Hơn 1.000 chiến binh dòng Sunni ở Iraq gia nhập chiến dịch chống IS

VOV.VN - Theo lệnh của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, khoảng 6.000 chiến binh dòng Sunni từ Anbar sẽ gia nhập các đơn vị “Huy động sức dân”.

Hơn 1.000 chiến binh dòng Sunni tới từ tỉnh Anbar, miền Tây Iraq vừa gia nhập lực lượng tình nguyện “Huy động sức dân” (Popular Mobilization) trong cuộc chiến chống lại các phần tử khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 8/5, các chiến binh này cùng với các thủ lĩnh bộ lạc, giới chức về an ninh, chính trị của Iraq đã tham dự lễ diễu binh quy mô lớn tại một căn cứ ở thị trấn Amriyat al-Fallujah thuộc tỉnh Anbar. 

Các chiến binh dòng Sunni từ Anbar trong buổi huấn luyện đầu tiên của mình tại Amriyat al-Fallujah (ảnh: AFP)

Phát biểu tại buổi lễ, tỉnh trưởng tỉnh Anbar Soheib al-Rawi cho biết, theo lệnh của Thủ tướng Iraq Haider al-Abadi, khoảng 6.000 chiến binh dòng Sunni từ Anbar sẽ gia nhập các đơn vị “Huy động sức dân”.

Cuộc diễu binh này được xem như một dấu hiệu hợp tác chính thức giữa các chiến binh bộ lạc dòng Sunni với các lực lượng tình nguyện viên khác ở Iraq, mặc dù trước đó đã có một lượng lớn chiến binh dòng Sunni tham gia chiến đấu chống IS tại Anbar và một số khu vực khác./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Iraq: Khối Sunni dừng các cuộc đối thoại thành lập Chính phủ mới
Iraq: Khối Sunni dừng các cuộc đối thoại thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Quyết định này đặt ra thách thức mới đối với Thủ tướng vừa được chỉ định Haider al-Abadi, một người Shiite đang nỗ lực thống nhất các phe phái Iraq.

Iraq: Khối Sunni dừng các cuộc đối thoại thành lập Chính phủ mới

Iraq: Khối Sunni dừng các cuộc đối thoại thành lập Chính phủ mới

VOV.VN - Quyết định này đặt ra thách thức mới đối với Thủ tướng vừa được chỉ định Haider al-Abadi, một người Shiite đang nỗ lực thống nhất các phe phái Iraq.

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq
Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, số phận của 8 người này là số phận của bất cứ ai chống lại tổ chức. 

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

Nhà nước Hồi giáo hành quyết tập thể 8 người dòng Sunni ở Iraq

VOV.VN - Tổ chức Nhà nước Hồi giáo cho biết, số phận của 8 người này là số phận của bất cứ ai chống lại tổ chức. 

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni
Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 14/6 đã tuyên bố như trên và cho biết Baghdad vẫn chưa yêu cầu Tehran giúp đỡ.

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

Iran cam kết giúp Iraq chống lại nhóm Hồi giáo cực đoan Sunni

VOV.VN - Tổng thống Iran Hassan Rowhani ngày 14/6 đã tuyên bố như trên và cho biết Baghdad vẫn chưa yêu cầu Tehran giúp đỡ.

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS
Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết việc cung cấp các loại vũ khí nói trên là nhằm hỗ trợ người Sunni tại tỉnh Anbar của Iraq đẩy lui IS tại đây.

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

Mỹ dự định cung cấp AK-47, đạn pháo cho người Sunni tại Iraq chống IS

VOV.VN - Lầu Năm Góc cho biết việc cung cấp các loại vũ khí nói trên là nhằm hỗ trợ người Sunni tại tỉnh Anbar của Iraq đẩy lui IS tại đây.

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar
IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Những nạn nhân này đều là các thành viên của bộ lạc Albu Fahd, ở phía Đông thành phố Ramadi.  

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

IS sát hại 25 người Hồi giáo Sunni tại tỉnh Anbar

VOV.VN - Những nạn nhân này đều là các thành viên của bộ lạc Albu Fahd, ở phía Đông thành phố Ramadi.