Hy Lạp thông qua gói thắt lưng buộc bụng mới để đổi lấy cứu trợ

VOV.VN - Các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới được Quốc hội Hy Lạp thông qua chỉ 2 ngày trước cuộc họp quan trọng của Eurogroup.

Quốc hội Hy Lạp tối 22/5 đã thông qua gói dự luật gây tranh cãi về thực thi các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới. Gói biện pháp này sẽ cho phép áp đặt các loại thuế và phí cũng như tăng mức thuế so với hiện nay.

Đây là một phần trong thoả thuận của Hy Lạp với các chủ nợ quốc tế nhằm tiết kiệm khoảng 5,4 tỷ euro để đổi lấy khoản tín dụng giải nguy cho quốc gia đang ngập trong nợ nần này.

Người biểu tình phản đối chính sách thắt lưng buộc bụng. (Ảnh: AFP)

Dự luật được thông qua với 153 phiếu thuận và 145 phiếu chống. Theo các biện pháp mới này, Hy Lạp sẽ thu về 1,8 tỷ euro/năm từ việc tăng thuế. Thuế giá trị gia tăng đối với nhiều loại thực phẩm và đồ uống sẽ được tăng từ 23 lên 24%, trong khi xăng, dầu và dầu sưởi cũng sẽ đắt như điện, phí truyền hình, Internet, cước điện thoại, thuốc lá và rượu. Ngoài ra, du khách tới Hy Lạp cũng phải trả thêm tiền khi ở khách sạn hay vào thăm các viện bảo tàng ở nước này.

Theo truyền thông Hy Lạp, các loại thuế gián tiếp mới sẽ khiến mỗi người dân nước này mất một tháng lương, tương đương khoảng 810 euro/người/năm. Ngoài việc tăng thuế, gói biện pháp khắc khổ cũng cho phép thành lập một quỹ tư nhân hoá phụ trách việc bán các công ty hay bất động sản của nhà nước và do các chủ nợ của Hy Lạp kiểm soát.

Các biện pháp thắt lưng buộc bụng mới được Quốc hội Hy Lạp thông qua chỉ 2 ngày trước cuộc họp quan trọng của nhóm Bộ trưởng tài chính các nước khu vực đồng euro thảo luận về việc giải ngân khoản cứu trợ mới cho Hy Lạp.

Phát biểu tại thủ đô Athens, Thủ tướng Hy Lạp Alexis Tsipras cho biết: “Các biện pháp này không phải là điều dễ chịu, bởi các công dân của Hy Lạp đã phải trả giá rất nhiều. Nhưng đây có thể là lần cuối cùng họ phải hy sinh để mang lại một triển vọng mới cho Hy Lạp. Các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ nhận được một thông điệp, đó là Hy Lạp đã cam kết và đang thực hiện nghĩa vụ của mình. Phần còn lại là trách nhiệm của họ”.

Trước đó, đêm 8/5, Quốc hội Hy Lạp cũng đã thông qua những cải cách liên quan đến trợ cấp hưu trí và thuế. Các biện pháp này bao gồm điều khoản cắt giảm lương hưu nhằm giúp Hy Lạp có thể tiết kiệm được 1,8 tỷ euro. Ngoài ra, việc tăng thuế cũng giúp ngân sách nhà nước Hy Lạp thu về một khoản trị giá 1,8 tỷ euro. Như vậy, ngân sách Hy Lạp sẽ tạo ra thặng dư sơ cấp bằng 3,5% GDP vào năm 2018, phù hợp với mục tiêu mà các chủ nợ đề ra cho nước này.

Sau khi tái đắc cử hồi tháng 9 năm ngoái, liên minh cánh tả của Thủ tướng Tsipras cam kết thực hiện các điều khoản của gói cứu trợ trị giá 86 tỷ eurro đã ký với các chủ nợ quốc tế hồi tháng 7/2015, trong đó có cả các biện pháp khắc khổ. Điều này vấp phải sự giận dữ từ dư luận Hy Lạp.

Để xoa dịu dư luận, ông Tsipras đã cam kết một phần thặng dư ngân sách sơ bộ cũng như doanh thu bất thường của quốc gia sẽ được chuyển cho các quỹ phúc lợi xã hội. Riêng trong năm nay, số tiền chuyển cho các quỹ phúc lợi xã hội sẽ là khoảng 700 triệu euro.

Việc Hy Lạp thông qua các chính sách cải cách đã khiến nhóm bộ trưởng tài chính các nước sử dụng đồng tiền chung châu Âu nhất trí hướng tới việc giảm nhẹ gánh nặng nợ cho Hy Lạp trong cuộc họp ngày 9/5 tại Brussels của Bỉ. Các bộ trưởng cũng hy vọng một thỏa thuận giải ngân khoản cứu trợ mới sẽ được thông qua tại hội nghị của nhóm diễn ra vào ngày mai 24/5./.
Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Đình công ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 3
Đình công ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 3

VOV.VN - Nghiệp đoàn lao động lớn nhất Hy Lạp cho biết những cải cách của chính phủ đang "bóp nghẹt" cuộc sống của người lao động và những người đã về hưu.

Đình công ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 3

Đình công ở Hy Lạp bước sang ngày thứ 3

VOV.VN - Nghiệp đoàn lao động lớn nhất Hy Lạp cho biết những cải cách của chính phủ đang "bóp nghẹt" cuộc sống của người lao động và những người đã về hưu.

Hy Lạp thông qua các biện pháp tăng thuế
Hy Lạp thông qua các biện pháp tăng thuế

VOV.VN - Hôm qua (22/5), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua các biện pháp tăng thuế, thành lập một quỹ tư nhân hóa mới…

Hy Lạp thông qua các biện pháp tăng thuế

Hy Lạp thông qua các biện pháp tăng thuế

VOV.VN - Hôm qua (22/5), Quốc hội Hy Lạp đã thông qua các biện pháp tăng thuế, thành lập một quỹ tư nhân hóa mới…

EU họp bất thường về Hy Lạp: Lạc quan tin tưởng về gói giải ngân mới
EU họp bất thường về Hy Lạp: Lạc quan tin tưởng về gói giải ngân mới

VOV.VN - Cuộc họp của EU kết thúc với một số tín hiệu tích cực, mở đường cho việc đạt một thỏa thuận giải ngân mới dành cho Hy Lạp. 

EU họp bất thường về Hy Lạp: Lạc quan tin tưởng về gói giải ngân mới

EU họp bất thường về Hy Lạp: Lạc quan tin tưởng về gói giải ngân mới

VOV.VN - Cuộc họp của EU kết thúc với một số tín hiệu tích cực, mở đường cho việc đạt một thỏa thuận giải ngân mới dành cho Hy Lạp. 

Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi Quốc hội thông qua cải cách lương hưu
Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi Quốc hội thông qua cải cách lương hưu

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp hy vọng, các biện pháp cải cách sẽ thuyết phục được các chủ nợ quốc tế thông qua giải ngân khoản vay trị giá 5 tỷ euro cho Athens.

Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi Quốc hội thông qua cải cách lương hưu

Thủ tướng Hy Lạp kêu gọi Quốc hội thông qua cải cách lương hưu

VOV.VN - Chính phủ Hy Lạp hy vọng, các biện pháp cải cách sẽ thuyết phục được các chủ nợ quốc tế thông qua giải ngân khoản vay trị giá 5 tỷ euro cho Athens.

Phản ứng trái chiều trước việc Hy Lạp thông qua gói “khắc khổ” mới
Phản ứng trái chiều trước việc Hy Lạp thông qua gói “khắc khổ” mới

VOV.VN - Trong khi các chủ nợ đánh giá cao việc Quốc hội Hy Lạp thông qua gói “khắc khổ” mới thì người dân nước này lại cực lực phản đối.

Phản ứng trái chiều trước việc Hy Lạp thông qua gói “khắc khổ” mới

Phản ứng trái chiều trước việc Hy Lạp thông qua gói “khắc khổ” mới

VOV.VN - Trong khi các chủ nợ đánh giá cao việc Quốc hội Hy Lạp thông qua gói “khắc khổ” mới thì người dân nước này lại cực lực phản đối.