Hơn 1.300 người thiệt mạng sau lệnh ngừng bắn ở Ukraine

VOV.VN - Báo cáo Liên Hợp Quốc cho biết hơn 1.300 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột từ khi chính phủ Ukraine và phe đối lập ký lệnh ngừng bắn hồi tháng 9.

Báo cáo này cho biết, tính đến ngày 12/12 đã có khoảng 4.700 người thiệt mạng trong các cuộc xung đột tại Ukraine. 30% trong số này, tương đương với 1.357 người được ghi nhận thiệt mạng sau thỏa thuận ngừng bắn ngày 5/9 vừa qua.

Bà Zeid Ra'ad Al Hussein, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền cho biết, dù bạo lực có giảm bớt song các vụ pháo kích vẫn liên tiếp xảy ra, làm nghiêm trọng thêm tình hình nhân đạo tại khu vực miền đông.

 Hơn 1.300 người đã thiệt mạng vì các cuộc xung đột ở Ukraine sau lệnh ngừng bắn (Ảnh: AP)

Hiện tại, chính phủ Kiev đã cắt đứt các quan hệ tài chính với các vùng lãnh thổ do phe đối lập chiếm giữ, cắt lương hưu và mọi khoản phúc lợi xã hội vì sợ rằng các nguồn quỹ này có thể hỗ trợ cho các hoạt động của phe đối lập.

Theo Liên Hợp Quốc, quyết định này có thể làm tồi tệ hơn tình hình xã hội và kinh tế, gây tổn hại nặng nề đến cuộc sống người dân ở miền đông Ukraine./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Nga thúc đẩy các cuộc đàm phán về Ukraine
Nga thúc đẩy các cuộc đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Alexander Lukashevich tuyên bố nước này đang nỗ lực tối đa để giải quyết xung đột tại Ukraine.

Nga thúc đẩy các cuộc đàm phán về Ukraine

Nga thúc đẩy các cuộc đàm phán về Ukraine

VOV.VN - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga - Alexander Lukashevich tuyên bố nước này đang nỗ lực tối đa để giải quyết xung đột tại Ukraine.

Miền Đông Ukraine ngày đầu tiên không tiếng súng trong 7 tháng qua
Miền Đông Ukraine ngày đầu tiên không tiếng súng trong 7 tháng qua

VOV.VN - “Đây là đêm đầu tiên không có binh sĩ nào thiệt mạng hoặc bị thương và cũng không có dân thường nào thương vong.”

Miền Đông Ukraine ngày đầu tiên không tiếng súng trong 7 tháng qua

Miền Đông Ukraine ngày đầu tiên không tiếng súng trong 7 tháng qua

VOV.VN - “Đây là đêm đầu tiên không có binh sĩ nào thiệt mạng hoặc bị thương và cũng không có dân thường nào thương vong.”

Pháp- Đức hối thúc Ukraine tiến hành cải cách
Pháp- Đức hối thúc Ukraine tiến hành cải cách

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh, chỉ có cải cách mới có thể giúp khôi phục kinh tế và thúc đẩy hỗ trợ tài chính quốc tế cho Ukraine.

Pháp- Đức hối thúc Ukraine tiến hành cải cách

Pháp- Đức hối thúc Ukraine tiến hành cải cách

VOV.VN - Lãnh đạo hai nước nhấn mạnh, chỉ có cải cách mới có thể giúp khôi phục kinh tế và thúc đẩy hỗ trợ tài chính quốc tế cho Ukraine.

Chính phủ Ukraine hoan nghênh việc viện trợ vũ khí sát thương của Mỹ
Chính phủ Ukraine hoan nghênh việc viện trợ vũ khí sát thương của Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga cho rằng, việc Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine thể hiện “sự đối đầu công khai” với Moscow và là quả bom trong quan hệ 2 nước.

Chính phủ Ukraine hoan nghênh việc viện trợ vũ khí sát thương của Mỹ

Chính phủ Ukraine hoan nghênh việc viện trợ vũ khí sát thương của Mỹ

VOV.VN - Tuy nhiên, Nga cho rằng, việc Mỹ viện trợ vũ khí sát thương cho Ukraine thể hiện “sự đối đầu công khai” với Moscow và là quả bom trong quan hệ 2 nước.

Ukraine đóng cửa không phận các thành phố lớn ở Đông Nam
Ukraine đóng cửa không phận các thành phố lớn ở Đông Nam

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 13/12 quyết định đóng cửa không phận 3 thành phố lớn ở khu vực Đông Nam, gồm Dnipropetrovsk, Kharkov và Zaporijia.

Ukraine đóng cửa không phận các thành phố lớn ở Đông Nam

Ukraine đóng cửa không phận các thành phố lớn ở Đông Nam

VOV.VN - Chính phủ Ukraine ngày 13/12 quyết định đóng cửa không phận 3 thành phố lớn ở khu vực Đông Nam, gồm Dnipropetrovsk, Kharkov và Zaporijia.

Ukraine sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng
Ukraine sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Khi phê duyệt dự thảo ngân sách, Bộ Quốc phòng nước này cho rằng Ukraine cần có một quân đội được trang bị và huấn luyện tốt.

Ukraine sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

Ukraine sẽ tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng

VOV.VN - Khi phê duyệt dự thảo ngân sách, Bộ Quốc phòng nước này cho rằng Ukraine cần có một quân đội được trang bị và huấn luyện tốt.