Hàn Quốc - Triều Tiên gia tăng động thái “ăn miếng trả miếng”

VOV.VN - Thoả thuận giảm căng thẳng liên Triều năm 2018 đã đổ vỡ sau khi cả Hàn Quốc và Triều Tiên đều tuyên bố đình chỉ một phần hoặc toàn bộ văn kiện này. Vụ phóng vệ tinh trinh sát mới nhất của Triều Tiên và liên tiếp các động thái “ăn miếng trả miếng” của các bên đang khiến quan hệ hai nước có nguy cơ trở về điểm xuất phát.

Hội đồng tham mưu trưởng liên quân Hàn Quốc sáng 23/11 cho biết, Triều Tiên đã phóng một tên lửa từ khu vực thủ đô Bình Nhưỡng về vùng biển phía Đông nước này, tuy nhiên đã thất bại. Đây là vụ thử vũ khí đầu tiên của Triều Tiên kể từ tháng 9 và diễn ra ngay sau thông báo của Hàn Quốc  đình chỉ thoả thuận giảm căng thẳng liên Triều và điều các máy bay trinh sát không người lái tới gần biên giới.

Triều Tiên đã ngay lập tức chỉ trích động thái của Hàn Quốc, đồng thời cảnh báo sẽ triển khai vũ khí mới mạnh hơn ở biên giới. Bộ Quốc phòng Triều Tiên sau đó cùng ngày tuyên bố khôi phục ngay lập tức tất cả các biện pháp quân sự bị tạm dừng theo thoả thuận giảm căng thẳng 2018.

Thỏa thuận quân sự toàn diện (CMA) được ký giữa hai miền Triều Tiên là kết quả của nhiều tháng ngoại giao con thoi giữa Chủ tịch Triều Tiên Kim Châng Ưn và Tổng thống Hàn Quốc lúc bấy giờ Mun Chê-in. Văn kiện cho phép thiết lập một vùng đệm và vùng cấm bay dọc biên giới hai nước. Hàn Quốc và Triều Tiên cũng được yêu cầu dừng các cuộc tập trận trinh sát trên không và bắn đạn thật ở tiền tuyến, cũng như dỡ bỏ một số đồn gác và mìn ở khu vực biên giới.

Trong bối cảnh các cuộc đàm phán liên Triều và phi hạt nhân hóa bị đình trệ kéo dài, liên tiếp các động thái “ăn miếng trả miếng” được tiến hành thời gian qua làm gia tăng lo ngại các bên liên quan đang ngày một rời xa các biện pháp xây dựng lòng tin nhằm giảm nguy cơ xảy ra xung đột quân sự ngoài ý muốn.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nhấn mạnh: “Việc thúc đẩy tiến trình chính trị cho các vấn đề trên bán đảo Triều Tiên là vì lợi ích chung của tất cả các nước trong khu vực. Chúng tôi mong muốn các bên liên quan giữ bình tĩnh, kiềm chế, tuân thủ đường lối chung. Đó là tìm kiếm giải pháp chính trị, tuân theo cách tiếp cận từng giai đoạn và đồng bộ, tham gia đối thoại có ý nghĩa và cân bằng những mối quan tâm hợp lý của mỗi bên. Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong việc thúc đẩy một giải pháp chính trị cho vấn đề bán đảo Triều Tiên”.

Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản đã lên án mạnh mẽ các vụ phóng vệ tinh của Triều Tiên, chỉ trích động thái là nhằm cải thiện công nghệ tên lửa, cũng như thiết lập hệ thống giám sát trên không gian. Những nước này đồng thời viện dẫn các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc cấm Triều Tiên phóng vệ tinh, coi đây là vỏ bọc cho hoạt động thử nghiệm công nghệ tên lửa tầm xa. Triều Tiên đã bác bỏ những cáo buộc này, khẳng định việc phóng vệ tinh là vấn đề thuộc chủ quyền quốc gia. Theo các chuyên gia, nếu thành công, vệ tinh này sẽ cải thiện đáng kể khả năng thu thập thông tin tình báo của Triều Tiên, đồng thời cung cấp dữ liệu quan trọng trong trường hợp xảy ra xung đột quân sự.

Chuyên gia Hong Min tại Viện Thống nhất quốc gia Hàn Quốc đánh giá: “Để đánh giá sự thành công của lần phóng này, điều quan trọng không chỉ là xác định xem tên lửa có đi vào quỹ đạo hay không mà còn phải đảm bảo khả năng điều chỉnh và tiến hành trinh sát từ quỹ đạo đó. Điều này bao gồm việc xác minh khả năng chụp ảnh bằng camera quang học và truyền tín hiệu một cách thích hợp đến trung tâm vệ tinh. Có vẻ như Triều Tiên đang tham gia vào một cuộc chạy đua về thời gian với Hàn Quốc nhằm phô diễn sức mạnh quân sự của mình”.

Triều Tiên đã đặt mục tiêu đến năm 2025 phóng số lượng lớn vệ tinh trinh sát cho mục đích quân sự.  Trong khi đó, Hàn Quốc từ năm ngoái cũng được cho là đang chuẩn bị cho một vụ phóng vệ tinh trinh sát quân sự bằng nhiên liệu rắn vào không gian.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Triều Tiên tăng cường triển khai lực lượng ở biên giới với Hàn Quốc
Triều Tiên tăng cường triển khai lực lượng ở biên giới với Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 23/11, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bị ràng buộc bởi Thỏa thuận quân sự ngày 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời ngay lập tức nối lại tất cả các biện pháp quân sự trên bộ, trên biển và trên không vốn bị đình chỉ do thỏa thuận. 

Triều Tiên tăng cường triển khai lực lượng ở biên giới với Hàn Quốc

Triều Tiên tăng cường triển khai lực lượng ở biên giới với Hàn Quốc

VOV.VN - Ngày 23/11, Triều Tiên tuyên bố sẽ không bị ràng buộc bởi Thỏa thuận quân sự ngày 19/9 giữa Triều Tiên và Hàn Quốc, đồng thời ngay lập tức nối lại tất cả các biện pháp quân sự trên bộ, trên biển và trên không vốn bị đình chỉ do thỏa thuận. 

Ngoại trưởng G7 lên án Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo
Ngoại trưởng G7 lên án Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước G7 ngày 22/11 đã ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Ngoại trưởng G7 lên án Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo

Ngoại trưởng G7 lên án Triều Tiên sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo

VOV.VN - Ngoại trưởng các nước G7 ngày 22/11 đã ra tuyên bố chung lên án Triều Tiên phóng vệ tinh sử dụng công nghệ tên lửa đạn đạo.

Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12
Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc hôm nay (22/11) cho biết, vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” mà Triều Tiên vừa phóng thành công sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng tới sau một quá trình điều chỉnh.

Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12

Vệ tinh trinh sát của Triều Tiên sẽ bắt đầu thực hiện nhiệm vụ từ tháng 12

VOV.VN - Truyền thông Trung Quốc hôm nay (22/11) cho biết, vệ tinh trinh sát “Malligyong-1” mà Triều Tiên vừa phóng thành công sẽ bắt đầu hoạt động từ tháng tới sau một quá trình điều chỉnh.