Hy Lạp: Hơn 56.000 ha rừng bị tàn phá chỉ trong 10 ngày  

VOV.VN - Hy Lạp đã buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ các cơ quan cứu hộ cứu nạn của một số nước châu Âu khác để triển khai công tác chữa cháy rừng trong ngày 8/8.

Đây là ngày thứ 10 liên tiếp, các lực lượng cứu hỏa Hy Lạp đã phải triển khai quyết liệt công tác phòng cháy chữa cháy ở nhiều khu vực trên khắp cả nước. Lực lượng cứu hỏa ở Hy Lạp đã buộc phải nhờ tới sự hỗ trợ các cơ quan cứu hộ cứu nạn của một số nước châu Âu khác để triển khai công tác chữa cháy rừng trong ngày 8/8.

Theo cơ quan chức năng, hiện tại các đám cháy vẫn hoành hành trên đảo Euboea của Hy Lạp trong ngày Chủ nhật, trong khi những vụ cháy ở các khu vực khác ở phía Bắc Athens đã giảm. Hàng trăm người đã phải sơ tán khỏi hòn đảo nằm cách Athens 200 km về phía đông và là hòn đảo có diện tích lớn thứ hai của Hy Lạp. Hàng nghìn ha rừng thông đã bị ngọn lửa thiêu rụi, vụ việc vẫn tiếp tục kéo dài cho tới ngày 8/8.

Đảo Euboea là một hòn đảo lớn, có địa hình cao, đồi núi được bao phủ bởi màu xanh của những cây thông. Nơi đây là địa điểm có truyền thống thu hút khách du lịch Hy Lạp và nước ngoài. Tuy nhiên, sau thảm họa cháy rừng vừa qua đã khiến cho khu rừng này bị tàn phá nặng nề.

Theo báo cáo, ngọn lửa đã thiệu rụi hàng trăm ngôi nhà tại các làng của Hy Lạp. Cơ quan cứu hỏa của Hy Lạp đã phải huy động gần 300 nhân viên, 66 phương tiện đường bộ và trên không, đồng thời có sự giúp đỡ của các lực lượng cứu hỏa từ Ukraine và Romania để khắc vụ vụ cháy.

Tàu hải quân và phà đã được huy động động dọc theo bờ biển để kịp thời sơ tán thêm người nếu tình hình vẫn diễn biến phức tạp. Theo truyền thông nước này đưa tin, trong sáng 8/8, các đội cứu hộ này đã giải cứu cho gần chục cư dân bị mắc kẹt trong các đám cháy.

Thứ trưởng Bộ Bảo vệ Dân sự Nikos Hardalias trước đó cho biết đã bố trí nơi ở tạm thời cho khoảng 2.000 người sơ tán khỏi Euboea. Ông cũng chia sẻ Hy Lạp đang phải đối mặt với một đợt nắng nóng hiếm gặp trong lịch sử. Theo báo cáo đã có tổng cộng 55 đám cháy đang hoạt động, trong số đó có 5 đám cháy lớn ở các địa điểm thu hút nhiều du khách tới Hy Lạp.

Hiện nước này đã phải sở tán người dân ở một số khu vực như Mani, Ilia và Messenia. Theo Hệ thống thông tin về cháy rừng Châu Âu (EFFIS), hơn 56.000 ha đã bị tàn phá trong mười ngày qua ở Hy Lạp. Diện tích trung bình bị mất vì cháy rừng từ năm 2008 đến năm 2020 là 1.700 ha./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

California (Mỹ) điêu đứng vì cháy rừng
California (Mỹ) điêu đứng vì cháy rừng

VOV.VN - Đám cháy rừng Dixie đang tiếp tục tàn phá miền Bắc bang California, Mỹ, thiêu rụi hơn 1.700 km2 diện tích đất rừng kể từ khi bùng phát vào giữa tháng 7 và có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

California (Mỹ) điêu đứng vì cháy rừng

California (Mỹ) điêu đứng vì cháy rừng

VOV.VN - Đám cháy rừng Dixie đang tiếp tục tàn phá miền Bắc bang California, Mỹ, thiêu rụi hơn 1.700 km2 diện tích đất rừng kể từ khi bùng phát vào giữa tháng 7 và có nguy cơ tiếp tục lan rộng.

Tháng 7 nắng nóng kỷ lục, nhiều quốc gia đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng
Tháng 7 nắng nóng kỷ lục, nhiều quốc gia đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng

VOV.VN - Tháng 7/2021 là một trong ba tháng 7 nóng kỷ lục trên thế giới với nhiệt độ cao bất thường ở các khu vực. Trước sự cực đoan của thời tiết, hàng loạt quốc gia từ châu Âu đến Mỹ đang phải đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng.

Tháng 7 nắng nóng kỷ lục, nhiều quốc gia đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng

Tháng 7 nắng nóng kỷ lục, nhiều quốc gia đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng

VOV.VN - Tháng 7/2021 là một trong ba tháng 7 nóng kỷ lục trên thế giới với nhiệt độ cao bất thường ở các khu vực. Trước sự cực đoan của thời tiết, hàng loạt quốc gia từ châu Âu đến Mỹ đang phải đối mặt với cháy rừng nghiêm trọng.

10 vụ cháy rừng tồi tệ nhất thế giới từng chứng kiến
10 vụ cháy rừng tồi tệ nhất thế giới từng chứng kiến

VOV.VN - Tác hại lớn nhất mà cháy rừng có thể gây ra là thiêu rụi hàng nghìn héc-ta rừng và là mối đe dọa đối với thảm thực vật và động vật hoang dã, chưa kể các tổn thất về người và của. Dưới đây là 10 vụ cháy rừng tồi tệ nhất đã gây ra “vết thương” cho Trái Đất.

10 vụ cháy rừng tồi tệ nhất thế giới từng chứng kiến

10 vụ cháy rừng tồi tệ nhất thế giới từng chứng kiến

VOV.VN - Tác hại lớn nhất mà cháy rừng có thể gây ra là thiêu rụi hàng nghìn héc-ta rừng và là mối đe dọa đối với thảm thực vật và động vật hoang dã, chưa kể các tổn thất về người và của. Dưới đây là 10 vụ cháy rừng tồi tệ nhất đã gây ra “vết thương” cho Trái Đất.