Hội nghị ASEM 13: Indonesia kêu gọi hợp tác để đạt mục tiêu tiêm chủng của WHO

VOV.VN - Tại Hội nghị Cấp cao Diễn đàn hợp tác Á - Âu (ASEM) lần thứ 13, Tổng thống Indonesia, Joko Widodo đã kêu gọi các quốc gia châu Á và châu Âu  cùng hợp tác đối phó với đại dịch Covid-19, trong đó nỗ lực đạt mục tiêm chủng vaccine Covid-19 mà Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã đề ra.

Theo Nguyên thủ Indonesia, hiện nay trên thế giới đã có 7,6 tỷ liều vaccine Covid-19 đã được tiêm chủng song khoảng cách tiếp cận vaccine vẫn còn rộng. Theo số liệu mà Tổng thống Joko Widodo đưa ra, hiện nay có 64,99% dân số các nước giàu đã tiêm ít nhất 1 liều vaccine Covid-19, trong khi ở các nước nghèo con số này chỉ là 6,48%.

Do đó sẽ có khoảng 80 quốc gia không đạt được mục tiêu tiêm chủng cho 40% dân số vào cuối năm 2021 như WHO đề ra. Trên thực tế, hơn 100 triệu liều vaccine ở 7 có nền kinh tế phát triển lớn nhất thế giới (G7) đã hết hạn sử dụng. Tổng thống Indonesia Joko Widodo kêu gọi các quốc gia cùng hợp tác để thay đổi tình hình này bằng cách chia sẻ liều lượng, tăng cường sản xuất vaccine và tăng khả năng tiếp cận của các nước nhận vaccine.

Về lâu dài, Tổng thống Joko Widodo kêu gọi các nhà lãnh đạo ASEM tiếp tục tăng cường quản trị và tái thiết hệ thống y tế toàn cầu. Đây cũng sẽ là một trong những chương trình nghị sự chính trong nhiệm kỳ Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) của Indonesia.

Về việc tăng tốc phục hồi kinh tế, nhà lãnh đạo Indonesia truyền đạt hai nội dung chính cần sự hợp tác chặt chẽ của các nhà lãnh đạo ASEM, đó là chuyển đổi năng lượng và chuyển đổi kỹ thuật số. Việc chuyển đổi sang năng lượng mới và tái tạo phải tiếp tục được khuyến khích nhưng cũng phải được đặt trong bối cảnh đạt được các “Mục tiêu Phát triển bền vững mà đầu tư và chuyển giao công nghệ là những từ khóa”.

Ngoài ra, tính hòa nhập cũng được coi là rất quan trọng để khoảng cách về phúc lợi không bị nới rộng và không ai bị bỏ lại phía sau. Tính toàn diện có thể đạt được nếu các quốc gia cùng cải thiện khả năng tiếp cận kỹ thuật số. Cuối cùng nhà lãnh đạo Indonesia kêu gọi các bên hãy hợp tác với nhau để “cùng nhau hồi phục và phục hồi mạnh mẽ hơn” như chủ đề năm Chủ tịch G20 - 2022 mà Indonesia đưa ra./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia dùng xe ô tô điện phục vụ Hội nghị G20
Indonesia dùng xe ô tô điện phục vụ Hội nghị G20

VOV.VN - Nhằm thể hiện cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Indonesia sẽ sử dụng xe ô tô điện phục vụ cho các hoạt động trong năm Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) năm 2022.

Indonesia dùng xe ô tô điện phục vụ Hội nghị G20

Indonesia dùng xe ô tô điện phục vụ Hội nghị G20

VOV.VN - Nhằm thể hiện cam kết ứng phó với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường, Indonesia sẽ sử dụng xe ô tô điện phục vụ cho các hoạt động trong năm Chủ tịch Nhóm 20 nền kinh tế hàng đầu thế giới (G20) năm 2022.

Tòa Hiến pháp Indonesia yêu cầu sửa đổi Luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình dữ dội
Tòa Hiến pháp Indonesia yêu cầu sửa đổi Luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình dữ dội

VOV.VN - Tòa Hiến pháp Indonesia yêu cầu Hạ viện sửa đổi Luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình của hàng ngàn công nhân tại một số tỉnh thành.

Tòa Hiến pháp Indonesia yêu cầu sửa đổi Luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình dữ dội

Tòa Hiến pháp Indonesia yêu cầu sửa đổi Luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình dữ dội

VOV.VN - Tòa Hiến pháp Indonesia yêu cầu Hạ viện sửa đổi Luật tạo việc làm trước làn sóng biểu tình của hàng ngàn công nhân tại một số tỉnh thành.

Indonesia hứng chịu hơn 2.500 trận thiên tai trong năm 2021
Indonesia hứng chịu hơn 2.500 trận thiên tai trong năm 2021

VOV.VN - Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, Indonesia đã phải hứng chịu 2.552 thảm họa thiên tai, phần lớn là các trận lũ lụt, lở đất và lốc xoáy.

Indonesia hứng chịu hơn 2.500 trận thiên tai trong năm 2021

Indonesia hứng chịu hơn 2.500 trận thiên tai trong năm 2021

VOV.VN - Cơ quan Giảm nhẹ Thiên tai Quốc gia Indonesia (BNPB) cho biết từ đầu năm 2021 đến nay, Indonesia đã phải hứng chịu 2.552 thảm họa thiên tai, phần lớn là các trận lũ lụt, lở đất và lốc xoáy.

Indonesia trông đợi các chuyến bay quốc tế đến Bali vào đầu năm 2022
Indonesia trông đợi các chuyến bay quốc tế đến Bali vào đầu năm 2022

VOV.VN - Sau khi chính phủ Indonesia mở cửa trở lại đảo Bali cho du khách nước ngoài, hiện vẫn chưa có chuyến bay quốc tế nào đến “thiên đường du lịch” này.

Indonesia trông đợi các chuyến bay quốc tế đến Bali vào đầu năm 2022

Indonesia trông đợi các chuyến bay quốc tế đến Bali vào đầu năm 2022

VOV.VN - Sau khi chính phủ Indonesia mở cửa trở lại đảo Bali cho du khách nước ngoài, hiện vẫn chưa có chuyến bay quốc tế nào đến “thiên đường du lịch” này.