Hàng trăm chuyến bay ở Trung Quốc bị hoãn do sương mù

Sáng 17/3, sương mù dày đặc đã bao phủ miền Bắc Trung Quốc, cản trở hoạt động giao thông đường không, đường bộ và đường biển.

Tại Bắc Kinh, 244 chuyến bay tại sân bay quốc tế đã phải tạm hoãn, khiến nhiều hành khách bị mắc kẹt. Trong khi đó, tại tỉnh Thiên Tân cũng chứng kiến sương mù dày đặc bắt đầu từ đêm qua, khiến 32 chuyến bay xuất phát từ sân bay thành phố bị hủy.

Sương mù dày đặc bao phủ Bắc Kinh (Ảnh:Tân Hoa xã)

Tại tỉnh Hà Bắc, sương mù dày đặc dẫn đến 15 tuyến đường cao tốc chạy qua thành phố bị phong tỏa. Hàng trăm xe cộ đã bị mắc kẹt trên một đoạn đường cao tốc thuộc địa phận thành phố Thạch Gia Trang, thủ phủ tỉnh Hà Bắc, và kết nối với thủ đô Bắc Kinh.

Còn vùng biển ngoài khơi tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc tầm nhìn đã giảm xuống dưới 50m, khiến hoạt động hàng hải phải tạm ngừng từ 8h sáng (giờ địa phương).

Giám đốc Văn phòng Dự báo thời tiết thuộc Cục quản lý giao thông đường không Trung Quốc cho biết: “Sương mù dày đặc đã bao phủ sân bay quốc tế Bắc Kinh từ lúc bình minh. Tầm nhìn đã giảm xuống mức thấp nhất là 50 m. Tầm Sương mù khá dày đặc và ảnh hưởng rất lớn đối với các loại máy bay”.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường cao tốc đã phải đóng cửa, các cơ quan chức năng đưa ra cảnh báo đối với lái xe, cũng như tăng cường hướng dẫn giao thông, nhằm đảm bảo giao thông thông suốt, tránh các tai nạn xảy ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên