Hong Kong (Trung Quốc) sẵn sàng cho bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7

VOV.VN - Ông Hạ Bảo Long nhấn mạnh, sự phát triển dân chủ của Hong Kong phụ thuộc vào sự tham gia tích cực của người dân Hong Kong, phù hợp với điều kiện thực tế của Hong Kong.

Phát biểu trực tuyến tại Lễ công bố sự kiện “Hong Kong tham gia cải cách mở cửa đất nước” và ký kết bản ghi nhớ hợp tác “Khu vịnh lớn Quảng Đông-Hong Kong-Macau” mới đây, Phó Chủ tịch Chính hiệp kiêm Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau (Quốc Vụ viện Trung Quốc) Hạ Bảo Long cho rằng, thực thi dân chủ chính là yếu tố đảm bảo cho thành công của bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7 Hong Kong sắp tới.

Trong các sự kiện này, Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau Hạ Bảo Long đã giải thích các lợi thế của hệ thống bầu cử mới của Hong Kong bao gồm tính đại diện rộng rãi, tính toàn diện chính trị, sự tham gia cân bằng và sự cạnh tranh công bằng. Những đánh giá này dựa trên sự quan tâm đông đảo của người dân Hong Kong đến cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp khóa 7 và các chiến dịch tranh cử của các ứng cử viên.

Ông Hạ Bảo Long cho biết, trong bối cảnh cuộc bầu cử Hội đồng Lập pháp Hong Kong khóa 7 đang đến gần (19/12), các ứng cử viên đang đẩy mạnh các chiến dịch tranh cử về cương lĩnh chính trị, ý tưởng, cam kết cũng như các đóng góp cho xã hội Hong Kong nói riêng và Trung Quốc nói chung. Điều này phản ánh việc thực hiện nguyên tắc “người yêu nước quản lý Hong Kong” và việc định hình một mô hình quản trị tốt ở Hong Kong là mong muốn của tất cả người dân Hong Kong.

Theo Chủ nhiệm Văn phòng các vấn đề Hong Kong và Macau, nguyên tắc “người yêu nước quản lý Hong Kong” không có nghĩa đánh đồng tất cả. Thực thi dân chủ ở Hong Kong là kiên quyết nói “không” với các phần tử đòi Hong Kong độc lập và chống Trung Quốc, đồng thời ủng hộ nguyên tắc “một quốc gia, hai chế độ”, trung thành với nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa, tuân thủ Hiến pháp và Luật Cơ bản của Hong Kong; giải quyết các mâu thuẫn, các vấn đề ảnh hưởng đến sự phát triển của Hong Kong; cũng như đẩy mạnh phát triển kinh tế, cải thiện sinh kế của người dân và duy trì sự ổn định, thịnh vượng lâu dài cho Hong Kong.

Ông Hạ Bảo Long nhấn mạnh, sự phát triển dân chủ của Hong Kong phụ thuộc vào sự tham gia tích cực của người dân Hong Kong, phù hợp với điều kiện thực tế của Hong Kong./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Hong Kong (Trung Quốc) phân lập thành công biến thể Omicron
Hong Kong (Trung Quốc) phân lập thành công biến thể Omicron

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Vi sinh của Đại học Hong Kong hôm qua (30/11) thông báo đã phân lập thành công chủng virus Omicron từ các bệnh phẩm lâm sàng.

Hong Kong (Trung Quốc) phân lập thành công biến thể Omicron

Hong Kong (Trung Quốc) phân lập thành công biến thể Omicron

VOV.VN - Nhóm nghiên cứu thuộc Khoa Vi sinh của Đại học Hong Kong hôm qua (30/11) thông báo đã phân lập thành công chủng virus Omicron từ các bệnh phẩm lâm sàng.

Hong Kong (Trung Quốc) thông báo về các ca mắc biến chủng B.1.1.529
Hong Kong (Trung Quốc) thông báo về các ca mắc biến chủng B.1.1.529

VOV.VN - Cơ quan Y tế Hong Kong (Trung Quốc) tối 25/11 đã xác nhận 2 bệnh nhân nhập cảnh mắc biến chủng B.1.1.529 - loại chủng mới với nhiều đột biến của SARS-CoV-2 - qua phân tích trình tự gen.

Hong Kong (Trung Quốc) thông báo về các ca mắc biến chủng B.1.1.529

Hong Kong (Trung Quốc) thông báo về các ca mắc biến chủng B.1.1.529

VOV.VN - Cơ quan Y tế Hong Kong (Trung Quốc) tối 25/11 đã xác nhận 2 bệnh nhân nhập cảnh mắc biến chủng B.1.1.529 - loại chủng mới với nhiều đột biến của SARS-CoV-2 - qua phân tích trình tự gen.

Hong Kong (Trung Quốc): Gần 1,1 triệu người thoát nghèo thành công
Hong Kong (Trung Quốc): Gần 1,1 triệu người thoát nghèo thành công

VOV.VN - Gần 1,1 triệu người Hong Kong thoát nghèo thành công do các chính sách của chính quyền đặc khu ban hành phát huy tác dụng.

Hong Kong (Trung Quốc): Gần 1,1 triệu người thoát nghèo thành công

Hong Kong (Trung Quốc): Gần 1,1 triệu người thoát nghèo thành công

VOV.VN - Gần 1,1 triệu người Hong Kong thoát nghèo thành công do các chính sách của chính quyền đặc khu ban hành phát huy tác dụng.