trước.

Ngoài ra, Thủ tướng Chung Sye-kyun còn đề cập thời điểm Hàn Quốc bắt đầu triển khai tiêm phòng vaccine Covid-19 được đặt mua từ các hãng dược quốc tế dự kiến sớm nhất là vào tháng 2 tới.

Đánh giá Hàn Quốc đã có các bước đi đối phó rất tốt với đại dịch Covid-19, ông Chung Sye-kyun lạc quan tin tưởng rằng, với nền tảng phòng dịch vững chắc, Hàn Quốc chắc chắn sẽ đi đầu trong công cuộc khắc phục đại dịch. Thủ tướng Hàn Quốc một lần nữa kêu gọi người dân cùng tích cực tham gia phòng dịch triệt để trong thời điểm đầu năm mới.

Ủy ban đối sách phòng dịch trung ương thuộc Cơ quan quản lý dịch bệnh Hàn Quốc (CDC) công bố tính đến 0h ngày 31/12/2020 số ca mắc Covid-19 đạt tổng cộng 60.740 người, tăng 967 ca so với số liệu một ngày trước đó./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới
Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

VOV.VN - Pakistan sẽ nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc trong quý 1 năm 2021 theo một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD. Trong khi đó nhiều thành phố dừng hoạt động đón năm mới do dịch bệnh này.

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

Pakistan đặt 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc, Ấn Độ hạn chế đón năm mới

VOV.VN - Pakistan sẽ nhận 1,2 triệu liều vaccine Covid-19 của Trung Quốc trong quý 1 năm 2021 theo một thỏa thuận trị giá 150 triệu USD. Trong khi đó nhiều thành phố dừng hoạt động đón năm mới do dịch bệnh này.

WHO đưa vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech vào danh sách sử dụng khẩn cấp
WHO đưa vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech vào danh sách sử dụng khẩn cấp

VOV.VN - Hiện tại vaccine Pfizer/BioNTech đã được đưa vào sử dụng tại Mỹ, Anh và một số quốc gia khác.

WHO đưa vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech vào danh sách sử dụng khẩn cấp

WHO đưa vaccine ngừa Covid-19 của Pfizer/BioNTech vào danh sách sử dụng khẩn cấp

VOV.VN - Hiện tại vaccine Pfizer/BioNTech đã được đưa vào sử dụng tại Mỹ, Anh và một số quốc gia khác.

Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca
Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Sau khi Anh cấp phép sử dụng cho vaccine Covid-19 của liên danh Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca, ngày 30/12, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xét duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với loại vaccine này.

Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca

Ấn Độ bắt đầu xem xét giấy phép với vaccine của AstraZeneca

VOV.VN - Sau khi Anh cấp phép sử dụng cho vaccine Covid-19 của liên danh Đại học Oxford và hãng dược phẩm AstraZeneca, ngày 30/12, Ấn Độ đã bắt đầu quy trình xét duyệt giấy phép sử dụng khẩn cấp với loại vaccine này.