Hợp tác quốc tế: Giải pháp cần hơn bao giờ hết để đối phó với đại dịch

VOV.VN - Đại dịch Covid-19 sẽ không thể chấm dứt nếu không có sự hợp tác, nhất là hợp tác quốc tế. Đây là khẳng định của Liên Hợp Quốc và nhiều tổ chức quốc tế đưa ra ngày 16/12 trong bối cảnh đại dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp.

Đại dịch Covid-19 vẫn chưa chấm dứt. Nguyên nhân là do thế giới chưa có sự phối hợp chặt chẽ với nhau. Đây là khẳng định của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres trong buổi hợp báo cuối năm 2021.

Theo ông Guterres, chỉ còn ít ngày nữa, thế giới sẽ bước sang năm mới. Thời hạn chót đang gần kề song đến nay có 98 nước vẫn chưa đáp ứng được mục tiêu Tổ chức Y tế Thế giới đặt ra trước đó, tiêm phòng cho 40% dân số vào cuối năm 2021 trong khi nhiều nước khác có thể sẽ không đạt được mục tiêu tiêm phòng cho 70% dân số vào giữa năm 2022.

Tình trạng bất bình đẳng về vaccine là một trong những nguyên nhân khiến tỷ lệ tiêm chủng ở châu Phi đang chậm hơn so với các châu lục khác. Với đà này đến tháng 8/2024, châu Phi không thể đạt mục tiêu đáp ứng tiêm phòng cho 70% dân số. Thực trạng này đang khiến cho biến thể dễ dàng lan rộng, tàn phá sức khỏe của mọi người và mọi nền kinh tế trên thế giới.

Tổng Thư ký nhấn mạnh, thế giới sẽ không thể đánh bại đại dịch nếu không có sự phối hợp đồng bộ: “Chúng ta ngày càng thấy rằng, chỉ mỗi vaccine sẽ không thể xóa bỏ được đại dịch. Vaccine chỉ có thể tránh được tình trạng phải nhập viện và tử vong ở những người đã tiêm phòng. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng lây nhiễm vẫn đang gia tăng. Điều này là do tình trạng bất bình đẳng vaccine, sự do dự và sự tự mãn về vaccine. Cách xử trí thông minh nhất hiện nay là sự đoàn kết và hợp tác quốc tế”.

Trước đó, tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra ở Bỉ, các nhà lãnh đạo châu Âu cũng đã thảo luận nhiều giải pháp đồng bộ để đối phó với dịch bệnh. Tại cuộc họp, các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu nhấn mạnh, Omicron là mối quan tâm đáng kể do khả năng lây lan nhanh chóng của biến thể này đã và đang tạo áp lực đối với xã hội và hệ thống y tế và do đó các nước thành viên Liên minh châu Âu “cần có được sự phối hợp tốt hơn trên nhiều phương diện.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula Von Der Layen nhấn mạnh: “Chúng ta cần đảm bảo một giải pháp hành động chung trên mọi phương diện kể cả mũi tiêm tăng cường và chứng chỉ vaccine. Mũi tiêm tăng cường được khuyến cáo ít nhất 6 tháng sau khi tiêm đầy đủ và chứng chỉ vaccine vẫn có giá trị trong giai đoạn sau 3 tháng”.

Sự thống nhất nội khối Liên minh châu Âu hiện đang suy yếu rõ rệt khi một số nước như Italy, Ireland, Bồ Đào Nha và Hy Lạp đều đã siết chặt các hạn chế nhập cảnh đối với những du khách từ các nước thành viên khác trong Liên minh châu Âu như yêu cầu họ phải thực hiện xét nghiệm Covid-19 trước khi nhập cảnh, ngay cả đối với những trường hợp đã tiêm chủng đầy đủ. Những biện pháp phòng dịch nghiệm ngặt này được cho là đang làm xói mòn các nguyên tắc của chứng nhận kỹ thuật số về Covid-19 mà Liên minh châu Âu áp dụng trên toàn khối kể từ tháng 7 năm nay, nhằm đảm bảo cho việc đi lại xuyên biên giới được thuận tiện hơn đối với những người đã tiêm phòng đầy đủ.

Diễn biến tại châu Âu và tình trạng bất bình đẳng về vaccine trong cuộc họp báo của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc một lần nữa cho thấy, những vấn đề toàn cầu cần có những giải pháp toàn cầu. Một khi vẫn còn tình trạng manh mún, mạnh ai nấy làm trong hoạt động phòng chống dịch, những biến thể mới sẽ còn cơ hội phát triển và lan rộng. Đại dịch Covid-19 kéo dài suốt 2 năm qua cũng sẽ không có hồi kết./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Tăng cường siết chặt phòng dịch Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân
Tăng cường siết chặt phòng dịch Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

VOV.VN - Do liên tiếp hơn 1 tuần qua số ca mới mắc Covid-19 tăng liên tục, vượt cả kỷ lục trước khi dịch bùng phát vào năm ngoái, Hàn Quốc tăng cường siết chặt các biện pháp chống dịch.

Tăng cường siết chặt phòng dịch Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

Tăng cường siết chặt phòng dịch Covid-19, Tổng thống Hàn Quốc xin lỗi người dân

VOV.VN - Do liên tiếp hơn 1 tuần qua số ca mới mắc Covid-19 tăng liên tục, vượt cả kỷ lục trước khi dịch bùng phát vào năm ngoái, Hàn Quốc tăng cường siết chặt các biện pháp chống dịch.

Australia không phong tỏa dù Covid-19 lây lan nhanh
Australia không phong tỏa dù Covid-19 lây lan nhanh

VOV.VN - Các ca mắc Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng tại Australia song chính phủ nước này cho rằng tình hình này đã được dự báo, Australia đã sẵn sàng đối mặt nhưng sẽ không tái áp đặt lệnh phong tỏa trên diện rộng.

Australia không phong tỏa dù Covid-19 lây lan nhanh

Australia không phong tỏa dù Covid-19 lây lan nhanh

VOV.VN - Các ca mắc Covid-19 đang gia tăng nhanh chóng tại Australia song chính phủ nước này cho rằng tình hình này đã được dự báo, Australia đã sẵn sàng đối mặt nhưng sẽ không tái áp đặt lệnh phong tỏa trên diện rộng.

Tin tặc Pháp tạo ra 54.000 hộ chiếu vaccine Covid-19 giả
Tin tặc Pháp tạo ra 54.000 hộ chiếu vaccine Covid-19 giả

VOV.VN - Tin tặc được cho là đã lấy thông tin cá nhân của một y tá ở thành phố Nantes, Pháp và sử dụng dữ liệu này để tạo ra 54.000 hộ chiếu vaccine giả. Chính phủ Pháp cho biết, cho đến nay đã phát hiện 110.000 hộ chiếu vaccine giả tại nước này.

Tin tặc Pháp tạo ra 54.000 hộ chiếu vaccine Covid-19 giả

Tin tặc Pháp tạo ra 54.000 hộ chiếu vaccine Covid-19 giả

VOV.VN - Tin tặc được cho là đã lấy thông tin cá nhân của một y tá ở thành phố Nantes, Pháp và sử dụng dữ liệu này để tạo ra 54.000 hộ chiếu vaccine giả. Chính phủ Pháp cho biết, cho đến nay đã phát hiện 110.000 hộ chiếu vaccine giả tại nước này.