Hoa Kỳ và Việt Nam đạt thành tựu lớn trong hợp tác cứu trợ thiên tai

VOV.VN - Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả giữa Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ và Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam trong ứng phó thiên tai. 

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh mới đây đã tiếp Phó Chủ tịch Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ Jono Anzalon. Hai bên điểm lại những hợp tác nhân đạo giữa hai nước, nhất là giữa Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam và Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ, trong đó có phòng ngừa, giảm nhẹ thiên tai, biến đổi khí hậu, y tế…

Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh (phải) mới đây đã tiếp Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ Jono Anzalon (trái).

Phó Chủ tịch Jono Anzalone khẳng định, coi trọng sự hợp tác với Việt Nam và sự phối hợp hiệu quả của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ông Anzalon cũng cho biết từ năm 2012 đến nay, Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ đang triển khai hai dự án quan trọng nhằm nâng cao năng lực ứng phó, giảm thiểu rủi ro thiên tai, thảm hoạ ở miền Trung Việt Nam và các khu vực rừng núi, châu thổ thường gặp thiên tai.

Đến nay, cả hai dự án đều mang lại những kết quả tích cực, góp phần đào tạo và nâng cao năng lực cho hàng chục nghìn cán bộ địa phương, giáo viên và học sinh tại nhiều tỉnh thành, xây dựng được chiến lược, kế hoạch ứng phó thiên tai chi tiết tại nhiều địa phương.

Quang cảnh buổi tiếp.

Đại sứ Phạm Quang Vinh đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả vừa qua giữa hai bên trong đó có việc xây dựng năng lực về ứng phó thiên tai, mong muốn Hội Chữ thập Đỏ Hoa Kỳ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hội Chữ thập Đỏ Việt Nam, hỗ trợ hiệu quả và thiết thực cho cộng đồng và phù hợp với nhu cầu của các địa phương liên quan tại Việt Nam.

Phó Chủ tịch Anzalon khẳng định chương trình hợp tác dài hạn với Việt Nam đến năm 2020, đồng thời đánh giá cao sự hỗ trợ của các cơ quan, địa phương Việt Nam và của Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ. Ông cũng khẳng định Hội Chữ thập đỏ Hoa Kỳ luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên hàng đầu./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đại sứ Phạm Quang Vinh: “Quan hệ Việt-Mỹ đang vượt trên kỳ vọng”
Đại sứ Phạm Quang Vinh: “Quan hệ Việt-Mỹ đang vượt trên kỳ vọng”

VOV.VN -Chỉ trong vòng 2 thập kỷ bình thường hóa, quan hệ Việt - Mỹ đã đạt được những tiến bộ lớn, vượt trên cả kỳ vọng.

Đại sứ Phạm Quang Vinh: “Quan hệ Việt-Mỹ đang vượt trên kỳ vọng”

Đại sứ Phạm Quang Vinh: “Quan hệ Việt-Mỹ đang vượt trên kỳ vọng”

VOV.VN -Chỉ trong vòng 2 thập kỷ bình thường hóa, quan hệ Việt - Mỹ đã đạt được những tiến bộ lớn, vượt trên cả kỳ vọng.

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp Thượng Nghị sĩ John McCain
Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp Thượng Nghị sĩ John McCain

VOV.VN - Đại sứ đã chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo Việt Nam và cá nhân Đại sứ tới Thượng Nghị sỹ vừa tái đắc cử vào Thượng viện nhiệm kỳ mới.

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp Thượng Nghị sĩ John McCain

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp Thượng Nghị sĩ John McCain

VOV.VN - Đại sứ đã chuyển lời chúc mừng của lãnh đạo Việt Nam và cá nhân Đại sứ tới Thượng Nghị sỹ vừa tái đắc cử vào Thượng viện nhiệm kỳ mới.

Đại sứ Phạm Quang Vinh muốn tân Đại sứ Mỹ nói “Xin chào” với Việt Nam
Đại sứ Phạm Quang Vinh muốn tân Đại sứ Mỹ nói “Xin chào” với Việt Nam

VOV.VN - Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết đã bắt đầu học tiếng Việt để đến Việt Nam. Đại sứ Phạm Quang Vinh chúc tân Đại sứ sẽ nói "Xin chào" khi tới Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Vinh muốn tân Đại sứ Mỹ nói “Xin chào” với Việt Nam

Đại sứ Phạm Quang Vinh muốn tân Đại sứ Mỹ nói “Xin chào” với Việt Nam

VOV.VN - Tân Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết đã bắt đầu học tiếng Việt để đến Việt Nam. Đại sứ Phạm Quang Vinh chúc tân Đại sứ sẽ nói "Xin chào" khi tới Việt Nam.

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ
Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Với tư cách là nữ Nghị sỹ người Việt đầu tiên tại Quốc hội liên bang, bà Stephanie Murphy sẽ rất quan tâm đến gắn kết cộng đồng người Việt tại Mỹ.

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ

Đại sứ Phạm Quang Vinh gặp nữ Nghị sỹ người Việt tại Quốc hội Mỹ

VOV.VN - Với tư cách là nữ Nghị sỹ người Việt đầu tiên tại Quốc hội liên bang, bà Stephanie Murphy sẽ rất quan tâm đến gắn kết cộng đồng người Việt tại Mỹ.