Hàn Quốc thông qua các tổ chức quốc tế viện trợ cho Triều Tiên

VOV.VN - Bộ Thống nhất Hàn Quốc thông báo nước này sẽ cung cấp gói viện trợ nhân đạo trị giá 8 triệu USD cho Triều Tiên thông qua các tổ chức quốc tế.

Người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc, Lee Sang-min đã đưa ra thông báo này trong một cuộc họp báo ngày hôm qua (17/5).

Hàn Quốc thông qua các tổ chức quốc tế viện trợ cho Triều Tiên. Ảnh: Reuters

Ông Lee Sang-min cho biết, viện trợ sẽ được cung cấp thông qua các cơ quan như Chương trình Lương thực Thế giới (WFP), Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF), tập trung vào các dự án chăm sóc sức khỏe, hỗ trợ dinh dưỡng cho trẻ em và phụ nữ mang thai ở Triều Tiên. Theo người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc, viện trợ lương thực cho Triều Tiên, dưới hình thức trực tiếp hoặc thông qua các cơ quan quốc tế, đều được thảo luận, cân nhắc kỹ lưỡng, thông qua ý kiến người dân Hàn Quốc. Điều này cho thấy chính phủ Hàn Quốc hiểu rõ mối quan tâm của công chúng nước này về việc hỗ trợ Triều Tiên bất chấp các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa đang bị đình trệ.

Chương trình Lương thực Thế giới hồi đầu tháng 5 này đã ban hành một báo cáo cho biết, năm ngoái Triều Tiên đã trải qua vụ thu hoạch tồi tệ nhất trong vòng một thập kỷ do hạn hán cùng một số yếu tố bất lợi khác. Cơ quan này đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế tích cực cung cấp sự hỗ trợ cho người dân Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cũng đang hợp tác với người đứng đầu cơ quan phụ trách về vấn đề lương thực của Liên Hợp Quốc này nhằm phối hợp chặt chẽ hơn nữa trong công tác hỗ trợ nhân đạo cho Triều Tiên.

Ngoài ra, người phát ngôn của Bộ Thống nhất Hàn Quốc cũng vừa tiết lộ thêm rằng, cùng với gói viện trợ nhân đạo, Hàn Quốc sẽ cho các doanh nhân nước này đến thăm khu công nghiệp ở Kaesong ở biên giới Triều Tiên để đánh giá tình trạng nhà máy của họ. Hai miền Triều Tiên phối hợp vận hành khu công nghiệp này cho đến khi cựu Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye cho dừng hoạt động vào năm 2016 do căng thẳng leo thang giữa hai bên./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại
Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại

VOV.VN - Bước đi mới nhất của Triều Tiên cho thấy sự “bất mãn” gia tăng của nước này trước bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại

Triều Tiên phóng tên lửa: Phép thử sự kiên nhẫn và thành ý đối thoại

VOV.VN - Bước đi mới nhất của Triều Tiên cho thấy sự “bất mãn” gia tăng của nước này trước bế tắc trong các cuộc đàm phán hạt nhân với Mỹ.

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc mở lại khu công nghiệp Kaesong
Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc mở lại khu công nghiệp Kaesong

Triều Tiên cho rằng việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong là quyết định của Hàn Quốc, không nên viện cớ vướng mắc các lệnh trừng phạt.

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc mở lại khu công nghiệp Kaesong

Triều Tiên kêu gọi Hàn Quốc mở lại khu công nghiệp Kaesong

Triều Tiên cho rằng việc mở lại khu công nghiệp chung Kaesong là quyết định của Hàn Quốc, không nên viện cớ vướng mắc các lệnh trừng phạt.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ
Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu của Triều Tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa hai nước hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ

Triều Tiên yêu cầu Mỹ trao trả “ngay lập tức” tàu hàng bị bắt giữ

VOV.VN - Đây là lần đầu tiên Mỹ tiến hành bắt giữ một tàu của Triều Tiên kể từ sau Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 2 giữa hai nước hồi cuối tháng 2 vừa qua.

Mỹ kêu gọi Nga hợp tác để phi hạt nhân hóa Triều Tiên
Mỹ kêu gọi Nga hợp tác để phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với phía Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh cần phải duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

Mỹ kêu gọi Nga hợp tác để phi hạt nhân hóa Triều Tiên

Mỹ kêu gọi Nga hợp tác để phi hạt nhân hóa Triều Tiên

VOV.VN - Trong cuộc hội đàm với phía Nga, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhấn mạnh cần phải duy trì các biện pháp trừng phạt đối với Triều Tiên.

WFP khẳng định phải tiếp tục viện trợ lương thực cho Triều Tiên
WFP khẳng định phải tiếp tục viện trợ lương thực cho Triều Tiên

VOV.VN- Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế tách rõ vấn đề nhân đạo với chính trị và cho phép cơ quan này thực hiện cứu trợ ở Triều Tiên.

WFP khẳng định phải tiếp tục viện trợ lương thực cho Triều Tiên

WFP khẳng định phải tiếp tục viện trợ lương thực cho Triều Tiên

VOV.VN- Chương trình Lương thực Thế giới kêu gọi cộng đồng quốc tế tách rõ vấn đề nhân đạo với chính trị và cho phép cơ quan này thực hiện cứu trợ ở Triều Tiên.

Các tổ chức tư nhân Hàn Quốc muốn viện trợ lương thực cho Triều Tiên
Các tổ chức tư nhân Hàn Quốc muốn viện trợ lương thực cho Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện các tổ chức này cho rằng tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là vấn đề riêng rẽ và việc viện trợ lương thực là nhiệm vụ cấp bách.

Các tổ chức tư nhân Hàn Quốc muốn viện trợ lương thực cho Triều Tiên

Các tổ chức tư nhân Hàn Quốc muốn viện trợ lương thực cho Triều Tiên

VOV.VN - Đại diện các tổ chức này cho rằng tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên là vấn đề riêng rẽ và việc viện trợ lương thực là nhiệm vụ cấp bách.