Hàn Quốc xác nhận thêm 3 trường hợp nhiễm MERS

VOV.VN - Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm MERS nhiều nhất ngoài khu vực Trung Đông.

Bộ Y tế Hàn Quốc ngày 23/6 thông báo thêm 3 trường hợp nhiễm Hội chứng Hô hấp vùng Trung Đông –MERS (MERS), nâng tổng số ca nhiễm dịch bệnh tại nước này lên 175 người. Tuy nhiên, giới chức y tế Hàn Quốc cho biết, tình hình lây lan dịch MERS đang có dấu hiệu chững lại, khi có thêm nhiều người bệnh được xuất viện. Các nước trong khu vực cũng đang có những hành động phối hợp để đối phó với dịch bệnh này. 

Giới chức y tế Hàn Quốc phun thuốc khử trừng ở một ga tàu điện (ảnh: Yonhap / Reuters)

Hàn Quốc hiện là nước có số ca nhiễm MERS nhiều nhất ngoài khu vực Trung Đông. Giới chức y tế Hàn Quốc vẫn đang cách ly theo dõi 2.805 người, tuy nhiên trong ngày 22/6 không có thêm trường hợp nào tử vòng vì MERS tại nước này. 

Phát biểu trong cuộc họp báo ngày 23/6, Giám đốc Trung tâm Ngăn ngừa dịch bệnh Hàn Quốc Jeong Eun-kyeong cho biết, tổng số ca nhiễm MERS là 175, trong đó 27 người đã tử vong, 94 bệnh nhân đang được điều trị và 54 người đã được xuất viện sau khi bình phục hoàn toàn. Đặc biệt, một bệnh nhân nhiễm MERS là phụ nữ mang thai đã khỏi bệnh và sinh con khỏe mạnh vào sáng nay. So với con số ngày 22/6, Hàn Quốc ghi nhận thêm 3 ca mới nhiễm bệnh.

Giới chức y tế Hàn Quốc cũng ban bố lệnh cấm những người đang bị cách ly tại nhà không được lên các chuyến bay nội địa. Lệnh cấm có hiệu lực từ 23/6. Ông Kwon Deok-cheol, Trợ lý Bộ trưởng phụ trách chính sách y tế cho biết: “Chúng tôi đang triển khai các biện pháp để ngăn chặn dịch MERS lây lan. Những người bị cách ly cũng bị cấm lên các chuyến bay trong nước vì có khả năng MERS có thể lây lan từ những người đang bị cách ly này”.

Hơn 2.000 người đang bị cách ly kiểm dịch tại Hàn Quốc cũng được yêu cầu ở yên tại nhà trong vòng 14 ngày và mỗi ngày các nhân viên y tế sẽ gọi điện kiểm tra tình hình của họ, cũng như đảm bảo họ không ra khỏi nhà.

Sự lây lan dịch MERS tại Hàn Quốc được cho là xảy ra tại các cơ sở chăm sóc y tế. Ngày 23/6, người thừa kế tập đoàn Samsung danh tiếng tại Hàn Quốc, Phó Chủ tịch Tập đoàn Điện tử Lee Jae Yong đã xuất hiện trước công chúng và cúi đầu xin lỗi khi một bệnh viện thuộc quản lý của tập đoàn này được xác định là  một “nguồn lây nhiễm” dịch MERS.

Đây là lần đầu tiên, ông Lee Jae Yong xuất hiện trước công chúng kể từ khi thay cha mình đảm nhận cương vị Chủ tịch Quỹ Đời sống Phúc lợi Samsung tháng trước. Phát biểu trước báo giới, ông Lee Jae Yong thừa nhận, bệnh viện của Samsung đã không thể ngăn chặn được dịch MERS lây lan. Ông cam kết sẽ cải thiện điều kiện chăm sóc y tế của Trung tâm y tế Samsung ở thủ đô Xơ-un (Seoul) ngay khi dịch MERS được kiểm soát. Ông đồng thời khẳng định Samsung sẽ hỗ trợ hoạt động nghiên cứu và phát triển vaccine và thuốc điều trị căn bệnh này.

“Trung tâm Y tế Samsung đã không thể ngăn chặn được dịch MERS lây lan và gây ra sự hoang mang lo lắng trong dư luận Hàn Quốc. Chúng tôi sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm chữa trị cho những người bệnh. Chúng tôi đã không làm được như kỳ vọng và sự tin tưởng của người dân Hàn Quốc”, ông Lee Jae Yong cho biết.

Không chỉ xuất hiện tại Hàn Quốc, dịch MERS còn xuất hiện tại 3 nước châu Á khác là Thái Lan, Trung Quốc, và Philippines khiến khu vực lo ngại về khả năng lây lan ngày càng rộng của dịch bệnh này. 

Các chuyên gia y tế trong Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cùng các đối tác từ Tổ chức Y tế thế giới (WHO), Trung Quốc và Nhật Bản ngày 22/6 đã tiến hành hội nghị trực tuyến nhằm xác định mạng lưới thông tin của khu vực, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm về tình hình hiện nay, những công tác đang được thực hiện trong ASEAN và các nước khác nhằm đối phó với MERS.

Trong một diễn biến liên quan, Saudi Arabia ngày 22/6 đã ghi nhận thêm 6 trường hợp tử vong vì MERS cùng 7 ca nhiễm mới trong tuần từ ngày 14 đến ngày 20/6. Bộ Y tế Saudi Arabia cho biết, tất cả các trường hợp tử vong và nhiễm mới đều là công dân nước này, tập trung tại thành phố miền Hofoof và thủ đô Riyadh.

Tính đến ngày 20/6, đã có hơn 1.000 người tại Saudi Arabia bị nhiễm MERS, trong đó 459 người đã tử vong, 572 người đã bình phục và vẫn còn 7 người đang được chữa trị. Kể từ khi trường hợp nhiễm MERS đầu tiên được ghi nhận vào tháng 6/2012 tại Saudi Arabia, đến nay dịch bệnh này đã xuất hiện tại 23 nước trên thế giới./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hàn Quốc dần khống chế được dịch MERS
Hàn Quốc dần khống chế được dịch MERS

VOV.VN - Sáng nay (20/6), chính phủ Hàn Quốc thông báo chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong hay nhiễm mới nào của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông – MERS.

Hàn Quốc dần khống chế được dịch MERS

Hàn Quốc dần khống chế được dịch MERS

VOV.VN - Sáng nay (20/6), chính phủ Hàn Quốc thông báo chưa ghi nhận thêm trường hợp tử vong hay nhiễm mới nào của Hội chứng hô hấp vùng Trung Đông – MERS.

Thái Lan: 175 người phơi nhiễm với MERS
Thái Lan: 175 người phơi nhiễm với MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan hôm 20/6 cho biết, tổng cộng 175 người đã bị phơi nhiễm khi tiếp xúc với bệnh nhân duy nhất được xác định nhiễm MERS tại nước này.

Thái Lan: 175 người phơi nhiễm với MERS

Thái Lan: 175 người phơi nhiễm với MERS

VOV.VN - Bộ Y tế Thái Lan hôm 20/6 cho biết, tổng cộng 175 người đã bị phơi nhiễm khi tiếp xúc với bệnh nhân duy nhất được xác định nhiễm MERS tại nước này.

Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện ca nhiễm mới và tử vong vì MERS
Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện ca nhiễm mới và tử vong vì MERS

VOV.VN - Tổng số ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc đã tăng lên 172 ca, trong khi con số tử vong là 27 người. Nhiều ca nhiễm mới.

Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện ca nhiễm mới và tử vong vì MERS

Hàn Quốc tiếp tục xuất hiện ca nhiễm mới và tử vong vì MERS

VOV.VN - Tổng số ca nhiễm MERS tại Hàn Quốc đã tăng lên 172 ca, trong khi con số tử vong là 27 người. Nhiều ca nhiễm mới.

Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS
Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS

VOV.VN - Ngày19/6, Thái Lan tiếp tục tìm kiếm các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).

Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS

Nhiều người Thái Lan đã tiếp xúc với virus MERS

VOV.VN - Ngày19/6, Thái Lan tiếp tục tìm kiếm các đối tượng tiếp xúc với bệnh nhân vừa có kết quả dương tính với Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS).