Hàng nghìn chuyến bay bị hủy ở Mỹ do biến thể Omicron

VOV.VN - Hơn 1000 chuyến bay ở Mỹ đã bị hủy ngày 27/12 do biến thể Omicron tiếp tục lây lan nhanh chóng ở khắp nước này.

Tình trạng này đã khiến các hoạt động đi lại của người dân Mỹ bị ảnh hưởng, đặc biệt là trong bối cảnh nhiều người đang muốn về nhà trong dịp nghỉ lễ cuối năm.

Theo dữ liệu của trang thông tin về các chuyến bay FlightAware, 1.011 chuyến bay đã bị hủy và 2.400 chuyến bay bị hoãn ở Mỹ trong ngày 27/12. Trong khi đó, số chuyến bay bị hủy và hoãn ở Mỹ lên tới hơn 7.300 một ngày trước đó. SkyWest Airlines, Alaska Airlines, United, American Airlines và Delta là các hãng hàng không bị ảnh hưởng nhiều nhất.

Các hãng hàng không ở Mỹ đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nhân lực do rất nhiều nhân viên bị mắc Covid-19 và không thể tiếp tục làm việc do phải cách li.

Omicron hiện đang là biến thể chủ đạo ở Mỹ và đang khiến số ca mắc Covid-19 ở nước này gia tăng nhanh chóng. Chỉ trong vòng 1 tháng kể từ khi được phát hiện ở Mỹ, biến thể này hiện đã lan rộng ra toàn bộ 50 bang của Mỹ. Số ca mắc Covid-19 trung bình ở Mỹ đã tăng 55% trong một tuần qua lên hơn 200.000 ca mỗi ngày. Trong tháng 12, số ca nhiễm mới ở Mỹ đã tăng 143% trong khi số ca nhập viện tăng 31%.

Tổng thống Joe Biden ngày 27/12 đã cảnh báo các thống đốc bang rằng sự gia tăng số ca nhiễm mới có thể khiến các bệnh viện quá tải và thiếu hụt nhân viên và thiết bị y tế, đặc biệt là ở các khu vực có tỷ lệ tiêm phòng thấp.

Tiến sỹ Antony Fauci, chuyên gia hàng đầu về các bệnh truyền nhiễm ở Mỹ cũng cảnh báo rằng làn sóng lây nhiễm Covid-19 ở Mỹ sẽ còn tồi tệ hơn trong nhiều tuần trước khi số ca nhiễm mỗi ngày giảm dần. Theo Tiến sỹ Fauci, điều này là do rất nhiều người chưa tiêm phòng và có nguy cơ lây nhiễm cao trong khi những người đã tiêm phòng vẫn có khả năng nhiễm bệnh trở lại./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Mỹ phê duyệt thuốc viên điều trị Covid-19 đầu tiên của Pfizer
Mỹ phê duyệt thuốc viên điều trị Covid-19 đầu tiên của Pfizer

VOV.VN - Mỹ ngày 22/12 đã cấp phép sử dụng cho thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ bị bệnh nặng sau khi mắc Covid-19.

Mỹ phê duyệt thuốc viên điều trị Covid-19 đầu tiên của Pfizer

Mỹ phê duyệt thuốc viên điều trị Covid-19 đầu tiên của Pfizer

VOV.VN - Mỹ ngày 22/12 đã cấp phép sử dụng cho thuốc kháng virus Covid-19 của Pfizer cho người lớn và trẻ em từ 12 tuổi trở lên có nguy cơ bị bệnh nặng sau khi mắc Covid-19.

Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị Covid-19 với biến thể Omicron
Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị Covid-19 với biến thể Omicron

VOV.VN - Mỹ đang đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị Covid-19 khi hai loại thuốc sử dụng kháng thể đơn dòng của nước này trở nên kém hiệu quả trước biến thể Omicron.

Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị Covid-19 với biến thể Omicron

Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị Covid-19 với biến thể Omicron

VOV.VN - Mỹ đang đối mặt nguy cơ thiếu thuốc điều trị Covid-19 khi hai loại thuốc sử dụng kháng thể đơn dòng của nước này trở nên kém hiệu quả trước biến thể Omicron.

Những thăng trầm trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2021 tại Mỹ
Những thăng trầm trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2021 tại Mỹ

VOV.VN - Vaccine Covid-19, chiến dịch tiêm chủng lịch sử, biến thể Delta, số ca tử vong tăng cao, biến thể Omicron,… là những gì đã được nhắc đến trong suốt một năm chống lại đại dịch ở Mỹ.

Những thăng trầm trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2021 tại Mỹ

Những thăng trầm trong cuộc chiến chống Covid-19 năm 2021 tại Mỹ

VOV.VN - Vaccine Covid-19, chiến dịch tiêm chủng lịch sử, biến thể Delta, số ca tử vong tăng cao, biến thể Omicron,… là những gì đã được nhắc đến trong suốt một năm chống lại đại dịch ở Mỹ.