Nga sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí cho châu Âu

VOV.VN - Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Moscow sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí, nếu các nước châu Âu từ chối tuân thủ yêu cầu thanh toán bằng đồng rúp.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố: “Việc chúng tôi sẽ không cung cấp khí đốt miễn phí là rõ ràng. Điều này có thể nói là chắc chắn tuyệt đối. Trong điều kiện của chúng tôi, làm từ thiện toàn châu Âu là điều khó có thể và không hợp lý”.

Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã chỉ thị cho chính phủ, Ngân hàng Trung ương và Gazprom thực hiện các biện pháp chuyển đổi thanh toán khí đốt cung cấp cho các quốc gia không thân thiện sang đồng rúp trước ngày 31/3.

Trong khi đó, theo Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Bảo vệ Khí hậu Đức Robert Habek, các nước trong nhóm G7 sẽ không đồng ý mua khí đốt tự nhiên của Nga bằng đồng rúp. G7 bao gồm Mỹ, Đức, Nhật Bản, Anh, Pháp, Ý và Canada, tất cả  đều nằm trong danh sách các quốc gia không thân thiện với Nga liên quan đến các lệnh trừng phạt mà họ áp đặt do chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Các Bộ trưởng của tất cả các nước G7 nhất trí rằng, việc thay đổi đơn vị tiền tệ thanh toán sẽ vi phạm các hợp đồng hiện có và yêu cầu các công ty của họ không thanh toán bằng đồng rúp. Phó thủ tướng Đức Robert Habek nói thêm rằng, các nước này đã sẵn sàng cho tất cả các kịch bản ngừng nhập khẩu khí đốt từ Nga, bao gồm cả việc đơn phương ngừng cung cấp từ Moscow. Ông cũng nhấn mạnh mong muốn của Đức là giảm dần sự phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng của Nga./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga
Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã xác nhận Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa, Tass đưa tin ngày 28/3.

Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga

Châu Âu xác nhận mốc thời gian chấm dứt phụ thuộc vào năng lượng Nga

VOV.VN - Ủy ban châu Âu đã xác nhận Liên minh châu Âu (EU) vẫn sẽ phụ thuộc vào nhập khẩu năng lượng từ Nga trong ít nhất 5 năm nữa, Tass đưa tin ngày 28/3.

Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul
Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong đợi vào thành công của vòng đàm phán tại Istanbul -Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul

Nga trông đợi vào thành công trong đàm phán với Ukraine ở Instanbul

VOV.VN - Trả lời phỏng vấn các phương tiện truyền thông Serbia, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov bày tỏ mong đợi vào thành công của vòng đàm phán tại Istanbul -Thổ Nhĩ Kỳ.

Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine
Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Nga quan tâm đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hòa giải nào của phương Tây trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định.

Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine

Nga không chấp nhận phương Tây làm trung gian hòa giải trong đàm phán với Ukraine

VOV.VN - Nga quan tâm đến một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột ở Ukraine nhưng sẽ không chấp nhận bất kỳ sự hòa giải nào của phương Tây trong các cuộc đàm phán với Ukraine, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov nhận định.