Hội nghị thượng đỉnh Amazon tìm giải pháp cứu “lá phổi xanh” của Trái Đất
VOV.VN - Hội nghị thượng đỉnh 8 quốc gia có rừng nhiệt đới Amazon, vốn được ví là lá phổi xanh của Trái Đất khai mạc hôm nay (8/8) tại thành phố Belem, phía bắc Brazil nhằm thảo luận tìm kiếm các giải pháp tháo gỡ những thách thức cấp bách đối với hệ sinh thái được coi là quan trọng nhất thế giới.
Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên của Tổ chức Hiệp ước hợp tác Amazon kể từ năm 2009 diễn ra trong hai ngày bao gồm 8 quốc gia thành viên là Bolivia, Brazil, Colombia, Ecuador, Guyana, Peru, Suriname và Venezuela.
Hội nghị lần này tập trung thảo luận, xây dựng chính sách và hướng tới thống nhất mục tiêu, quan điểm trong đàm phán về hơn 130 chủ đề, từ nguồn tài chính cho phát triển bền vững đến hòa nhập bản địa. Các nội dung đàm phán chính sẽ tập trung vào chiến lược chống phá rừng, chống tội phạm có tổ chức và phát triển bền vững cho hơn 50 triệu người với hàng trăm nhóm bản địa sinh sống.
Tổng thống nước chủ nhà Brazil, ông Lula da Silva kỳ vọng hội nghị sẽ ra được tuyên bố chung, thống nhất được chính sách chung bảo vệ rừng nhiệt đới Amazon. Ông Silva, người vừa nhậm chức tổng thống cách đây vài tháng đã cam kết giảm nạn phá rừng xuống còn con số 0 vào năm 2030, đảo ngược một số chính sách khai thác rừng trước đó của người tiền nhiệm. Trước thềm thượng đỉnh, giới chức Brazil đã nhiều lần kêu gọi các nước khu vực và quốc tế chung tay bảo vệ rừng Amazon vì đây là thách thức mà môt mình nước này không thể giải quyết nổi.