Hơn 60 người thiệt mạng, Thủ tướng Trung Quốc chủ trì cuộc họp về phòng chống lũ lụt

VOV.VN - Tính đến nay, mưa lũ đã khiến hơn 60 người ở Bắc Kinh, Hà Bắc và Cát Lâm thiệt mạng. Trước tình hình chống lũ vẫn còn nhiều khó khăn, phức tạp, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường hôm qua (8/8) đã phải chủ trì cuộc họp Thường trực Chính phủ, bàn về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai ở nước này.

Theo số liệu thống kê mới nhất công bố tại cuộc họp báo sáng nay (9/8) của chính quyền thành phố Bắc Kinh, tính đến nay, trận mưa lịch sử lớn nhất trong 140 năm qua đã cướp đi sinh mạng của 33 người tại đây. Ông Hạ Lâm Mậu (Xia Linmao), Phó Thị trưởng thường trực thành phố, cho biết: “Tính đến 24h ngày 8/8, trên địa bàn thành phố có 33 người thiệt mạng vì thiên tai, chủ yếu do nước lũ cuốn chìm và làm sập nhà gây ra, 5 người hi sinh trong quá trình cứu hộ. Hiện vẫn còn 18 người mất tích, trong đó có 1 nhân viên cứu hộ".

Cũng theo quan chức này, mưa lũ còn khiến gần 1,29 triệu người bị ảnh hưởng, 59.000 ngôi nhà bị sập, 147.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và 15.000 ha hoa màu bị hư hại. Đây mới là những con số thống kê tạm thời, thiệt hại về tài sản vẫn đang tiếp tục được tính toán.

Như vậy, tính đến nay, mưa lũ đã khiến ít nhất 62 người thiệt mạng ở Bắc Kinh (33 người), Hà Bắc (15 người) và Cát Lâm (14 người).

Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường đã phải chủ trì một cuộc họp Thường trực Chính phủ vào ngày 8/8 để bàn về tình hình mưa lũ. Cuộc họp đã nghe báo cáo về công tác phòng chống lũ lụt và cứu trợ thiên tai hiện nay ở Trung Quốc, đồng thời nghiên cứu các bước tiếp theo để làm tốt công tác này, nhằm đảm bảo an sinh cho người dân và phục hồi tái thiết sau thiên tai.

Cuộc họp nêu rõ, mùa lũ ở nước này vẫn chưa qua, bão vẫn có khả năng đổ bộ và gây ra mưa lớn cục bộ trong thời gian tới, “nhiệm vụ cứu trợ thiên tai và phục hồi tái thiết sau thiên tai còn nhiều gian nan”. Hội nghị yêu cầu các địa phương, ban ngành của Trung Quốc nghiêm túc làm tốt công tác phòng chống lụt bão, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, nỗ lực hết sức đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của người dân và ổn định xã hội. Tăng cường công tác dự báo và cảnh báo sớm, nghiêm ngặt phòng chống thiên tai thứ cấp. Tiếp tục dồn lực tìm kiếm những người mất tích, giảm thiểu thương vong xuống mức thấp nhất. Đồng thời, phải tập trung vào dài hạn, tăng cường công tác quy hoạch xây dựng hạ tầng thủy lợi ở khu vực miền Bắc và nâng cao năng lực ứng phó với thảm hỏa lũ lụt, hạn hán.

Trước đó, hôm 7/8, Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho biết, trận lũ số 1 trên sông Tùng Hoa, miền Đông Bắc nước này đã khiến 85 con sông trên cả nước vượt mức khẩn cấp. Tính đến ngày 8/8, nước lũ ở 11 con sông ở Trung Quốc vẫn trên mức cảnh báo, trong đó 9 con sông ở tỉnh Hắc Long Giang, nơi đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Trong khi đó, sau nhiều ngày loanh quanh trên biển, bão Khanun giờ lại di chuyển theo hướng Bắc, dự kiến ​​từ ngày 10-12/8 sẽ gây mưa lớn cho vùng Đông Bắc Trung Quốc, khiến tình hình phòng chống lũ lụt tại đây được nước này đánh giá là “không khả quan”. Theo dự báo của cơ quan khí tượng Trung Quốc, lượng mưa tích lũy một số nơi ở đây có thể lên tới 200 mm.

Được biết, sản lượng lương thực vụ Thu chiếm khoảng 3/4 tổng sản lượng lương thực hàng năm của Trung Quốc. Trong khi đó, khu vực Đông Bắc là một trong những “vựa lương thực” của nước này. Trước thực trạng trên, ngày 8/8, Bộ Tài chính và Bộ Nông nghiệp Nông thôn Trung Quốc đã quyết định phân bổ thêm 732 triệu nhân dân tệ (101,55 triệu USD) hỗ trợ ngành nông nghiệp 9 địa phương cấp tỉnh, trong đó có Bắc Kinh, Thiên Tân ở miền Bắc, Cát Lâm và Hắc Long Giang ở miền Đông Bắc nước này. Đây là gói hỗ trợ thứ hai, nâng tổng số ngân sách cứu trợ thiên tai của Trung Quốc lên khoảng 160 triệu USD.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tình hình chống lũ ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc không mấy khả quan
Tình hình chống lũ ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc không mấy khả quan

VOV.VN - Trận lũ số 1 đã chính thức hình thành trên sông Tùng Hoa ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tình hình chống lũ tại đây được nước này đánh giá là không mấy lạc quan. 

Tình hình chống lũ ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc không mấy khả quan

Tình hình chống lũ ở khu vực Đông Bắc Trung Quốc không mấy khả quan

VOV.VN - Trận lũ số 1 đã chính thức hình thành trên sông Tùng Hoa ở vùng Đông Bắc Trung Quốc. Tình hình chống lũ tại đây được nước này đánh giá là không mấy lạc quan. 

Trung Quốc tiếp tục phân bổ 350 triệu NDT hỗ trợ phòng chống lũ lụt
Trung Quốc tiếp tục phân bổ 350 triệu NDT hỗ trợ phòng chống lũ lụt

VOV.VN - Để đối phó với mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc và khu vực Đông Bắc, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã tiếp tục phân bổ khẩn cấp 350 triệu nhân dân tệ (khoảng 50 triệu USD) của quỹ cứu trợ thiên tai trung ương vào ngày 6/8.

Trung Quốc tiếp tục phân bổ 350 triệu NDT hỗ trợ phòng chống lũ lụt

Trung Quốc tiếp tục phân bổ 350 triệu NDT hỗ trợ phòng chống lũ lụt

VOV.VN - Để đối phó với mưa bão và lũ lụt nghiêm trọng ở khu vực Bắc Kinh – Thiên Tân – Hà Bắc và khu vực Đông Bắc, Bộ Tài chính và Bộ Quản lý ứng phó khẩn cấp Trung Quốc đã tiếp tục phân bổ khẩn cấp 350 triệu nhân dân tệ (khoảng 50 triệu USD) của quỹ cứu trợ thiên tai trung ương vào ngày 6/8.

Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ
Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ

VOV.VN - Lũ lụt ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc tiếp tục nghiêm trọng. Nước lũ trên 4 con sông lớn của tỉnh đã tràn bờ, ngoài việc gây ngập cho các cánh đồng lúa, nhiều ngôi làng cũng bị nước lũ nhấn chìm và mất liên lạc.

Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ

Hắc Long Giang (Trung Quốc) chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của mưa lũ

VOV.VN - Lũ lụt ở tỉnh Hắc Long Giang, Đông Bắc Trung Quốc tiếp tục nghiêm trọng. Nước lũ trên 4 con sông lớn của tỉnh đã tràn bờ, ngoài việc gây ngập cho các cánh đồng lúa, nhiều ngôi làng cũng bị nước lũ nhấn chìm và mất liên lạc.

Hắc Long Giang (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ lũ “50 năm mới gặp một lần”
Hắc Long Giang (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ lũ “50 năm mới gặp một lần”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, khiến nước trên nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó, có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20, 30, thậm chí là 50 năm qua.

Hắc Long Giang (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ lũ “50 năm mới gặp một lần”

Hắc Long Giang (Trung Quốc) đối mặt với nguy cơ lũ “50 năm mới gặp một lần”

VOV.VN - Do ảnh hưởng của bão Doksuri, mưa lớn lại đổ xuống xối xả ở vùng Đông Bắc Trung Quốc, khiến nước trên nhiều con sông ở tỉnh Hắc Long Giang vượt mức cảnh báo. Trong đó, có những con sông và địa phương đang phải chịu lượng nước lũ đạt mức cao nhất trong vòng 20, 30, thậm chí là 50 năm qua.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi
Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Nam nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra thảm họa lũ lụt trong tháng 8 do 2 đến 3 cơn bão sẽ đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến nhiều địa phương ở Trung Quốc.

Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi

Trung Quốc đối mặt nguy cơ cao xảy ra lũ lụt ở nhiều nơi

VOV.VN - Trung Quốc cảnh báo nhiều khu vực ở miền Bắc và miền Nam nước này sẽ phải đối mặt với nguy cơ cao xảy ra thảm họa lũ lụt trong tháng 8 do 2 đến 3 cơn bão sẽ đổ bộ hoặc ảnh hưởng đến nhiều địa phương ở Trung Quốc.