Hội đồng Bảo an tranh cãi dữ dội về xung đột Ukraine trước thềm năm mới

VOV.VN - Chiến sự Nga - Ukraine vẫn đang diễn biến ác liệt khi cả Nga và Ukraine không ngừng mở các đợt không kích đối với nhau, làm gia tăng số người thương vong. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã họp khẩn về vấn đề này.

Ngay trong đêm 30/12  theo đề nghị của Nga, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã nhóm họp phiên khẩn cấp để thảo luận về các diễn biến mới liên quan đến chiến sự Nga - Ukraine.

Trong cuộc xung đột tàn khốc này, một thành phố biên giới của Nga đã bị tấn công vào hôm qua (30/12) khiến  hơn 100 người thương vong. 

Tại cuộc họp, cả Nga và Ukraine đều cáo buộc nhau gây ra các vụ tấn công. Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia đã nói rằng  thành phố Belgorod đã bị tấn công bằng tên lửa, các loại đạn chùm vốn bị cấm và bom do Cộng hòa Séc sản xuất. Trong khi đại diện Ukraine tại Liên Hợp Quốc Serhii Dvornyk nhấn mạnh, các cuộc tấn công của Nga cũng đang gây thương vong cao cho dân thường của nước này.

Đại diện các nước phương Tây dù lên án các vụ tấn công song khẳng định Ukraine có quyền tụ vệ. Trong khi đó, Đại diện Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Cảnh Sảng bày tỏ quan ngại về các vụ tấn công gây thương vong cao cho dân thường trong bối cảnh chỉ còn ít thời gian nữa thế giới sẽ bước sang Năm mới 2024. Ông nhấn mạnh, xung đột và chiến tranh không mang lại người chiến thắng mà chỉ gây tổn thương cho những người dân vô tội.

Ông Cảnh Sảng nói: "Hội đồng Bảo an đã phải tổ chức một cuộc họp khẩn cấp khác theo yêu cầu của Nga để xem xét vấn đề thương vong dân sự do xung đột tại Ukraine gây ra. Chúng tôi rất buồn trước các cuộc thảo luận căng thẳng của Hội đồng Bảo an vào thời điểm gần cuối năm. Các cuộc tấn công tàn khốc và thương vong dân sự cũng như sự kéo dài xung đột tại Ukraine khi một năm mới lại đến. Chiến tranh vẫn đang hoành hành và gây ra vô số tổn thất. Xung đột và chiến tranh không có người chiến thắng và sẽ chỉ mang lại đau khổ nghiêm trọng cho những người vô tội.”

Cuộc xung đột tại Ukraine bước vào những ngày cuối năm đầy căng thẳng khi Nga thực hiện cuộc không kích lớn nhất từ trước đến nay. Trong khi đó, Ukraine cũng tiến hành các vụ trả đũa. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine hôm qua đã tấn công khu vực Belgorod bằng 3 tên lửa HARM do Mỹ sản xuất. Trước đó 1 ngày, phía Ukraine thông báo các cuộc không kích của Nga vào nước này cũng đã khiến hàng chục người dân thiệt mạng và nhiều người bị thương.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Moscow: Mỹ mở mặt trận thứ hai chống Nga
Moscow: Mỹ mở mặt trận thứ hai chống Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Washington từ lâu đã mong muốn mở "mặt trận thứ hai" chống lại Nga ở Nam Caucasus bằng cách can thiệp vào các vấn đề khu vực. 

Moscow: Mỹ mở mặt trận thứ hai chống Nga

Moscow: Mỹ mở mặt trận thứ hai chống Nga

VOV.VN - Thứ trưởng Ngoại giao Nga Mikhail Galuzin cho biết, Washington từ lâu đã mong muốn mở "mặt trận thứ hai" chống lại Nga ở Nam Caucasus bằng cách can thiệp vào các vấn đề khu vực. 

Nga tấn công Kiev, Kharkiv để đáp trả Ukraine pháo kích vào Belgorod
Nga tấn công Kiev, Kharkiv để đáp trả Ukraine pháo kích vào Belgorod

VOV.VN - Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích ngay trước đêm giao thừa vào thủ đô Kiev thành phố Kharkiv phía Đông Bắc để trả đũa vụ Ukraine pháo kích vào thành phố biên giới Belgorod khiến 22 dân thường thiệt mạng.

Nga tấn công Kiev, Kharkiv để đáp trả Ukraine pháo kích vào Belgorod

Nga tấn công Kiev, Kharkiv để đáp trả Ukraine pháo kích vào Belgorod

VOV.VN - Nga đã tiến hành hàng loạt cuộc không kích ngay trước đêm giao thừa vào thủ đô Kiev thành phố Kharkiv phía Đông Bắc để trả đũa vụ Ukraine pháo kích vào thành phố biên giới Belgorod khiến 22 dân thường thiệt mạng.

Nợ quốc gia Mỹ tiến dần tới mức kỷ lục 34.000 tỷ USD
Nợ quốc gia Mỹ tiến dần tới mức kỷ lục 34.000 tỷ USD

VOV.VN - Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, nợ quốc gia của nước này đang tiến dần tới mức kỷ lục 34.000 tỷ.

Nợ quốc gia Mỹ tiến dần tới mức kỷ lục 34.000 tỷ USD

Nợ quốc gia Mỹ tiến dần tới mức kỷ lục 34.000 tỷ USD

VOV.VN - Theo dữ liệu từ Bộ Tài chính Mỹ, nợ quốc gia của nước này đang tiến dần tới mức kỷ lục 34.000 tỷ.

Tên lửa hành trình Nga Kh-101 lợi hại thế nào khi phóng từ máy bay chiến đấu?
Tên lửa hành trình Nga Kh-101 lợi hại thế nào khi phóng từ máy bay chiến đấu?

VOV.VN - Kh-101 là loại tên lửa hành trình trong biên chế quân đội Nga hiện nay. Nó có thể phóng linh hoạt từ nhiều phương tiện khác nhau và có khả năng lẩn tránh radar đối phương.

Tên lửa hành trình Nga Kh-101 lợi hại thế nào khi phóng từ máy bay chiến đấu?

Tên lửa hành trình Nga Kh-101 lợi hại thế nào khi phóng từ máy bay chiến đấu?

VOV.VN - Kh-101 là loại tên lửa hành trình trong biên chế quân đội Nga hiện nay. Nó có thể phóng linh hoạt từ nhiều phương tiện khác nhau và có khả năng lẩn tránh radar đối phương.

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024
Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

Thế giới nhiều bất ổn, chia rẽ trong năm 2023 và dự báo cho năm 2024

VOV.VN - Năm 2023, đại dịch Covid-19 qua đi nhưng nhiều vấn đề mới lại xuất hiện, nhiều vấn đề cũ trở nên trầm trọng hơn. Xung đột vũ trang, đặc biệt là tại Ukraine, tiếp tục là tâm điểm của thời sự thế giới. Thiếu tướng, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hồng Quân phân tích một vài nét chính của thế giới 2023 và đưa ra dự báo cho năm mới 2024.

Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có
Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có

VOV.VN - Đà tiến của quân đội Nga quanh ngôi làng Robotyne là bước phát triển tiêu cực mới đối với Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây cho họ bị suy giảm mạnh. Nga tiếp tục mở rộng lãnh thổ trong khi Ukraine mất thêm đất và rơi vào tình trạng thiếu nguồn lực để cầm cự và tái chiếm.

Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có

Nga đánh chiếm hàng loạt lãnh thổ, quân Ukraine rơi vào thế nguy chưa từng có

VOV.VN - Đà tiến của quân đội Nga quanh ngôi làng Robotyne là bước phát triển tiêu cực mới đối với Ukraine trong bối cảnh viện trợ quân sự của phương Tây cho họ bị suy giảm mạnh. Nga tiếp tục mở rộng lãnh thổ trong khi Ukraine mất thêm đất và rơi vào tình trạng thiếu nguồn lực để cầm cự và tái chiếm.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/12
Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 30/12/2023.

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/12

Diễn biến chính tình hình chiến sự Nga - Ukraine ngày 30/12

VOV.VN - Dưới đây là những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine ngày 30/12/2023.

UAV Lancet của Nga hạ gục nhiều xe tăng và trọng pháo Ukraine trong đêm
UAV Lancet của Nga hạ gục nhiều xe tăng và trọng pháo Ukraine trong đêm

VOV.VN - Sau khi UAV trinh sát Nga phát hiện mục tiêu trong đêm, lính dù Nga liền triển khai UAV cảm tử Lancet, lao thẳng vào mục tiêu, gồm xe tăng và trọng pháo.

UAV Lancet của Nga hạ gục nhiều xe tăng và trọng pháo Ukraine trong đêm

UAV Lancet của Nga hạ gục nhiều xe tăng và trọng pháo Ukraine trong đêm

VOV.VN - Sau khi UAV trinh sát Nga phát hiện mục tiêu trong đêm, lính dù Nga liền triển khai UAV cảm tử Lancet, lao thẳng vào mục tiêu, gồm xe tăng và trọng pháo.