Hợp tác ASEAN-Trung Quốc sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương

VOV.VN - Hợp tác ASEAN- Trung Quốc trong 20 năm qua sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. 

Đây là đánh giá của Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương trong bài phát biểu gửi tới "Diễn đàn Kỷ niệm 20 năm ngày Trung Quốc gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) ở Đông Nam Á", diễn ra tại thủ đô Jakarta của Indonesia hôm 22/6.

Tổng thư ký ASEAN Kao Kim Hourn trong bài phát biểu nhấn mạnh vai trò quan trọng của Trung Quốc với tư cách là một trong những đối tác chính của ASEAN, hỗ trợ các nỗ lực xây dựng Cộng đồng ASEAN, bao gồm cả việc Trung Quốc gia nhập Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) ở Đông Nam Á vào năm 2003. Ông Kao Kim Hourn nhấn mạnh những đóng góp của Hiệp ước này trong việc tăng cường quan hệ đối thoại ASEAN-Trung Quốc trong những năm tới. 

Trong bài phát biểu gửi tới Diễn đàn, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc là một trong những nước lớn đầu tiên tham gia Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) ở Đông Nam Á, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN. Đây không chỉ là một cột mốc quan trọng trong quan hệ Trung Quốc-ASEAN, mà còn là một sự kiện có ý nghĩa to lớn đối với toàn khu vực.

Trong 20 năm qua, Trung Quốc và ASEAN đã cùng nhau thành công trong việc tạo dựng tiến bộ trong khu vực. Sự hợp tác đã trở nên sôi động và hiệu quả nhất ở châu Á-Thái Bình Dương, đồng thời thúc đẩy hiệu quả hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Theo ông Tần Cương, sự hợp tác với ASEAN là một trong những mối quan hệ đối tác khu vực thành công nhất trên thế giới. Trung Quốc sẽ tiếp tục hợp tác với ASEAN để duy trì mục đích và nguyên tắc của chủ nghĩa đa phương, bảo vệ các quy tắc khu vực nhằm duy trì hòa bình và phát triển trong khu vực.

Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc cũng kêu gọi tăng cường nỗ lực để thúc đẩy các nguyên tắc của Hiệp ước Thân thiện và Hợp tác (TAC) ở Đông Nam Á, bảo vệ trật tự dựa trên luật lệ trong khu vực. Trung Quốc hy vọng theo đuổi sự phát triển chung với các nước láng giềng trong ASEAN dựa trên các nguyên tắc thân thiện, chân thành và bao trùm.

Trung Quốc là quốc gia đầu tiên đạt được Hiệp định thương mại tự do với ASEAN, với vốn đầu tư trực tiếp hai chiều cho đến nay đạt 340 tỷ USD, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân hai nước. Ông Tần Cương nhấn mạnh, Trung Quốc hoàn toàn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong cấu trúc khu vực và sẵn sàng thúc đẩy sự hợp tác này.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Việt Nam quản lý mỹ phẩm nhập khẩu như thế nào khi đứng đầu ASEAN về “nhập siêu”?
Việt Nam quản lý mỹ phẩm nhập khẩu như thế nào khi đứng đầu ASEAN về “nhập siêu”?

VOV.VN - Đứng đầu ASEAN về “nhập siêu” mỹ phẩm cho thấy, Việt Nam đang trở thành một thị trường có nhiều tiềm năng và sức hút với các mặt hàng làm đẹp.

Việt Nam quản lý mỹ phẩm nhập khẩu như thế nào khi đứng đầu ASEAN về “nhập siêu”?

Việt Nam quản lý mỹ phẩm nhập khẩu như thế nào khi đứng đầu ASEAN về “nhập siêu”?

VOV.VN - Đứng đầu ASEAN về “nhập siêu” mỹ phẩm cho thấy, Việt Nam đang trở thành một thị trường có nhiều tiềm năng và sức hút với các mặt hàng làm đẹp.

Đại gia đình ASEAN tại New York tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết
Đại gia đình ASEAN tại New York tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết

VOV.VN - Ngày 17/6, tại New York, Hoa Kỳ, Phái đoàn 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Liên Hợp Quốc và Phái đoàn Timor Leste, Quan sát viên của ASEAN đã cùng tham gia tổ chức Ngày Gia đình ASEAN năm 2023.

Đại gia đình ASEAN tại New York tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết

Đại gia đình ASEAN tại New York tăng cường tình hữu nghị, đoàn kết

VOV.VN - Ngày 17/6, tại New York, Hoa Kỳ, Phái đoàn 10 nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) tại Liên Hợp Quốc và Phái đoàn Timor Leste, Quan sát viên của ASEAN đã cùng tham gia tổ chức Ngày Gia đình ASEAN năm 2023.

Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN
Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã diễn ra ngày 14/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia.

Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN

Hội nghị Quan chức Cao cấp Diễn đàn khu vực ASEAN

VOV.VN - Hội nghị Quan chức Cao cấp (SOM) Diễn đàn Khu vực ASEAN (ARF) đã diễn ra ngày 14/6 dưới sự chủ trì của Chủ tịch ASEAN 2023, Indonesia.

ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết
ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Với các ca bệnh gia tăng nhanh chóng trong khu vực, Ngày sốt xuất huyết ASEAN 2023 hứa hẹn chứng kiến các cam kết toàn diện và hiệu quả hơn của các quốc gia khu vực nhằm đối phó với căn bệnh sốt xuất huyết.

ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết

ASEAN đặt mục tiêu ngăn chặn hoàn toàn ca tử vong do sốt xuất huyết

VOV.VN - Với các ca bệnh gia tăng nhanh chóng trong khu vực, Ngày sốt xuất huyết ASEAN 2023 hứa hẹn chứng kiến các cam kết toàn diện và hiệu quả hơn của các quốc gia khu vực nhằm đối phó với căn bệnh sốt xuất huyết.