IDF tấn công 30.000 mục tiêu Hamas, Gaza hứng 65.000 tấn bom

VOV.VN - Ngày thứ 100 trong cuộc xung đột đẫm máu và kéo dài chưa từng có giữa quân đội Israel và lực lượng Hồi giáo Hamas, hôm qua (14/1), hai bên đã công bố những con số “gây sốc” về cuộc chiến.

Thông báo tối qua của cơ quan Y tế Palestine cho biết, sau tròn 100 ngày xung đột (từ 7/10/2023), chiến dịch tấn công mang tên “Gươm sắt” của quân đội Israel vào dải Gaza khiến tổng cộng gần 31.000 người chết và mất tích, hơn 60.000 người bị thương. Hầu hết thương vong là dân thường, trong đó trẻ em và phụ nữ chiếm tới 70%. Trong 100 ngày qua, quân đội Israel đã trút xuống dải Gaza khoảng 65.000 tấn bom, đạn, thuốc nổ; phá hủy hoàn toàn hơn 69.000 ngôi nhà và làm hư hại 290.000 ngôi nhà khác. Khoảng 90% dân số Gaza, tương đương hơn 2 triệu người, buộc phải rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn.

Cùng ngày, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) công bố báo cáo cho biết, trong 100 ngày tiến đánh Gaza, IDF đã tấn công tổng cộng hơn 30.000 mục tiêu của lực lượng Hamas, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 9.000 chiến binh, trong đó có 2 chỉ huy cấp Lữ đoàn và 19 chỉ huy cấp Tiểu đoàn. Số thương vong này chưa bao gồm 1.000 tay súng bị bắn hạ bên trong lãnh thổ Israel ngày 7/10/2023. Ở mặt trận phía Bắc, IDF tấn công tổng cộng 750 mục tiêu của lực lượng Hezbollah thuộc khu vực miền Nam Lebanon. Kể từ đầu xung đột, Hamas bắn sang lãnh thổ Israel tổng cộng 9.000 quả tên lửa, trong khi số tên lửa do Hezbollah phóng đi từ miền Nam Lebanon sang Israel, vào khoảng 2.000 quả.

Trên mặt trận ngoại giao, Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah El Sisi và Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hôm qua đã kêu gọi lập tức ngừng bắn tại dải Gaza để bảo vệ dân thường Palestine và đảm bảo sự ổn định của khu vực Trung Đông. Lời kêu gọi được nhà lãnh đạo Ai Cập và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Trung Quốc đưa ra trong cuộc gặp chiều qua ở thủ đô Cairo, chặng dừng chân đầu tiên trong chuyến công du 3 nước châu Phi của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Trước đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị và người đồng cấp nước chủ nhà Sameh Shoukry cũng kêu gọi tổ chức một Hội nghị thượng đỉnh quốc tế tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Palestine.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

100 ngày xung đột Israel-Hamas: Cục diện Trung Đông ngày càng rối ren, phức tạp
100 ngày xung đột Israel-Hamas: Cục diện Trung Đông ngày càng rối ren, phức tạp

VOV.VN - Hôm nay (14/1), cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Lực lượng Hamas tại dải Gaza bước sang ngày thứ 100. Hơn 3 tháng qua, chiến sự đã cướp đi mạng sống của ít nhất 25.000 người thuộc cả hai phía, hầu hết là dân thường, đồng thời đẩy toàn khu vực Trung Đông vào một cục diện khủng hoảng cực kỳ phức tạp, rối ren và bất định chưa từng có.  

100 ngày xung đột Israel-Hamas: Cục diện Trung Đông ngày càng rối ren, phức tạp

100 ngày xung đột Israel-Hamas: Cục diện Trung Đông ngày càng rối ren, phức tạp

VOV.VN - Hôm nay (14/1), cuộc xung đột đẫm máu giữa Israel và Lực lượng Hamas tại dải Gaza bước sang ngày thứ 100. Hơn 3 tháng qua, chiến sự đã cướp đi mạng sống của ít nhất 25.000 người thuộc cả hai phía, hầu hết là dân thường, đồng thời đẩy toàn khu vực Trung Đông vào một cục diện khủng hoảng cực kỳ phức tạp, rối ren và bất định chưa từng có.  

Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn giữa Israel - Hamas ở dải Gaza
Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn giữa Israel - Hamas ở dải Gaza

VOV.VN - Số nạn nhân của cuộc xung đột Israel - Hamas gia tăng từng ngày. Trong khi đó hàng loạt các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm kêu gọi các bên ngừng bắn, giảm thiểu thiệt hại tối đa cho dân thường đang diễn ra tại Trung Đông.

Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn giữa Israel - Hamas ở dải Gaza

Cộng đồng quốc tế tiếp tục kêu gọi ngừng bắn giữa Israel - Hamas ở dải Gaza

VOV.VN - Số nạn nhân của cuộc xung đột Israel - Hamas gia tăng từng ngày. Trong khi đó hàng loạt các nỗ lực ngoại giao con thoi nhằm kêu gọi các bên ngừng bắn, giảm thiểu thiệt hại tối đa cho dân thường đang diễn ra tại Trung Đông.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Hamas đầu hàng
Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Hamas đầu hàng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, chiến sự tại dải Gaza sẽ lập tức chấm dứt, nếu lực lượng Hamas chấp nhận buông vũ khí đầu hàng và trả tự do cho toàn bộ con tin mà nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel sáng 7/10/2023.

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Hamas đầu hàng

Ngoại trưởng Mỹ kêu gọi Hamas đầu hàng

VOV.VN - Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken khẳng định, chiến sự tại dải Gaza sẽ lập tức chấm dứt, nếu lực lượng Hamas chấp nhận buông vũ khí đầu hàng và trả tự do cho toàn bộ con tin mà nhóm này bắt giữ trong cuộc tấn công vào Israel sáng 7/10/2023.