Indonesia bắt đầu tuần lễ tiêm vaccine Covid-19 cho các nhà lãnh đạo tôn giáo

VOV.VN - Bộ Y tế Indonesia phối hợp với Bộ Tôn giáo tổ chức tuần lễ tiêm chủng vaccine Covid-19 cho các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Chiến dịch tiêm chủng cho các nhà tôn giáo diễn ra tại thánh đường Hồi giáo Istiqlal, thủ đô Jakarta. Mục tiêu của hoạt động này là tiêm chủng cho 1.100 - 1.200 nhà lãnh đạo tôn giáo khác nhau mỗi ngày.

Bộ trưởng Bộ Y tế Indonesia, ông Budi Gunadi Sadikin cho biết, vaccine không chỉ để ngăn ngừa Covid-19 mà còn để gắn kết, hòa hợp giữa các tôn giáo. Đây là dự án thí điểm để triển khai ở nhiều nơi khác. Hiện tại 4 triệu liều vaccine Covid-19 đã được phân phối đến các tỉnh thành để tiêm chủng cho các nhà lãnh đạo tôn giáo.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Indonesia Yaqut Cholil Qoumas đánh giá cao vai trò tích cực của các nhà lãnh đạo tôn giáo trong chương trình tiêm chủng. Đây là một hình thức hợp lực giữa các cơ quan nhà nước, Bộ Tôn giáo và Bộ Y tế, cùng với các nhà lãnh đạo tôn giáo trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về tầm quan trọng của vaccine và đối phó với đại dịch Covid-19. Các nhà lãnh đạo tôn giáo được tiêm chủng sẽ là tấm gương cho người dân trong việc tham gia tiêm chủng tự nguyện. 

Hoạt động được diễn ra trong bối cảnh Indonesia đã bước vào giai đoạn 2 của chiến dịch tiêm chủng cho 70% dân số cho tới tháng 4 năm 2022 để đạt miễn dịch cộng đồng. Theo số liệu khảo sát của chỉ số chính trị Indonesia, 41% số người được hỏi từ chối tiêm chủng. Chính phủ Indonesia đã ban hành quy định phạt những người từ chối tiêm chủng, tuy nhiên, vẫn ưu tiên phương pháp giáo dục về tầm quan trọng của vaccine cho người dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Indonesia gặp nhiều thách thức trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19
Indonesia gặp nhiều thách thức trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Indonesia quốc gia có số dân đông thứ 4 thế giới là một trong những nước đã nhanh tay bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19.

Indonesia gặp nhiều thách thức trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

Indonesia gặp nhiều thách thức trong chiến dịch tiêm vaccine ngừa Covid-19

VOV.VN - Indonesia quốc gia có số dân đông thứ 4 thế giới là một trong những nước đã nhanh tay bắt đầu chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19.

Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19
Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Indonesia sẽ bắt đầu trong tuần này với mục tiêu tiêm chủng cho hơn 38 triệu người

Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19

Indonesia chuẩn bị bước vào giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19

VOV.VN - Giai đoạn 2 tiêm chủng vaccine Covid-19 tại Indonesia sẽ bắt đầu trong tuần này với mục tiêu tiêm chủng cho hơn 38 triệu người

Indonesia gia hạn đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài
Indonesia gia hạn đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài

VOV.VN - Indonesia tiếp tục gia hạn đóng cửa biên giới với người nước do lo ngại về sự gia tăng của dịch Covid-19.

Indonesia gia hạn đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài

Indonesia gia hạn đóng cửa biên giới đối với người nước ngoài

VOV.VN - Indonesia tiếp tục gia hạn đóng cửa biên giới với người nước do lo ngại về sự gia tăng của dịch Covid-19.