Hungary khẳng định không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga

VOV.VN - Ngày 1/10, Bộ Ngoại giao Hungary khẳng định, nước này không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga sau khi Moscow triệu tập Đại biện lâm thời của Hunggary và yêu cầu một nhóm nhân viên ngoại giao Hungary phải rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Theo thông báo của phía Nga, Bộ Ngoại giao nước này đã triệu tập ông Gábor Gergics, Đại biện lâm thời Hungary tại Moscow để thông báo các biện pháp đáp trả liên quan đến việc Hungary trục xuất 10 nhà ngoại giao Nga vào ngày 8/9 vừa qua. Theo đó, một nhóm nhân viên của Đại sứ quán Hungary tại Moscow và các lãnh sự quán Hungary tại St. Petersburg và Kazan phải rời khỏi Nga trong vòng hai tuần.

Bộ Ngoại giao Hungary cho biết, Bộ này đã ghi nhận quyết định của phía Nga và coi đó là phản ứng đối với biện pháp mà Budapest áp dụng trước đó; khẳng định Hungary không muốn leo thang căng thẳng ngoại giao với Nga, đồng thời vẫn giữ nguyên quyết định trục xuất các nhà ngoại giao Nga đã đưa ra, với lý do quyết định đó dựa trên các cân nhắc về an ninh quốc gia.

Bộ Ngoại giao Hungary cũng nhấn mạnh, hoạt động của các phái đoàn ngoại giao Hungary tại Nga không bị gián đoạn, sự hiện diện ngoại giao của Hungary tại Nga tiếp tục được bảo đảm và duy trì.

Trước đó, ngày 8/9, Bộ trưởng Ngoại giao Anita Orbán tuyên bố, Hungary đã quyết định trục xuất 10 nhân viên ngoại giao Nga do các hoạt động của họ không phù hợp với quy chế ngoại giao. Quyết định trục xuất các nhân viên ngoại giao Hungary lần này được cho là bước đáp trả của Nga đối với hành động nêu trên của Hungary.

Theo giới phân tích, kể từ khi nhậm chức hồi tháng 5/2026, chính phủ mới của Thủ tướng Magyar đã chuyển sang cách tiếp cận thực dụng trong quan hệ với Nga, trong đó vẫn duy trì đối thoại và hiện diện ngoại giao, tuy nhiên không còn giữ quan hệ gần gũi như dưới thời ông Orbán. Việc hai bên lần lượt trục xuất các nhân viên ngoại giao của nhau được dự báo sẽ tiếp tục làm rạn nứt mối quan hệ giữa Hungary và Nga.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên
Thêm VOV trên Google
Chọn VOV làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Viết bình luận

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

Tin liên quan

Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine
Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, các cuộc tấn công vào những mục tiêu ở Ukraine gần biên giới Ba Lan đã buộc nước này phải sơ tán hai cửa khẩu biên giới.

Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine

Ba Lan báo động đỏ ở biên giới, Hungary lên tiếng về xung đột Ukraine

VOV.VN - Ngày 24/9, Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết, các cuộc tấn công vào những mục tiêu ở Ukraine gần biên giới Ba Lan đã buộc nước này phải sơ tán hai cửa khẩu biên giới.

Ủy ban châu Âu đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro cho Hungary
Ủy ban châu Âu đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro cho Hungary

VOV.VN - Ngày 23/9, Ủy ban châu Âu đã đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro từ quỹ hỗ trợ liên kết dành cho Hungary, khoản tiền vốn đã bị đình chỉ do những lo ngại về pháp quyền dưới thời chính phủ trước đây của nước này.

Ủy ban châu Âu đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro cho Hungary

Ủy ban châu Âu đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro cho Hungary

VOV.VN - Ngày 23/9, Ủy ban châu Âu đã đề xuất giải ngân 4,2 tỷ euro từ quỹ hỗ trợ liên kết dành cho Hungary, khoản tiền vốn đã bị đình chỉ do những lo ngại về pháp quyền dưới thời chính phủ trước đây của nước này.

Hungary đề nghị Mỹ không áp thuế vì mua dầu Nga
Hungary đề nghị Mỹ không áp thuế vì mua dầu Nga

VOV.VN - Hungary đang đề nghị các quan chức Mỹ không áp thuế đối với quốc gia Trung Âu này do vẫn đang mua dầu của Nga. Đây có thể là một phép thử đối với nhà lãnh đạo mới của Hungary, người đã giành chiến thắng áp đảo trước cựu Thủ tướng Viktor Orban, đồng minh của Tổng thống Trump.

Hungary đề nghị Mỹ không áp thuế vì mua dầu Nga

Hungary đề nghị Mỹ không áp thuế vì mua dầu Nga

VOV.VN - Hungary đang đề nghị các quan chức Mỹ không áp thuế đối với quốc gia Trung Âu này do vẫn đang mua dầu của Nga. Đây có thể là một phép thử đối với nhà lãnh đạo mới của Hungary, người đã giành chiến thắng áp đảo trước cựu Thủ tướng Viktor Orban, đồng minh của Tổng thống Trump.